Đảng viên tiên phong trong lao động, sáng tạo

20/04/2026 - 05:00

 - Nhiều đảng viên tại An Giang tận dụng phụ phẩm nông nghiệp, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất. Các mô hình giúp tăng thu nhập và nâng hiệu quả lao động.

Giữa vùng quê còn nặng mùi rơm rạ sau mỗi vụ lúa, đảng viên Huỳnh Tú Em, nông dân ấp Tây Sơn 2, xã An Biên không chọn cách đốt bỏ hay bán rẻ mà biến phụ phẩm thành nguồn thu bền vững. Với 20 công đất canh tác lúa, sau mỗi mùa gặt, lượng rơm rạ trên đồng rất lớn. Anh Tú Em cho biết: “Rơm trong mùa khô còn bán được một phần với giá rẻ, chứ mùa mưa là không ai mua. Vậy là phần bị đốt bỏ, phần để mục tự nhiên, gây lãng phí và ảnh hưởng môi trường”. Trăn trở trước thực tế đó, anh tìm hiểu mô hình trồng nấm rơm từ chính nguồn nguyên liệu sẵn có. Những ngày đầu, do thiếu kinh nghiệm, kỹ thuật trồng nấm rơm chưa vững, anh không ít lần thất bại. Song với sự kiên trì và tinh thần học hỏi, từ tài liệu trên mạng đến kinh nghiệm người làm trước, anh dần nắm vững quy trình. Sau gần 10 năm, mô hình trồng nấm rơm phát triển ổn định, mang lại hiệu quả kinh tế rõ rệt. Mỗi vụ, anh ủ khoảng 70 vòng nấm, thu hoạch trung bình 45 kg/ngày trong 15 ngày, tổng sản lượng khoảng 650 - 700kg. Với giá bán từ 50.000 - 60.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, lợi nhuận khoảng 25 triệu đồng/vụ.

Anh Tú Em tiếp tục tận dụng rơm sau khi trồng nấm để ủ phân hữu cơ, phục vụ trồng hoa kiểng Tết, chủ yếu là vạn thọ. Nhờ chủ động nguồn phân bón, giảm chi phí, mỗi vụ trồng khoảng 2.000 chậu vạn thọ, anh thu lãi thêm khoảng 30 triệu đồng. Từ rơm rạ tưởng chừng bỏ đi, anh đã xây dựng được mô hình sản xuất khép kín, vừa tăng thu nhập vừa góp phần bảo vệ môi trường. Với vai trò đảng viên, anh còn tận tình hướng dẫn, “cầm tay chỉ việc” cho 3 hộ dân trong ấp cùng thực hiện, giúp bà con có thêm sinh kế. “Đảng viên phải đi đầu, làm được rồi thì kéo bà con làm theo mới có ý nghĩa”, anh Tú Em nói.

Anh Huỳnh Châu Oai (bên phải) bên tủ nhiệt gói quà do anh lắp ráp. Ảnh: ĐẶNG LINH

Không chỉ trong lĩnh vực nông nghiệp, tinh thần sáng tạo còn được thể hiện rõ ở đội ngũ công nhân, người lao động. Tại Co.opmart Kiên Giang, phường Rạch Giá, đảng viên Huỳnh Châu Oai - nhân viên bảo trì, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật xuất phát từ thực tiễn công việc. Trước đây, công đoạn đóng màng co giỏ quà được thực hiện thủ công, mỗi sản phẩm mất khoảng 10 phút, gây tốn thời gian và công sức. Từ thực tế đó, anh Oai mày mò thiết kế thiết bị tự động đóng màng co. Sau nhiều lần thử nghiệm, anh chế tạo thành công tủ nhiệt với cấu tạo đơn giản gồm hệ thống đèn nhiệt và quạt tỏa nhiệt. Khi vận hành, giỏ quà chỉ cần đưa vào tủ trong 5 - 10 giây là hoàn tất, đảm bảo tính thẩm mỹ.

Sáng kiến này giúp rút ngắn thời gian, nâng năng suất lao động lên gấp 10 lần so với phương pháp thủ công, đồng thời, giảm đáng kể áp lực cho nhân viên. Ngoài ra, anh tiếp tục sáng chế máy cắt bọc tự động, hoạt động bằng hệ thống cảm biến và dao cắt điều khiển điện, giúp tăng năng suất lên 7 lần. Theo lãnh đạo Co.opmart Kiên Giang, nhiều năm liền, anh Huỳnh Châu Oai đều có sáng kiến cải tiến kỹ thuật hiệu quả. Các thiết bị do anh chế tạo hiện được áp dụng rộng rãi trong hệ thống Saigon Co.op, góp phần tiết kiệm chi phí hoạt động, nâng cao hiệu quả phục vụ khách hàng.

ĐẶNG LINH