Dịch COVID-19: Slovakia quyết định bán phong tỏa trong 2 tuần

25/11/2021 - 08:06

Trong 24 giờ qua, Slovakia ghi nhận thêm 10.315 ca mắc mới COVID-19, nâng tổng số ca nhiễm lên 631.738 ca. Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày ở nước này.

Tiêm vaccine ngừa COVID-19 tại Nitra (Slovakia). (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến nghiêm trọng, chính phủ Slovakia đã quyết định áp dụng lệnh bán phong tỏa toàn quốc trong 2 tuần kể từ ngày 25-11, trong đó yêu cầu các nhà hàng và các cửa hàng không thiết yếu phải đóng cửa, người dân chỉ được phép ra khỏi nhà từ 1h-5h trong trường hợp đặc biệt.

Phát biểu trước báo giới ngày 24-11, Bộ trưởng Kinh tế Slovakia Richard Sulik cho biết Chính phủ nước này đã thông qua lệnh trên và sẽ đánh giá việc triển khai trong 10 ngày. Ông Sulik cho biết các trường học vẫn hoạt động, song việc tiến hành xét nghiệm là bắt buộc.

Cùng ngày, Bộ Y tế Slovakia cho biết trong 24 giờ qua, nước này đã ghi nhận thêm 10.315 ca nhiễm mới, nâng tổng số ca nhiễm lên 631.738 ca.

Đây là số ca nhiễm mới cao nhất theo ngày tại quốc gia Đông Âu này. Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Slovakia là hơn 14.000 ca.

Slovakia hiện là quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm cao nhất thế giới với tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 là 45%, thấp thứ ba trong Liên minh châu Âu (EU). Số ca nhiễm mới tăng cao đang gây áp lực cho các bệnh viện.

Bộ Y tế Slovakia cho biết số người phải nhập viện tại nước này đã lên mức nghiêm trọng là 3.200 ca và tiến gần tới mức đỉnh là 3.800 ca trong làn sóng dịch bệnh lần trước. Phần lớn các bệnh nhân đều chưa tiêm vaccine.

Theo TRẦN HIẾU (TTXVN)