Đấu tranh, ngăn chặn sim “rác”

28/09/2022 - 07:20

 - Tình trạng sử dụng sim “rác” (loại sim đăng ký thông tin không chính chủ) để hoạt động phạm tội, vi phạm pháp luật có chiều hướng gia tăng. Đáng chú ý là hoạt động sử dụng sim “rác” giả mạo các cơ quan nhà nước để gọi điện thoại, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, khủng bố đòi nợ, xúc phạm uy tín, danh dự cá nhân, tổ chức…

Diễn biến phức tạp

Theo Bộ Công an, thời gian qua, hoạt động của tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh trật tự.

Về tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, Bộ Công an nhận thấy, mặc dù thủ đoạn không mới, song cách thức tiếp cận nạn nhân ngày càng tinh vi, chuyên nghiệp, với số lượng lớn bị hại tham gia tại nhiều địa phương. Các thủ đoạn nổi lên gần đây, như: Thông qua hoạt động của các sàn đầu tư chứng khoán, giao dịch vàng trên thị trường ngoại hối (forex), quyền chọn nhị phân (BO), giao dịch tiền “ảo”, vàng “ảo”, ngoại tệ “ảo”, dự án bất động sản... hoặc hoạt động kinh doanh đa cấp trái phép qua mạng để quảng cáo; giả danh cơ quan công an, viện kiểm sát, tòa án gọi điện qua giao thức internet (VoIP) để hăm dọa bị hại có liên quan đến các vụ án đang điều tra, yêu cầu bị hại chuyển tiền đến các tài khoản do các đối tượng chỉ định hoặc yêu cầu cung cấp mã OTP xác thực chuyển tiền để kiểm tra, xác minh, sau đó chiếm đoạt…

 Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) cho biết, qua đấu tranh, triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm, như: Lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; cho vay lãi nặng; tổ chức đánh bạc và đánh bạc; rửa tiền qua không gian mạng… đã phát hiện nổi lên tình trạng các đối tượng phạm tội sử dụng sim không chính chủ để gọi điện, giả mạo các cơ quan chức năng nhằm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản; khủng bố, đe dọa, bôi nhọ danh dự, xúc phạm uy tín cá nhân, tổ chức; đăng ký tài khoản ẩn danh, mạo danh trên mạng xã hội, ứng dụng cung cấp dịch vụ nội dung trên nền tảng mạng internet (OTT)… gây nhiều khó khăn cho công tác điều tra, xác minh, đấu tranh, xử lý.

Riêng tại An Giang, từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an đã tiếp nhận 22 đơn trình báo liên quan 75 sim không chính chủ do các đối tượng sử dụng để hoạt động lừa đảo cho vay tiền qua mạng, gọi điện thoại đòi nợ theo kiểu "xã hội đen", thậm chí đe dọa, xúc phạm những người có tên trong danh bạ điện thoại của người vay nợ dù họ không liên quan đến khoản vay.

Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn

Từ tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình vừa yêu cầu các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn đối với loại tội phạm này. Theo đó, tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Bộ Công an về công tác quản lý sim “rác”, sim sử dụng thông tin thuê bao không đúng quy định và công tác phòng, chống các hoạt động liên quan đến “tín dụng đen”. Đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, phản bác trên các phương tiện truyền thông đại chúng, vạch trần âm mưu, phương thức, thủ đoạn của các đối tượng sử dụng sim không chính chủ để người dân nâng cao cảnh giác.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị có liên quan tăng cường thanh, kiểm tra, xử lý các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông, internet, các cơ sở kinh doanh mua bán sim các loại… đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện; xử lý hành vi mua bán, lưu thông trên thị trường sim thuê bao đã được nhập sẵn thông tin thuê bao, kích hoạt sẵn dịch vụ di dộng trả trước, nhằm từng bước xóa bỏ tình trạng sim “rác”. Phối hợp các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông kiểm soát chặt chẽ việc cấp phát thuê bao di động trên địa bàn tỉnh, kịp thời cung cấp thông tin, dữ liệu, tài liệu có liên quan phục vụ công tác đấu tranh, xử lý các loại đối tượng.

Công an tỉnh hướng dẫn, đôn đốc các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương triển khai các mặt công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với loại tội phạm này. Trong đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ công tác đặc biệt trong phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh; tiếp tục làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm, kiến nghị khởi tố liên quan đến tội phạm và vi phạm pháp luật có sử dụng công nghệ cao…

Lực lượng công an tăng cường phối hợp các cơ quan, đơn vị và địa phương chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn tình trạng dùng sim không chính chủ để vi phạm pháp luật. Qua đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giải quyết tình trạng sử dụng sim “rác”, sim nặc danh làm ảnh hưởng tới lợi ích chính đáng của cá nhân, tổ chức, trật tự an toàn xã hội.

THU THẢO

 

Liên kết hữu ích