Dấu ấn doanh nhân trẻ An Giang

08/02/2022 - 06:18

 - Dù chủ yếu tập hợp doanh nghiệp (DN) nhỏ và vừa, nhưng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh đang dần tạo được sân chơi bổ ích, hội tụ người trẻ đam mê lập thân, lập nghiệp, kiến tạo xây dựng quê hương. Với khẩu hiệu hành động “Đoàn kết - năng động - đổi mới - hiệu quả”, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh nhiệm kỳ III (2021-2026) kỳ vọng sẽ có những đột phá mới, thúc đẩy sản xuất - kinh doanh (SXKD), khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh.

Vượt khó vì cộng đồng

Ngay trước thềm xuân mới Nhâm Dần 2022, Thường trực Hội Doanh nhân trẻ tỉnh tổ chức thành công Đại hội lần thứ III Hội Doanh nhân trẻ tỉnh (nhiệm kỳ 2021-2026). Nói như Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Xuân Huy, việc An Giang tiên phong tổ chức đại hội cho thấy tỉnh đang thật sự thích ứng, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19.

Trong bối cảnh khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh, doanh nhân trẻ An Giang càng khẳng định được tinh thần vươn lên, không chỉ duy trì hoạt động SXKD, ổn định cuộc sống người lao động, mà còn chia sẻ với cộng đồng. Phong trào “Trách nhiệm của doanh nhân, DN đối với xã hội” do Hội Doanh nhân trẻ tỉnh phát động nhận được sự hưởng ứng tích cực của hội viên. Trong đó, chương trình “Xuân yêu thương” tặng quà Tết cho 300 hộ nghèo, khó khăn, hàng năm, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh bảo trợ cho hơn 100 em học sinh vượt khó hiếu học ở Trường THPT Chuyên Thoại Ngọc Hầu, Trường THCS Lý Thường Kiệt và THCS Bình Khánh (TP. Long Xuyên).

Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2021-2026 quyết tâm đổi mới phát triển

Khi dịch bệnh COVID-19 bùng phát đợt thứ 4, cùng với phát động ủng hộ trong hội viên DN, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vận động Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam ủng hộ thiết bị y tế, hoạt động an sinh xã hội tại tỉnh. Qua đó, trao tặng cho UBMTTQVN tỉnh 500 test PCR, 1.500 kit test nhanh, 1.000 bộ đồ bảo hộ (cấp 2); trao tặng Sở Y tế 100 bình ô-xy lớn (loại 40 lít), 200 bình ô-xy nhỏ (loại 10 lít); trao tặng Thành ủy Long Xuyên 30 máy tạo ô-xy; phối hợp Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Gia Lai trao 600 túi thuốc điều trị F0... tổng trị giá gần 2,9 tỷ đồng. Tháng 10 và 11-2021, hàng chục ngàn người dân từ các tỉnh trở về quê. Trước hoàn cảnh khó khăn của bà con, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh vận động hội viên, nhà hảo tâm ủng hộ tài lực, nhân lực, góp phần chăm lo lương thực, nhu yếu phẩm, thuốc, khẩu trang, cồn sát khuẩn, tặng Túi an sinh cho người dân… Trung bình mỗi ngày, các hội viên DN nấu tặng từ 2.000-2.500 suất ăn cho người dân.

Một trong những hoạt động nổi bật của Hội Doanh nhân trẻ tỉnh là phối hợp tổ chức “Cà phê doanh nhân” với chủ đề phong phú, thiết thực, xây dựng nơi đây thành diễn đàn cho DN trẻ, DN khởi nghiệp, tạo cầu nối giữa DN và lãnh đạo tỉnh, sở, ngành. Hội Doanh nhân trẻ tỉnh còn phối hợp tổ chức gặp gỡ, giao lưu với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thu hút đông đảo hội viên tham gia, giúp họ có cơ hội trao đổi kinh nghiệm, tham gia xúc tiến thương mại, kết nối giao thương, mở rộng SXKD…

Diễn đàn cho doanh nghiệp trẻ

Tại Đại hội Hội Doanh nhân trẻ tỉnh lần thứ III, các đại biểu đã tín nhiệm, hiệp thương chọn cử 26 doanh nhân trẻ, đại diện sở, ngành, đơn vị tham gia Ban Chấp hành khóa mới (khuyết 4 ủy viên, sẽ bổ sung sau). Trong đó, bà Nguyễn Thị Mỹ Linh (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH du lịch Việt Xanh, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa II) được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh khóa mới.

Cho rằng những năm tới, DN trẻ An Giang có nhiều thời cơ phát triển hơn khi điều kiện hạ tầng của tỉnh được đầu tư đồng bộ, vị thế và vai trò vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL của An Giang được phát huy, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam Đặng Xuân Huy tin tưởng: “Ban Chấp hành Hội Doanh nhân trẻ tỉnh An Giang nhiệm kỳ III sẽ sáng tạo, năng động, trách nhiệm, bản lĩnh hơn, cùng đoàn kết, tập hợp cộng đồng DN trẻ, DN khởi nghiệp tận dụng được tiềm năng, lợi thế của tỉnh, vươn xa phát triển. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam sẽ luôn kề vai, sát cánh với An Giang, hỗ trợ thiết thực, hiệu quả hơn để doanh nhân trẻ An Giang thật sự phát triển”.

Chúc mừng thành công của đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước đề nghị, các thành viên trong Ban Chấp hành khóa mới tiếp tục đưa hoạt động hội bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) của tỉnh. Ngay sau đại hội, cần cụ thể hóa chỉ tiêu, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên thực hiện. Ông Phước cũng lưu ý, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh thường xuyên đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, đẩy mạnh liên kết với DN trong và ngoài tỉnh; phát triển hội viên, phát triển DN trẻ; kết nối với DN lớn, mạnh, có tiềm lực để làm đầu tàu dẫn dắt DN trẻ, khởi nghiệp, gắn kết cùng phát triển.

“Doanh nhân trẻ cần phát huy vai trò xung kích, phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, tranh thủ thời cơ, mạnh dạn đầu tư SXKD. Đặc biệt, Hội Doanh nhân trẻ tỉnh cần thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình, chú trọng chức năng đại diện cho DN và hội viên, thường xuyên củng cố tổ chức hội vững mạnh. Tỉnh sẽ tiếp tục tạo môi trường và điều kiện thuận lợi cho DN phát triển, hoạt động hiệu quả, nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI đã đề ra” - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Lê Văn Phước yêu cầu.

NGÔ CHUẨN