Dấu ấn phong trào “Sinh viên 5 tốt”

10/02/2023 - 07:03

 - Năm học 2021-2022, Trường Đại học An Giang (ĐHAG) vinh dự có 9 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, 51 sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” tỉnh An Giang, 112 Sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và 23 Sinh viên đạt giải thưởng “Sao tháng Giêng” cấp trường. Kết quả này đã đánh dấu bước ngoặt trưởng thành của phong trào “Sinh viên 5 tốt” được phát động và thực hiện hàng năm tại Trường ĐHAG.

Theo Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHAG Lê Huỳnh Đức, với mục đích hưởng ứng cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, tạo sự chuyển biến tích cực trong sinh viên về các mặt đạo đức, học tập, thể lực, kỹ năng, hội nhập, đáp ứng được yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay, Trường ĐHAG luôn tích cực tuyên truyền và vận động sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

Thông qua các hoạt động cụ thể, phấn đấu thực hiện từng tiêu chí, các bạn trẻ khẳng định giá trị của chính bản thân trong việc tu dưỡng, rèn luyện thường xuyên. Đồng thời, góp phần đẩy lùi suy thoái về đạo đức, lối sống đang tồn tại trong một bộ phận sinh viên, khắc phục những hạn chế, yếu kém, xây dựng các gương điển hình tiên tiến trong sinh viên.

Tuyên dương ”Sinh viên 5 tốt”

Năm học vừa qua, bằng những cách làm hay, mô hình mới, Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHAG đã phát động thành công phong trào “Sinh viên 5 tốt”. Hội đã triển khai linh hoạt, sáng tạo, đồng thời đổi mới phương pháp, cách thức tổ chức phù hợp với xu hướng của thời đại nhằm giúp các bạn Sinh viên hoàn thành các tiêu chí dễ dàng hơn, như: Chuỗi các hoạt động xây dựng văn hóa ứng xử, văn hóa học được trên mạng xã hội Facebook; phối hợp với các đơn vị tổ chức nhiều cuộc thi học thuật gắn liền với chuyên ngành học của sinh viên, tổ chức hội thao “Sinh viên khỏe” trực tuyến, tổ chức chương trình tình nguyện trực tuyến “Đường chạy mùa Xuân”, xây dựng chatbot hỗ trợ đồng hành cùng “Sinh viên 5 tốt”...

Kết quả, có 205 sinh viên được bình chọn là “Sinh viên 5 tốt” (cấp trường, cấp Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, cấp tỉnh). Trên hành trình đi tìm, cổ vũ, thúc đẩy sinh viên Việt Nam sống có lý tưởng, có bản lĩnh, có trách nhiệm, mình vì mọi người, luôn lạc quan, nỗ lực vượt khó, luôn nuôi dưỡng khát vọng, kiên trì và sáng tạo, Hội Sinh viên Việt Nam Trường ĐHAG đã tuyên dương 10 sinh viên tiêu biểu trong cuộc vận động “Sinh viên Việt Nam - Những câu chuyện đẹp”.

PGS.TS Hồ Thanh Bình, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHAG đánh giá cao những kết quả nổi bật của Hội Sinh viên Việt Nam trường trong năm học vừa qua. Các hoạt động của hội đã khơi dậy sức trẻ, sức cống hiến của thanh niên, đồng thời tạo ra nhiều giá trị mới để phục vụ cộng đồng và phục vụ cho chính bản thân sinh viên.

Tuy nhiên, để phong trào sinh viên Trường ĐHAG phát triển lớn mạnh hơn nữa trong thời đại 4.0, PGS.TS Hồ Thanh Bình mong rằng, hội cần quan tâm tuyên truyền, định hướng cho sự phát triển của sinh viên trên cơ sở phong trào “Sinh viên 5 tốt” để xây dựng hình ảnh sinh viên toàn diện trên các mặt đạo đức, học tập, thể lực, tình nguyện và hội nhập, góp phần vào sự thành công chung của Hội Sinh viên Việt Nam trong công tác xây dựng hình ảnh sinh viên Việt Nam phù hợp thời đại ngày nay.

Bên cạnh đó, cần quan tâm hơn nữa công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho sinh viên, tổ chức những hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao bằng những phương pháp, cách làm mới đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi giải trí. Tranh thủ sự quan tâm của lãnh đạo nhà trường trong tổ chức các hoạt động học tập, phong trào của sinh viên nhằm khai thác, tạo điều kiện, môi trường lành mạnh cho sinh viên tham gia học tập, rèn luyện, phát triển cả 2 mặt đức và tài. Tiếp tục triển khai hiệu quả phong trào “Sinh viên 5 tốt”, đầu tư công tác tuyên truyền, các giải pháp hỗ trợ Sinh viên tham gia phong trào, gia tăng số lượng “Sinh viên 5 tốt”, tập thể “Sinh viên 5 tốt” các cấp, tập trung thực hiện việc phát huy, kết nối, hỗ trợ “Sinh viên 5 tốt” các cấp.

Cùng với đó là đổi mới phương pháp, cách làm theo xu hướng hiện đại, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong tổ chức các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của sinh viên trong học tập, nghiên cứu khoa học, công tác hội và phong trào Sinh viên. Đồng thời, tổ chức đa dạng các hoạt động tạo môi trường, hỗ trợ sinh viên trang bị kiến thức, kỹ năng thực hành xã hội, tự tin, chủ động hội nhập...

NGỌC GIANG

 

Liên kết hữu ích