Đẩy mạnh sinh hoạt Đoàn trực tuyến

15/07/2021 - 05:06

 - Vận dụng hình thức trực tuyến để tổ chức sinh hoạt Đoàn trong giai đoạn phòng, chống dịch COVID-19 là giải pháp kịp thời và phù hợp. Hoạt động góp phần phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo trong triển khai các hoạt động bằng hình thức trực tuyến nhằm giáo dục, định hướng và tạo sự kết nối đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) trong thời gian bị ảnh hưởng do dịch COVID-19.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn, từ tháng 4 đến nay, sinh hoạt Đoàn trực tuyến đã tổ chức được 3 lần. Cả 3 hội nghị có hơn 1.000 cán bộ đoàn chủ chốt cấp tỉnh và huyện tham dự. Có 4/18 đơn vị triển khai tuyên truyền dưới hình thức trực tuyến: Phú Tân, Chợ Mới, Trường Đại học An Giang, Trường Cao đẳng Y tế An Giang. Ngoài ra, hơn 100 xã, phường, thị trấn và đoàn cơ sở tương đương tổ chức sinh hoạt trực tuyến, thu hút hàng ngàn lượt cán bộ ĐVTN tham gia.

 Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Thị Thủy Tiên cho rằng, hoạt động nhằm ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin vào hoạt động đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, hội nghị tuyên truyền dưới hình thức trực tuyến là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Thành công của Hội nghị trực tuyến tuyên truyền kỷ niệm 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước là tiền đề tốt để Tỉnh đoàn tiếp tục tổ chức các hoạt động, chương trình công tác đoàn và phong trào thanh, thiếu nhi năm 2021 dưới hình thức trực tuyến.

Sinh hoạt Đoàn trực tuyến là giải pháp an toàn khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp

Không chỉ tích cực tổ chức sinh hoạt Đoàn bằng hình thức trực tuyến, Tỉnh đoàn còn đẩy mạnh các cuộc thi trực tuyến, thu hút nhiều ĐVTN trong tỉnh tham gia. Từ tháng 4-2021 đến nay, Tỉnh đoàn triển khai 3 cuộc thi trực tuyến trên phần mềm Myaloha.

Cụ thể, cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp (nhiệm kỳ 2021 - 2026), có hơn 18.000 thí sinh đăng ký và tham gia thi; cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật năm 2021 (đang triển khai, phối hợp Sở Tư pháp) và cuộc thi trực tuyến về An toàn giao thông năm 2021 (đang triển khai, phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh. Dự kiến 2 cuộc thi trực tuyến thực hiện đến cuối tháng 7-2021, tổng kết và trao giải vào tháng 8-2021.

“Có thể nói, hiệu quả mang lại từ hình thức sinh hoạt Đoàn trực tuyến rất cao, phù hợp với tình hình dịch bệnh. Qua các hoạt động trực tuyến, ĐVTN các cấp làm tốt nhiệm vụ tuyên truyền về chính trị, các hoạt động đoàn, hội, đội, về phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, cung cấp những thông tin hữu ích, kịp thời của tỉnh và Trung ương đối với hoạt động đoàn, cũng như công tác phòng, chống dịch bệnh đối với các cấp bộ Đoàn và ĐVTN trong tỉnh” - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn Lê Thanh Tiền chia sẻ. 

Điển hình, Đoàn Trường Đại học An Giang (Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh) đã triển khai hơn 10 buổi sinh hoạt, họp, hội nghị, tập huấn bằng hình thức trực tuyến. Qua đó, tiếp cận và thu hút được gần 200 đoàn viên, sinh viên tham gia. Các buổi sinh hoạt xoay quanh vấn đề công tác đoàn - hội và phong trào sinh viên, sinh hoạt chi đoàn, chi hội định kỳ hàng tháng, tập huấn công tác hội và phong trào sinh viên năm 2021.

Đặc biệt, tập huấn công tác "Tiếp sức mùa thi" năm 2021. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, Đoàn trường và Hội sinh viên trường chuyển từ mô hình họp gặp mặt truyền thống sang họp trực tuyến, vừa tiết kiệm thời gian và kinh phí tổ chức, tránh tập trung cùng lúc quá nhiều người. Với cách thức tổ chức linh hoạt, nhanh gọn, các thành viên dự họp có thể chủ động được thời gian, góp phần mang lại hiệu quả tối đa cho cuộc họp.

Thời gian tới, Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tốt hơn nữa hình thức sinh hoạt trực tuyến, mở rộng cho từng đối tượng ĐVTN tham gia thông qua phần mềm: Zoom và Google Meeting.

PHƯƠNG LAN