Đảng viên trẻ khởi nghiệp

27/01/2026 - 07:17

 - Những năm gần đây, phong trào đảng viên trẻ khởi nghiệp, làm giàu chính đáng đã tạo nên gam màu tươi mới trong công tác xây dựng Đảng ở cơ sở.

Anh Huỳnh Hữu Đức Tinh chăm sóc đàn bò. Ảnh: THANH HUYỀN

Làm giàu trên mảnh đất quê hương

Anh Đinh Trường Giang - Bí thư Chi đoàn Thanh niên ấp Thạnh Phong gắn bó với nghề trồng mai vàng nhiều năm nay. Hơn 200 gốc mai trong vườn được anh trồng theo hướng sắp đế, tạo dáng ngay từ khi còn non. Theo anh Giang, trồng mai không thể nóng vội mà phải bắt đầu từ bộ rễ, từ những năm đầu tiên để định hình dáng cây. Cây mai đủ tuổi được anh cắt tàn, chỉnh sửa theo thế riêng. Có cây dáng thông, có cây dáng bích tàng, cây tán tròn cân đối.Mỗi cây mang một vẻ đẹp riêng, không trùng lặp.

Nhờ kỹ thuật chăm sóc tỉ mỉ, nhiều cây mai được thương lái tìm đến tận vườn thu mua với giá từ 10 - 30 triệu đồng/cây. Riêng vụ Tết, nguồn thu từ cây mai mang về cho gia đình anh gần 100 triệu đồng. Mô hình trồng mai không chỉ giúp kinh tế gia đình anh ổn định mà còn tạo việc làm thời vụ, góp phần thúc đẩy phong trào làm kinh tế trong thanh niên địa phương. Anh Đinh Trường Giang chia sẻ: “Tôi nghĩ mình là đảng viên thì càng phải làm ăn đàng hoàng, làm thật, có hiệu quả để bà con tin và học hỏi”.

Cũng với tinh thần dám nghĩ, dám làm, anh Danh Nguyên (33 tuổi) - đảng viên trẻ ấp Song Chinh, xã Kiên Lương mạnh dạn khởi nghiệp từ sản phẩm truyền thống của quê hương - rượu nho rừng. Thấy nho rừng mọc tự nhiên nhưng chưa được khai thác bài bản, anh Nguyên bắt đầu trồng thử nghiệm 200 cây nho rừng tại nhà. Sau nhiều lần thất bại trong khâu ngâm rượu, năm 2019 anh Nguyên đã thành công. Để chủ động nguồn nguyên liệu, anh vận động thành lập Tổ hợp tác trồng nho rừng, thu hút hơn 20 hộ dân ven núi tham gia. Đến nay, toàn xã có hơn 30 hộ trồng nho rừng cung ứng trái cho cơ sở sản xuất rượu nho rừng NBT do anh làm chủ.

Theo anh Danh Nguyên, rượu nho rừng là thức uống tự nhiên, phù hợp làm quà tặng cho du khách. Hiện sản phẩm rượu nho rừng NBT có mặt tại nhiều điểm du lịch ở Kiên Lương, Hà Tiên; năm 2023, được Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Anh Nguyên được Tỉnh đoàn biểu dương là đảng viên trẻ tiêu biểu tỉnh năm 2022. “Tôi muốn nâng giá trị sản vật quê hương, vừa giữ được hương vị truyền thống, vừa tạo sinh kế ổn định cho bà con. Tôi còn sản xuất 60 công lúa, trừ hết chi phí, năm nay tôi thu lãi trên 150 triệu đồng. Là đảng viên trẻ, tôi nghĩ mình phải năng động, vượt qua khó khăn để phát triển kinh tế gia đình”, anh Nguyên chia sẻ.

Khi đảng viên thành “đầu tàu”

Anh Huỳnh Hữu Đức Tinh - đảng viên trẻ ấp Kiến Bình 2, xã Chợ Mới chọn con đường phát triển kinh tế tập thể với mô hình chăn nuôi bò thịt vỗ béo. Xuất phát từ thực tế sản xuất manh mún, thu nhập thấp của bà con, anh Tinh vận động thành lập Tổ hợp tác chăn nuôi bò thịt vỗ béo, hướng dẫn hội viên chuyển sang nuôi bò giống Pháp, áp dụng quy trình kỹ thuật mới. Anh Tinh bày tỏ: “Tôi học là để quay về phục vụ quê hương. Mình làm trước, làm hiệu quả thì bà con mới tin và làm theo. Khi bà con biết liên kết, áp dụng khoa học, kỹ thuật thì sản xuất nông nghiệp mới phát triển lâu dài”.

Mô hình còn được hỗ trợ nguồn vốn 200 triệu đồng từ quỹ hỗ trợ nông dân, giúp hộ ít vốn mạnh dạn mở rộng quy mô, đầu tư chuồng trại và con giống. Từ vài hộ ban đầu, đến nay tổ có 20 hộ tham gia, mỗi hộ nuôi trung bình 4 con bò, sau 12 tháng nuôi, xuất bán thu lãi 80 - 100 triệu đồng. Riêng gia đình anh Tinh lợi nhuận hơn 170 triệu đồng sau 2 năm. Anh Lê Văn Thanh Ơ, ngụ cùng ấp, từng nuôi bò trắng mua từ Campuchia, bò chậm lớn, lãi thấp. Từ khi được anh Tinh hướng dẫn chuyển sang nuôi bò giống Pháp, anh Ơ thấy rõ hiệu quả, bò khỏe, tăng trọng nhanh. Hiện anh nuôi 11 con xuất bán dịp Tết, dự kiến lợi nhuận 20 triệu đồng/con. “Anh Tinh trẻ tuổi lại rất nhiệt tình với bà con. Nhờ anh hướng dẫn tận tình, thu nhập gia đình tôi ổn định, cuộc sống khấm khá hơn trước”, anh Ơ chia sẻ.

Tháng 7/2023, anh Huỳnh Hữu Đức Tinh được kết nạp Đảng. Tháng 10/2025, anh được Ban Chấp hành Hội Nông dân Việt Nam tặng bằng khen. Mới đây, anh tiếp tục được tín nhiệm bổ nhiệm chức Trưởng ấp Kiến Bình 2. Bà Huỳnh Thị Lý - Bí thư Chi bộ ấp Kiến Bình 2 khẳng định: “Đồng chí Huỳnh Hữu Đức Tinh là đảng viên trẻ, thể hiện rõ vai trò tiên phong, gương mẫu trong phát triển kinh tế và phong trào tại địa phương. Mô hình kinh tế của đồng chí mang lại hiệu quả, góp phần phát triển kinh tế địa phương và góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng”.

THANH HUYỀN