Điểm sáng thực hiện thi đua ở liên khu dân cư của xã vùng sâu

25/11/2025 - 04:46

 - Thực hiện các phong trào thi đua, các cuộc vận động ở liên khu dân cư 4 ấp Vĩnh Trinh, Bờ Xáng, Vĩnh Lộc, Kinh 2A, xã Vĩnh Thuận đạt nhiều kết quả tích cực, đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh tại địa phương.

Theo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thuận (tỉnh An Giang) Mặt trận cùng các tổ chức thành viên phối hợp các ngành, đoàn thể thường xuyên động viên Nhân dân thực hiện và giám sát việc thực hiện dân chủ ở cơ sở, góp ý công việc trong khu dân cư, nhất là trong xây dựng nông thôn mới, nhờ vậy, tính dân chủ ở cơ sở ngày càng phát huy.

Trong thực hiện các cuộc vận động: Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh; xây dựng nông thôn mới… tại địa phương có sức lan tỏa, thiết thực, hiệu quả góp phần nâng cao đời sống của người dân; tình hình an ninh, trật tự xã hội được giữ vững; mối quan hệ giữa bà con ngày càng gắn bó, đoàn kết.

Người dân liên khu dân cư 4 ấp Vĩnh Trinh, Bờ Xáng, Vĩnh Lộc, Kinh 2A tham gia trò chơi tại ngày hội đại đoàn kết tại xã Vĩnh Thuận. Ảnh: PHẠM HIẾU

Liên khu dân cư 4 ấp Vĩnh Trinh, Bờ Xáng, Vĩnh Lộc, Kinh 2A xây dựng, duy trì, thực hiện hiệu quả nhiều mô hình như: Vận động Nhân dân tham gia kinh tế tập thể, thắp sáng đường quê, phòng, chống tội phạm, đội tình nguyện sửa chữa cầu, đường bị hư hỏng nhẹ, thu gom rác thải nhựa đổi lấy nhu yếu phẩm; 4 ấp vận động xây mới 53 nhà đại kết cho hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí hơn 3,1 tỷ đồng... Liên khu dân cư 4 ấp có 1.502 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, chiếm tỷ lệ 96,09%.

Theo Trưởng ấp Kinh 2A Phạm Văn Đoàn, nổi bật nhất ở ấp Kinh 2A trong thực hiện các phong trào thi đua, cuộc vận động là ấp có tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 98,5%, cao nhất trong 4 ấp liên khu dân cư.

“Để đạt được kết quả này, ngoài công tác tuyên truyền hiệu quả phải kể đến ý thức, trách nhiệm của các gia đình trong thực hiện tốt các phần việc của hộ gia đình. Ngoài ra, còn có sự gương mẫu, vai trò người đứng đầu của ban lãnh đạo ấp, đảng viên và gia đình, người thân của người đứng đầu trong việc chấp hành nội quy địa phương;  cán bộ thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm tư nguyện vọng của Nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc…”, ông Đoàn nói.

Còn tại ấp Vĩnh Trinh, người dân hăng hái lao động, sản xuất, thi đua phát trển kinh tế. Trưởng ấp Vĩnh Trinh Phan Văn Nhân cho biết, địa phương tập trung đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp, phát triển kinh tế tập thể. Đến nay, ấp có 2 hợp tác xã sản xuất, dịch vụ nông nghiệp; 3 tổ hợp tác về nghề truyền thống, nuôi trồng thủy sản và trồng màu.

“Trước khi vào hợp tác xã, bà con làm ăn rời rạc, chi phí sản xuất cao, đầu ra không ổn định. Giờ vào kinh tế tập thể, được kết nối với công ty, doanh nghiệp cung ứng phân thuốc và đầu ra sản phẩm nên bà con có lợi về chi phí đầu vào rẻ hơn, trong khi sản phẩm đầu ra giá cao hơn, lợi nhuận cao hơn. Người dân thấy có lợi nên cũng vào hợp tác xã nhiều hơn”, ông Nhân thông tin.

Cũng theo ông Nhân, đến nay 2 hợp tác xã có khoảng 200 thành viên tham gia, chiếm gần nửa tổng số hộ dân trên địa bàn. Trong đó, mô hình tôm - lúa trong hợp tác xã mỗi năm lãi khoảng 200 triệu đồng/ha. Nhờ thi đua phát triển kinh tế, thu nhập bình quân của ấp tăng lên 65 triệu đồng/người/năm… 

Theo ông Lâm Hùng Quân, ngụ ấp Vĩnh Trinh, nhờ thực hiện chương trình nông thôn mới, mô hình dân vận khéo, xây dựng đời sống văn hóa… hạ tầng giao thông của địa phương ngày càng khởi sắc, thuận lợi cho việc lưu thông, vận chuyển hàng hóa; vệ sinh môi trường xanh, sạch, đẹp, tình làng, nghĩa xóm gắn kết, an ninh, trật tự đảm bảo.

Bên cạnh diện mạo nông thôn đổi mới, cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch mạnh, nhờ đó, đời sống của người dân nâng cao. Các mô hình tự quản ở khu dân cư góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội tại địa phương.

“Trước yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc việc xây dựng cộng đồng dân cư tự quản và thực hiện ngày càng tốt hơn các cuộc vận động, các phong trào thi đua, chúng tôi mong bà con trong các ấp tích cực tham gia thông qua các hoạt động thiết thực để tăng cường đoàn kết hơn trong khu dân cư, xây dựng khu dân cư ngày càng  phát triển, tiến tới không còn hộ nghèo, tăng hộ khá giàu; không có tệ nạn xã hội, không có người vi phạm pháp luật; người lớn gương mẫu, trẻ em chăm ngoan, gia đình văn hóa; cuộc sống người dân ấm no, hạnh phúc…”, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Vĩnh Thuận Phan Thị The mong muốn.  

PHẠM HIẾU