Điểm sáng trong công tác mặt trận ở xã Vĩnh Phú

08/03/2024 - 04:34

 - Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) đã phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Chủ tịch UBMTTQVN xã Vĩnh Phú Nguyễn Thúy Hằng cho biết: “Phát huy hiệu quả tuyên truyền của hệ thống MTTQVN, UBMTTQVN xã, các tổ chức thành viên đã kịp thời chuyển tải chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước, hướng dẫn của MTTQVN các cấp đến với đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân, tạo đồng thuận trong thực hiện nhiệm vụ và đời sống xã hội. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã được Nhân dân tích cực hưởng ứng, góp phần vào sự phát triển chung của xã, đời sống của Nhân dân được nâng lên.

Bên cạnh đó, UBMTTQVN xã luôn nỗ lực đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; phối hợp xây dựng các mô hình phòng, chống tội phạm, đảm bảo an toàn giao thông; phối hợp vận động hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách khó khăn về nhà ở...

Vĩnh Phú phát huy sức mạnh toàn dân trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước

Nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú và các tổ chức thành viên. Vận động Quỹ “Vì người nghèo” gần 4,6 tỷ đồng, đạt 229,6% nghị quyết; vận động cất mới 100 căn nhà và sửa chữa 11 căn nhà Đại đoàn kết; tặng hơn 5.500 phần quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn; giúp đỡ 143 hộ nghèo thoát nghèo bền vững... Qua đó, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 0,57%. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người đạt 73,2 triệu đồng/người/năm.

Riêng tháng cao điểm “Vì người nghèo” hàng năm đều vận động từ 100 triệu đồng trở lên. Chương trình an sinh xã hội như xây dựng cầu, làm đường, mua xe cứu thương... được Nhân dân đồng tình đóng góp, với phương châm “Nhà nước và Nhân dân cùng làm”, tổng kinh phí trên 1,4 tỷ đồng. Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, MTTQ xã và các tổ chức thành viên thực hiện tốt chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Nhân dân, tuyên truyền vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, nhất là các chủ trương về xây dựng nông thôn mới.

Trong đại dịch COVID-19, sức mạnh của tinh thần đoàn kết Nhân dân tiếp tục được khơi dậy mạnh mẽ, tạo nên sức mạnh toàn dân góp phần chiến thắng đại dịch. UBMTTQVN xã và các tổ chức thành viên đã vận động thành lập “Gian hàng 0 đồng” tại xã để kịp thời hỗ trợ Nhân dân. Qua đó, đã hỗ trợ nhu yếu phẩm, tiền mặt cho 3.681 lượt hộ gia đình, với tổng số tiền trên 900 triệu đồng. Đồng thời, vận động chăm lo tại khu vực cách ly của xã với số tiền gần 400 triệu đồng để phục vụ cơm hàng ngày, khẩu trang, sát khuẩn, dung cụ y tế…

Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo

Những kết quả đạt được trong nhiệm kỳ 2019 - 2024, cho thấy UBMTTQVN xã Vĩnh Phú đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, thực hiện các công trình, phần việc tạo lan tỏa, đặc biệt là bố trí đội ngũ cán bộ làm công tác mặt trận từ xã đến ấp có đủ năng lực, uy tín, nhiệt tình với công việc, gần dân, sát dân. Đó là động lực to lớn góp phần cụ thể hóa, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Với những kết quả đạt được, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú được UBMTTQVN huyện Thoại Sơn chọn làm đại hội điểm để rút kinh nghiệm triển khai Đại hội MTTQVN các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQVN huyện Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ yêu cầu, nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú cần tập trung đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do mặt trận phát động gắn với Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tiếp tục triển khai và thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, vận động quỹ “Vì người nghèo”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” gắn với phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế”. Qua đó, nhân rộng nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả, thiết thực cho người dân.

Nhiệm kỳ 2024 - 2029, UBMTTQVN xã Vĩnh Phú đề ra nhiều chỉ tiêu quan trọng. Cụ thể, hàng năm xây dựng ít nhất 1 công trình hoặc phần việc tiêu biểu, điển hình; phấn đấu tổ chức vận động Quỹ “Vì người nghèo” và “An sinh xã hội” hàng năm 3 tỷ đồng. Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ hỗ trợ xây dựng mới và sửa chữa ít nhất 30 nhà Đại đoàn kết; triển khai ít nhất 1 nội dung giám sát theo chuyên đề; phấn đấu mỗi khu dân cư có ít nhất 1 tổ tự quản cộng đồng;…

PHƯƠNG LAN