Đảm bảo cho nhân dân vui Tết

18/01/2023 - 03:27

 - Cho dù cuộc sống nơi biên giới còn khó khăn, nhưng Tết ở đây vẫn vô cùng ấm áp và ý nghĩa. Đặc biệt, bà con luôn được các cấp, ngành, chính quyền địa phương quan tâm chăm lo để có thêm điều kiện vui Xuân, đón Tết ấm lòng.

Không để ai bị bỏ lại phía sau 

Một mùa Xuân nữa lại về. Mùa Xuân yên vui, an lành, no ấm. Dịch bệnh COVID-19 đã qua đi, người dân trong khu phong tỏa ở thị trấn Long Bình (huyện An Phú, tỉnh An Giang) ngày nào đang tất bật đón Tết với nhiều kỳ vọng. Trên các tuyến đường, nông dân bận rộn chăm sóc những chậu hoa kiểng cung cấp thị trường Tết.

Hội hoa Xuân ở các khu chợ, công viên… là nơi tề tựu nhiều loại hoa kiểng phục vụ bà con chưng Tết. Nhà nhà lo trang hoàng, sơn sửa, quét dọn khuôn viên, chỉnh trang hàng rào, làm mới cột cờ… Người dân còn được các cấp, ngành thăm hỏi, động viên.

Hưởng ứng các hoạt động mừng Đảng - mừng Xuân Quý Mão và Xuân tình nguyện năm 2023, Chi đoàn cơ sở Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phối Đoàn cơ sở các sở, ngành tỉnh và Huyện đoàn An Phú tặng quà, khám bệnh và cấp thuốc miễn phí cho 220 gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Vĩnh Lộc.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước chúc Tết gia đình chính sách tiêu biểu huyện An Phú

UBMTTQVN xã Đa Phước (huyện An Phú) đã phối hợp gia đình ông Nguyễn Khánh Linh (quận 2, TP. Hồ Chí Minh) tổ chức trao quà Tết cho hộ nghèo là đồng bào dân tộc thiểu số Chăm, với 167 phần quà, gồm: Đường, bột ngọt, dầu ăn, nước tương, mì, gạo (trị giá 500.000 đồng) và 500.000 đồng tiền mặt. Tổng kinh phí trao quà gần 170 triệu đồng, do gia đình ông Nguyễn Khánh Linh tài trợ.

Những ngày giáp Tết, Ban từ thiện - xã hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Bình Chánh, Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo Liên Hoa Kim Cang - tu viện Kim Cang - chùa Pháp Tạng (TP. Hồ Chí Minh) phối hợp UBMTTQVN huyện An Phú trao 1.000 phần quà Tết cho người nghèo, cận nghèo ở 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện An Phú, gồm: Mì gói, gạo, nước tương, dầu ăn và tiền mặt, trị giá 500.000 đồng/phần. Tổng kinh phí đợt trao quà trên 500 triệu đồng, do Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang vận động hỗ trợ. Đây là hoạt động ý nghĩa, cùng chăm lo cho người nghèo, cận nghèo có thêm điều kiện đón Tết, góp phần thực hiện chính sách an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau.

An cư trong những ngôi nhà mới

Tết này, hàng trăm hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện biên giới An Phú được quây quần, sum họp trong những căn nhà mới. Xã Đa Phước vừa phối hợp tổ chức khánh thành Khu nhà ở Đại đoàn kết xã Đa Phước (tại ấp Phước Quản). Đại diện 25 hộ dân được trao nhà mới, ông Trần Văn Hoạch xúc động: “Chúng tôi rất biết ơn các cấp lãnh đạo, nhà hảo tâm đã hỗ trợ để năm nay các gia đình được đón Tết trong căn nhà mới khang trang, ấm áp. Đây là động lực để chúng tôi cố gắng vươn lên thoát nghèo, chấp hành tốt các quy định, tham gia xây dựng quê hương”.

Qua gần 2 tháng thi công, 25 căn nhà đã hoàn thiện, bàn giao cho người dân. Mỗi căn nhà diện tích 40m2 (4m x 10m), kết cấu bê-tông, cốt thép, nền lát gạch, mái lợp tole… Tổng kinh phí thi công (xây dựng, san lấp) hơn 3 tỷ đồng từ nguồn vận động và xã hội hóa.

Trong đó, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân vận động Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển chi nhánh An Giang hỗ trợ 500 triệu đồng; Ban Giám đốc Công an tỉnh hỗ trợ 500 triệu đồng; Ủy ban Trung ương MTTQVN 250 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Xây dựng Phương Quyên (hỗ trợ tiền công lao động, vật tư) trị giá 320 triệu đồng; Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang hỗ trợ 234.000 viên gạch các loại (tương đương 280 triệu đồng); ông Trần Văn Khôn (ngụ ấp Phước Quản) hỗ trợ 500m2 đất xây dựng khu nhà…

 Trao nhà Đại đoàn kết cho người dân xã Đa Phước

Chủ tịch UBND huyện An Phú Trần Hòa Hợp khẳng định, việc xây dựng 25 căn nhà ở là món quà ấm áp nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc, giúp bà con an cư, lạc nghiệp. Đây là món quà có ý nghĩa rất đặc biệt, vì được Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đơn vị, doanh nghiệp tài trợ. Mong rằng bà con trân quý món quà ý nghĩa này bằng những việc làm thiết thực, như: Không vi phạm pháp luật, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương; chí thú làm ăn, lo cho con cháu ăn học đến nơi, đến chốn để có tương lai tốt hơn; quan tâm bảo quản căn nhà để sử dụng lâu dài, nếu có điều kiện thì nâng cấp để khang trang hơn… Đồng thời, đề nghị lãnh đạo các xã, thị trấn tiếp tục rà soát để chăm lo, hỗ trợ nhân dân ổn định cuộc sống.

Năm 2022, huyện An Phú vận động Quỹ Vì người nghèo gần 20 tỷ đồng. Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo huyện vận động các cơ quan, doanh nghiệp hỗ trợ 6,9 tỷ đồng xây dựng 95 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Đa Phước và thị trấn An Phú (đã hoàn thành 75 căn). Ngoài ra, bàn giao 70 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn huyện, từ nguồn tài trợ của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang và các tỉnh; Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chi nhánh An Giang...


HỮU HUYNH