Đến 19 giờ, ngày 23-5, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu ở An Giang đạt tỷ lệ 99,34%

23/05/2021 - 20:40

 - Ủy ban Bầu cử tỉnh An Giang cho biết, đến 19 giờ, ngày 23-5, toàn tỉnh có 1.623.346 cử tri đã tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026, đạt tỷ lệ 99,34% số cử tri có tên trong danh sách tham gia bầu cử ở địa phương, một số cử tri do đi làm ăn xa không có địa phương nên chưa thực hiện việc bỏ phiếu bầu cử.

Cử tri tìm hiểu tiểu sử ứng cử viên...

... và tham gia bỏ phiếu bầu cử

Tổ bầu cử đem thùng phiếu lưu động đến các tổ chốt phòng, chống dịch COVID-19 trên tuyến biên giới

Trong đó, huyện Tri Tôn, Thoại Sơn có tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Các huyện có tỷ lệ trên 99% gồm: huyện An Phú (99,98%), TX. Tân Châu (99,97%), huyện Tịnh Biên (99,95%), TP. Châu Đốc (99,91%), huyện Châu Phú (99,82%), huyện Chợ Mới (99,8%), TP. Long Xuyên (99,6%), huyện Châu Thành (99,43%). Riêng huyện Phú Tân đạt 97,29%.

Hiện có 1.228/1.386 khu vực bỏ phiếu cử tri đã hoàn thành xong việc bỏ phiếu, 1.228 Tổ bầu cử có 100% người trong danh sách cử tri tại khu vực bỏ phiếu đã tham gia bỏ phiếu đã tuyên bố kết thúc cuộc bỏ phiếu và tiến hành kiểm phiếu.

Thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của UBND tỉnh về việc bảo đảm công tác phòng, chống dịch bệnh COVID - 19 trong quá trình tổ chức bầu cử, các Tổ bầu cử đã bố trí cán bộ hướng dẫn cử tri đến bỏ phiếu theo đúng quy định về giãn cách, đeo khẩu trang, khử khuẩn tay và đo thân nhiệt; việc bố trí thùng phiếu, khu vực bỏ phiếu, đóng dấu hợp lý và khoa học, hạn chế tình trạng chờ đợi khi thực hiện các thao tác bỏ phiếu, bảo đảm an toàn cho cử tri trong tình hình dịch bệnh; không có tình huống phát sinh....

HẠNH CHÂU - GIA KHÁNH