Đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới

25/12/2023 - 14:10

Để tiếp tục đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm trên tuyến biên giới, năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai yêu cầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc tập trung phối hợp với các lực lượng, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, hệ thống mốc quốc giới, công trình biên giới.

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Ia Nan (Đức Cơ, Gia Lai) cùng cán bộ địa phương tuần tra khu vực biên giới. Ảnh: Dư Toán/TTXVN

Các đơn vị trực thuộc thực hiện nền nếp tuần tra đơn phương, phối hợp tuần tra song phương, tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo khép kín biên giới và những nơi có dấu hiệu phức tạp về an ninh trật tự. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nhất là vào dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn; thực hiện tốt công tác đối ngoại Biên phòng, tham gia Hội đàm và tăng cường hợp tác với lực lượng chức năng của Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới cửa khẩu, tìm kiếm cứu nạn, đấu tranh phòng, chống tội phạm và phòng, chống dịch bệnh.

Năm 2023, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều kế hoạch, chuyên án đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới. Cụ thể, Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì và phối hợp bắt giữ, xử lý 115 vụ với 184 đối tượng vi phạm pháp luật trên địa bàn biên giới. Trong đó, lực lượng Bộ đội Biên phòng chủ trì phát hiện, xử lý 68 vụ với 85 đối tượng; phối hợp với lực lượng chức năng phát hiện, xử lý 47 vụ với 99 đối tượng. Tang vật thu giữ gồm: hơn 0,6 gram heroin, hơn 8,6 gram ma túy tổng hợp dạng đá, 9.000 bao thuốc lá điếu, hơn 800 kg pháo, 195 thùng bia, nước ngọt các loại, 261 lít thuốc bảo vệ thực vật, 13,5 kg kim loại chì, 4 khẩu súng, 20 viên đạn, hơn 24,3 m3 gỗ.

Bộ đội Biên phòng tỉnh vận động người dân giao nộp 30 khẩu súng các loại, 195 viên đạn, 1 quả lựu đạn, 5 linh kiện súng và 1 nòng súng tự chế; khởi tố 3 vụ với 5 đối tượng tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy; xử phạt vi phạm hành chính 40 vụ với 53 đối tượng, thu nộp ngân sách nhà nước 244 triệu đồng; hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu bàn giao lực lượng chức năng xử lý 21 vụ với 27 đối tượng.

Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương nơi có các đồn Biên phòng đứng chân nhằm nắm chắc tình hình địa bàn, góp phần nắm bắt hoạt động của các loại tội phạm nơi biên giới. Lực lượng Bộ đội Biên phòng phát huy vai trò của các đội vận động quần chúng, đội công tác địa bàn và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương, xác định những đối tượng nghi vấn và thủ đoạn hoạt động của chúng để giúp cơ quan chức năng địa phương chủ động xây dựng chuyên án đấu tranh, xử lý.

Bên cạnh việc tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số ở khu vực biên giới, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cũng chủ động triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ, phân công các trinh sát, đội nghiệp vụ nắm địa bàn, theo dõi hoạt động của các đối tượng; xây dựng phương án, chuyên án để kịp thời đấu tranh bóc gỡ các đối tượng phạm tội. Các đồn Biên phòng trên địa bàn tỉnh Gia Lai còn thường xuyên tổ chức gặp gỡ, trao đổi thông tin nghiệp vụ, kinh nghiệm phá án với lực lượng chuyên trách phía đối diện, Công an tỉnh, Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum để có thêm kinh nghiệm xử lý các sự vụ.

Đại tá Trần Tiến Hải, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai cho biết, lực lượng thường xuyên chỉ đạo các đơn vị tăng cường bám, nắm địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng trao đổi thông tin liên quan đến công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đồng thời, phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm; tích cực trao đổi thông tin với lực lượng chức năng nước bạn phía bên kia biên giới. Nhờ đó, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn biên giới được giữ vững, số vụ vi phạm pháp luật được kéo giảm. Thời gian tới, lực lượng Biên phòng tỉnh Gia Lai tiếp tục chỉ đạo các cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2024.

Theo TTXVN