Đại hội Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030

24/06/2025 - 19:31

 - Chiều 24/6, Ban Thường vụ Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Tiết mục văn nghệ

Quang cảnh đại hội

Các đại biểu biểu quyết thông qua chương trình đại hội

Đoàn Chủ tịch đại hội

Bí thư Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang phát biểu khai mạc đại hội

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Tân phát biểu chỉ đạo đại hội

Các đại biểu thông qua nghị quyết đại hội

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Thường vụ Đảng ủy sở luôn quan tâm thực hiện tốt công tác tuyên truyền, thường xuyên quán triệt, triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước kịp thời, đầy đủ đến cán bộ, đảng viên và quần chúng trong cơ quan. Đồng thời, công tác kiểm tra, giám sát được các tổ chức cơ sở Đảng quan tâm thực hiện. Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII, XII) được Đảng bộ Sở VH-TT&DL triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Qua đó, tạo được chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Nhiệm kỳ qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh đã xây dựng và trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tỉnh ủy, HĐND, UBND nhiều văn bản thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch. Công tác quản lý Nhà nước về văn hóa hiệu quả cao. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá An Giang được chú trọng đầu tư. Các hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từ cấp tỉnh đến cơ sở đã từng bước được đầu tư xây dựng. Ngoài ra, công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa ở các di tích được quan tâm đầu tư kịp thời, tu bổ, sửa chữa vững chắc, khang trang, đúng quy định…

Việc thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội được chú trọng, tăng cường tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, nâng cao ý thức của người dân khi tham gia các hoạt động lễ hội tại địa phương. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” thường xuyên củng cố, nâng chất hoạt động, gắn với xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị. Công tác gia đình đã thực hiện hiệu quả, với nhiều hình thức…

Phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn tỉnh phát triển mạnh mẽ và rộng khắp. Các giải thể thao quần chúng được tổ chức đều đặn, phong phú về nội dung, đa dạng về hình thức cho nhiều đối tượng, địa bàn từ thành thị đến nông thôn, vùng núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, giúp người dân nhận thức được tầm quan trọng, lợi ích của việc tập luyện TDTT đối với việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe và xây dựng lối sống lành mạnh, đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình, cộng đồng.

Thể thao thành tích cao An Giang tiếp tục được củng cố và có những bước tiến mạnh mẽ, đã gặt hái nhiều thành công trong các giải quốc gia, quốc tế. An Giang luôn đứng trong "tốp 10" hạng đầu tại các kỳ Đại hội TDTT toàn quốc và giữ vững thành tích hạng nhất toàn đoàn qua các lần Đại hội Thể thao toàn quốc từ năm 2010 đến năm 2022. Đồng thời, góp mặt hàng trăm lượt huấn luyện viên và vận động viên cho tuyển quốc gia, tuyển trẻ quốc gia để tham gia công tác huấn luyện, tham gia đoàn thể thao Việt Nam thi đấu tại các Đại hội Thể thao khu vực, ASIAD, Olympic, các giải vô địch thế giới, Châu Á, Đông Nam Á... Đặc biệt, đóng góp 2 suất/16 suất vận động viên Việt Nam tham dự Olympic Paris 2024.

Du lịch An Giang đã có bước phát triển toàn diện trong các lĩnh vực hoạt động lưu trú du lịch, lữ hành, tham quan du lịch. Công tác liên kết, hợp tác phát triển du lịch với các tỉnh thuộc vùng ĐBSCL, TP. Hồ Chí Minh được chú trọng đẩy mạnh. Ước tính giai đoạn 2021-2025, An Giang đón 38,4 triệu lượt khách tham quan, du lịch. Trong đó, lượt khách lưu trú ước đạt 3,37 triệu lượt, khách quốc tế lưu trú ước đạt trên 85 nghìn lượt. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 33.800 tỷ đồng.

Nhiệm kỳ 2025 – 2030, Đảng bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang sẽ tập trung phát huy vai trò lãnh đạo, đổi mới phương thức quản lý điều hành, lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đã đề ra. Trong đó, chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt của các tổ chức cơ sở Đảng; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với nhiệm vụ chính trị tại đơn vị; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng…

Bên cạnh đó, lãnh đạo nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, thể thao và gia đình; đẩy mạnh nghiên cứu, thực hiện cải cách hành chính trên các lĩnh vực; tăng cường công tác quản lý Nhà nước đối với ngành; củng cố kiện toàn các mặt công tác, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu hưởng thụ văn hóa, thể thao của quần chúng Nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào “Chung tay xây dựng nông thôn mới”, xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững và phòng, chống bạo lực gia đình; tranh thủ các nguồn lực xã hội đầu tư xây dựng gắn với nâng cao chất lượng hoạt động các thiết chế văn hóa - thể thao cơ sở.

Ngoài ra, thực hiện tốt công tác quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát huy giá trị các di tích lịch sử - văn hóa và các lễ hội truyền thống của dân tộc. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức tốt các sự kiện chính trị; kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao cả về quy mô và chất lượng, phát triển mạnh thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao.

TRUNG HIẾU – DUY ANH