Dấu ấn sức trẻ trong Tháng Thanh niên

02/04/2021 - 04:37

 - Tháng 3 khép lại với những thành quả đáng tự hào từ những việc làm thiết thực, cụ thể của Tháng Thanh niên đóng góp vào cộng đồng và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong những ngày cao điểm, hòa chung khí thế cùng đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong tỉnh, tuổi trẻ huyện Phú Tân (An Giang) tích cực thể hiện tinh thần nhiệt huyết trong công tác Đoàn và thực tế cuộc sống.

Tháng Thanh niên tại huyện Phú Tân tập trung thực hiện các hoạt động giáo dục đạo đức, truyền thống, pháp luật cho đoàn viên, thanh, thiếu nhi, trao học bổng cho học sinh nghèo, trao vốn giúp thanh niên nghèo sản xuất. Bên cạnh đó, tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao cho thanh niên, thực hiện các công trình, phần việc xây dựng nông thôn mới (NTM), văn minh đô thị kết hợp đẩy mạnh tuyên truyền người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

“Ngày chủ nhật xanh” và “Ngày thứ bảy tình nguyện” được hưởng ứng và tham gia tích cực qua các công việc: giải quyết thủ tục hành chính, sửa chữa, lắp điện cho hộ nghèo, gia đình chính sách; phối hợp các đoàn thể thực hiện nhiệm vụ xây dựng NTM. Trong tháng 3, Huyện đoàn Phú Tân khánh thành 4 điểm sinh hoạt vui chơi tại các xã: Phú Thạnh, Tân Hòa, Phú Thọ và Phú Hưng, tổng kinh phí 115 triệu đồng, tạo sân chơi lành mạnh cho thanh, thiếu nhi ở địa bàn dân cư.

“Ngày thứ bảy tình nguyện” giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân

Phó Bí thư Huyện đoàn Phú Tân Lâm Lê Thảo Vy cho biết, Huyện đoàn đã phối hợp Đoàn thị trấn Phú Mỹ ra quân thực hiện đoạn đường văn minh đô thị gắn với các tiêu chí “Sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn” và “Tuyến đường thanh niên tự quản về an ninh trật tự”, trang bị đèn chiếu sáng, cột cờ đúng quy cách, 100% hộ dân treo ảnh Bác Hồ, tham gia đổ rác với Ban Công trình công cộng, 100% hộ có hàng rào kiên cố.

Kế đến, tổ chức 2 đợt ra quân thực hiện các tiêu chí đoạn đường thanh niên tham gia xây dựng NTM tại tuyến dân cư Phú Mỹ -  Phú Thọ đạt kết quả 100% các mục tiêu đặt ra. Đồng loạt 100% Đoàn xã, thị trấn tiến hành duy tu và nâng chất đoạn đường thanh niên xây dựng NTM với các phần việc: diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm, chặt mé cây xanh che khuất tầm nhìn, giải tỏa 2m hành lang lộ giới, cạo xóa biển quảng cáo, rao vặt trái phép, thu gom rác thải, vỏ bao thuốc bảo vệ thực vật...

Ra quân tuyên truyền phòng, chống COVID-19 và tặng thùng rác cho hộ dân

Tiếp tục đồng hành với thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp, Huyện đoàn hỗ trợ vốn 30 triệu đồng cho thanh niên Bùi Thanh Tùng (xã Hòa Lạc) thực hiện mô hình “Nuôi cá lóc thương phẩm trong ao”. Đoàn xã, thị trấn duy trì hoạt động các câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế tại địa phương, tiến hành gặp gỡ đối thoại, rà soát nhu cầu vay vốn, giới thiệu nghề nghiệp và định hướng thoát nghèo. Đặc biệt, phối hợp tổ chức, giới thiệu việc làm cho 6 thanh niên hoàn thành cai nghiện trở về cộng đồng.

Cùng với đó, hỗ trợ 18 thanh niên yếu thế với các hình thức, như: giới thiệu học nghề, việc làm, vay vốn; tập huấn, chuyển giao khoa học - kỹ thuật, ứng dụng tiến bộ công nghệ vào sản xuất theo tiêu chuẩn doanh nghiệp... Thực hiện mô hình “Mái ấm 100 đồng”, Huyện đoàn cất mới và bàn giao 9 căn nhà Nhân ái, tổng trị giá 360 triệu đồng hỗ trợ cho thanh niên hoàn cảnh khó khăn.

Thông qua hàng loạt công trình, phần việc, sáng kiến, có thể cảm nhận rõ rệt sức sáng tạo, nỗ lực của đội ngũ cán bộ Đoàn cơ sở và bầu nhiệt huyết của ĐVTN. Điển hình tại xã Hiệp Xương, Bí thư Xã đoàn Nguyễn Thị Ngà thông tin, ĐVTN trên địa bàn đã đăng ký cam kết không tham gia tệ nạn xã hội, chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật về an toàn giao thông và góp sức vào các hoạt động vì cộng đồng, như: tôn tạo bồn hoa khuôn viên trụ sở cơ quan, vệ sinh thu gom rác, tổ chức tư vấn hướng nghiệp phân luồng học sinh khối lớp 9, tặng ảnh Bác Hồ cho 45 hộ có hoàn cảnh khó khăn… Riêng “Ngày thứ bảy tình nguyện” và “Ngày chủ nhật xanh”, các bạn rất xông xáo giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, cùng sáng tạo tái chế và trang trí thùng phuy thành thùng rác bố trí trong khu vực dân cư, tuyên truyền người dân bỏ rác đúng nơi quy định.

Mỗi cấp bộ Đoàn đều có những hoạt động đặc thù ở địa bàn, vừa đóng góp cho cộng đồng, vừa chăm lo thỏa đáng để không chỉ tháng 3 mà ở mọi thời điểm, lực lượng ĐVTN sẽ thấy được quyền lợi và trách nhiệm của mình, cùng gắn bó và đồng hành với tổ chức Đoàn.

MỸ HẠNH