Đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về hoạt động quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc

01/03/2024 - 19:40

 - Chiều 1/3, tại Thị ủy Tịnh Biên, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh An Giang phối hợp Ban Tuyên giáo, Ban Tổ chức 11 huyện, thị, thành ủy tổ chức Hội nghị sơ kết quy chế phối hợp năm 2023.

Đại tá Nguyễn Thúc Linh, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh An Gisng; Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Tịnh Biên Bùi Thiện Tâm điều hành hội nghị

Kết luận hội nghị, đại tá Nguyễn Thúc Linh yêu cầu, thời gian tới, các đơn vị, địa phương tập trung chỉ đạo cơ quan quân sự địa phương quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Nghị quyết của Quân ủy Trung ương; Nghị quyết của Tỉnh ủy, các cấp ủy Đảng triển khai trong năm 2024. Xây dựng đảng bộ quân sự và lực lượng vũ trang các địa phương vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

Bên cạnh đó, phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền về hoạt động quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; tuyên truyền kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, các sự kiện kỷ niệm 80 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân; cổ vũ phong trào thi đua quyết thắng của lực lượng vũ trang tỉnh gắn với thi đua yêu nước của địa phương...

Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện quy chế phối hợp; đề nghị xây dựng chế độ, chính sách cho lực lượng dân quân; nhanh chóng củng cố, kiện toàn cấp ủy đảng ủy quân sự cấp huyện; giới thiệu về cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong chỉ đạo, hướng dẫn giáo dục, tuyên truyền nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về quan điểm, chủ trương của Đảng và Nhà nước, về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới và các kinh nghiệm trong công tác tổ chức, xây dựng Đảng.

GIA KHÁNH