Đại biểu HĐND tỉnh An Giang và TP. Châu Đốc tiếp xúc cử tri sau kỳ họp

06/08/2024 - 11:30

 - Sáng 6/8, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQVN TP. Châu Đốc phối hợp Tổ Đại biểu số 2 HĐND tỉnh An Giang tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

Chủ tọa hội nghị

Cử tri phản ánh, đề xuất, kiến nghị các vấn đề quan tâm

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Châu Đốc, Tổ trưởng Tổ Đại biểu số 2 HĐND tỉnh An Giang Lâm Quang Thi chủ trì hội nghị. Cùng tham dự có Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP. Châu Đốc Cao Xuân Bá; Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố cùng cử tri các xã, phường trên địa bàn thành phố.

Tại hội nghị, đại biểu HĐND tỉnh An Giang, HĐND TP. Châu Đốc đã báo cáo kết quả kỳ họp giữa năm 2024. Đồng thời, các cử tri đã phản ánh nhiều vấn đề, như: Tình trạng lấn chiềm lòng, lề đường, hành lang vỉa hè; một số tuyến đường trên địa bàn thành phố đang bị xuống cấp, đề nghị chính quyền địa phương cải tạo, nâng cấp để tạo vẻ mỹ quan đô thị; tình trạng bán thuốc bảo vệ thực vật giả, kém chất lượng và đề nghị biện pháp xử lý…

Tiếp thu các ý kiến, đại biểu HĐND 2 cấp và đại điện chính quyền địa phương đã trả lời trực tiếp những vấn đề thuộc thẩm quyền. Đồng thời, ghi nhận các ý kiến, kiến nghị của cử tri đặt ra sẽ phản ánh đến các ngành liên quan xem xét, giải quyết thỏa đáng và trả lời bằng văn bản tại cuộc tiếp xúc cử tri gần nhất.

Phát biểu kết thúc tại các buổi tiếp xúc cử tri, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, đại biểu HĐND thành phố đã ghi nhận và giải trình một số ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền. Đồng thời cho biết, các ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền, đại biểu HĐND tỉnh, thành phố ghi nhận và sẽ chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, trả lời với cử tri trong đợt tiếp xúc cử tri sau.

Đồng chí Trần Quốc Tuấn mong muốn cử tri trên địa bàn thành phố tiếp tục giám sát hoạt động của các tổ đại biểu HĐND tỉnh, thành phố; tiếp tục ủng hộ các đại biểu và đề đạt các ý kiến, đề xuất để xây dựng thành phố ngày càng phát triển, sớm trở thành đô thị loại I.

THU THẢO