Doanh nghiệp An Giang đồng hành vì sự phát triển của tỉnh

23/09/2020 - 05:19

 - 5 năm qua, An Giang đã đạt nhiều thành tựu quan trọng. Kinh tế tăng trưởng qua từng năm, trong đó có sự đóng góp rất lớn của cộng đồng doanh nghiệp (DN) đã phát huy tính năng động, sáng tạo, tự lực, tự cường, thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển sản xuất - kinh doanh (SXKD)...

Các doanh nghiệp - doanh nhân xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2019 được tuyên dương

Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh giai đoạn 2015-2020 ước đạt 5,25%; thực hiện đạt và vượt 8/15 chỉ tiêu nghị quyết, 5/15 chỉ tiêu đạt trên 80%. Quy mô nền kinh tế tăng khá, năm 2020 đạt 89.362 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực - đến năm 2020, khu vực I chiếm 32,86%, khu vực II chiếm 14,4%, khu vực III chiếm 49,09%; GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt 46,8 triệu đồng. Thu ngân sách đạt 98%. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện, các chỉ số cải cách hành chính, quản trị và hành chính công, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng qua từng năm.

Đến năm 2019, Chỉ số cải cách hành chính (PAR-Index) xếp hạng 11 cả nước, Chỉ số quản trị và hành chính công (PAPI) và Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) hạng 21. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 502.000 tỷ đồng. GRDP bình quân đầu người năm 2020 đạt trên 46,8 triệu đồng. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 4,181 tỷ USD; hàng hóa An Giang đã có mặt trên thị trường 105 quốc gia. Hạ tầng thương mại, dịch vụ, hệ thống chợ, siêu thị phát triển khá đồng bộ, hiện đại, giao thương hàng hóa nhộn nhịp. Xúc tiến thương mại, phát triển thị trường trong nước và xuất khẩu được đẩy mạnh... Những kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của cộng đồng DN An Giang.

Bí thư Đảng ủy Khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Thái Minh Hiển nhận định: “DN chủ động gắn kết sản xuất, chế biến với cung ứng nguồn nguyên liệu đầu vào; duy trì và mở rộng thị trường tiêu thụ trong nước đi đôi với đẩy mạnh tìm kiếm, khai thác, xuất khẩu sang thị trường các nền kinh tế lớn như: Hoa Kỳ, Châu Âu, Nhật Bản…”. Trong bối cảnh còn nhiều khó khăn nhưng cộng đồng các DN đã nỗ lực vượt qua, duy trì, ổn định và phát triển các chỉ tiêu về doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập của người lao động luôn đạt so nghị quyết.

Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang nhiều năm qua là đơn vị điển hình thực hiện đạt và vượt 3 chỉ tiêu quan trọng (doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách nhà nước) trong hoạt động SXKD, xây dựng nhiều công trình, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch. Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang Phan Văn Nhàn cho biết: “Công ty hoạt động trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau, như: thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, cấp thoát nước; san lấp mặt bằng; SXKD vật liệu xây dựng, bao PP; tư vấn thiết kế xây dựng... với 12 đơn vị thành viên, 4 bộ phận trực thuộc; tạo việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định gần 1.500 lao động định biên, lương bình quân 13 triệu đồng/người/tháng. Chất lượng sản phẩm được nâng lên, chất lượng công trình được chủ đầu tư tín nhiệm; đầu tư mở rộng SXKD đạt hiệu quả; đóng góp hàng năm vào ngân sách nhà nước hơn 150 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; tham gia công tác an sinh xã hội gần 10 tỷ đồng/năm. Các sản phẩm của công ty được người tiêu dùng bình chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” nhiều năm liền…”.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa Nguyễn Thanh Sơn cho biết: “Sau 20 năm hình thành đã phát triển 2 xí nghiệp, 3 chi nhánh và nhà máy sản xuất các sản phẩm: cọc, cống bê-tông, gạch không nung các loại, gạch lát vỉa hè, bê tông nhựa nóng; vừa hoàn thiện dây chuyền sản xuất “cọc ván bê tông dự ứng lực”.

Với phương tiện cơ giới đủ đáp ứng thi công công trình dân dụng và hạ tầng giao thông, cùng hơn 150 cán bộ, công nhân viên công ty đã thực hiện nhiều công trình trong và ngoài tỉnh. Ngoài giải quyết việc làm cho 150 cán bộ, công nhân viên, lương bình quân 8 triệu đồng/người tháng, 5 năm qua, công ty đóng góp hơn 1,5 tỷ đồng cho công tác xã hội - từ thiện.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sao Mai Lê Xuân Quế chia sẻ: “Tập đoàn đã triển khai 55 dự án bất động sản với diện tích trên 5.000ha, vốn đầu tư trên 36.000 tỷ đồng; ở An Giang có 26 dự án, diện tích 921ha, vốn đầu tư 10.281 tỷ đồng. Đây là lĩnh vực mũi nhọn quan trọng, làm tiền đề để tập đoàn phát triển nhiều dự án khác khắp cả nước. Đồng thời, đầu tư nâng cấp các khu du lịch và khách sạn hoạt động hiệu quả.

Đặc biệt, trong lĩnh vực năng lượng tái tạo, tập đoàn đã xây dựng Nhà máy điện năng lượng mặt trời tại xã An Hảo (Tịnh Biên), quy mô 274,5ha, công suất 210 MWp, vốn đầu tư trên 5.000 tỷ đồng. Đã hoàn thành giai đoạn 1 với diện tích 137,38ha, công suất 104 MWp, vốn đầu tư trên 3.000 tỷ đồng. 5 năm qua, doanh thu tập đoàn đạt 31.230 tỷ đồng; nộp ngân sách 400 tỷ đồng; lương người lao động tăng bình quân từ 5-15%/năm”.

Không chỉ đóng góp hiệu quả kinh tế, ngân sách, hàng năm các DN đóng góp hàng trăm tỷ đồng cho các hoạt động xã hội - từ thiện, đền ơn đáp nghĩa. Đồng thời, nâng cao trách nhiệm và đạo đức văn hóa kinh doanh, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quan tâm xây dựng cơ quan, DN an ninh trật tự và các quy định về bảo vệ môi trường và phòng, chống cháy nổ, an toàn vệ sinh lao động, thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách cho người lao động...

HẠNH CHÂU