Đổi mới công tác dân vận chính quyền gắn với chuyển đổi số

09/08/2024 - 06:49

 - Những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh luôn quan tâm đổi mới; nâng cao hiệu quả công tác dân vận gắn với chuyển đổi số theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, trọng dân. Qua đó, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy khát vọng vươn lên trong Nhân dân…

Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam cho biết: “Thời gian qua, ban dân vận các cấp chủ động, tích cực tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng lãnh, chỉ đạo tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng về công tác dân vận, dân tộc, tôn giáo, thực hiện dân chủ ở cơ sở gắn với nhiệm vụ chính trị và tình hình của địa phương, đơn vị.

MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền. Đồng thời, duy trì hội nghị giao ban giữa ban dân vận với các tổ chức chính trị - xã hội và hệ thống dân vận các huyện, thị xã, thành phố”.

Cấp ủy Đảng các cấp kịp thời sơ, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết, kết luận của Đảng về công tác dân vận; nhất là việc cụ thể hóa và thực hiện có hiệu quả quy chế công tác dân vận trong hệ thống chính trị; duy trì việc tổ chức đối thoại, tiếp dân, lắng nghe dân nói để kịp thời giải quyết những vấn đề Nhân dân quan tâm ngay từ cơ sở.

Phong trào thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” góp phần quan trọng, tích cực đến công tác xây dựng Đảng, chính quyền, tạo sự đồng thuận  trong xã hội. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có gần 1.650 mô hình đăng ký của tập thể, cá nhân ở hai nhóm danh hiệu: “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng NTM, NTM nâng cao” ở các lĩnh vực.

Đẩy mạnh cải cách hành chính phục vụ Nhân dân

Hệ thống chính trị đã quan tâm thực hiện tốt quy chế công tác dân vận; vận dụng sáng tạo việc triển khai thực hiện phương châm công tác dân vận công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, cụ thể hóa phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của ngành, đơn vị. Công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước, thực hiện dân chủ ở cơ sở được quan tâm, chỉ đạo, nhất là việc ứng dụng chuyển đổi số trong giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến người dân, doanh nghiệp. Các mô hình chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin cho Nhân dân kịp thời, chính xác.

Qua đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng gần dân, trọng dân, học dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân; cải tiến lề lối làm việc, khắc phục tình trạng hành chính hóa, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng và chính quyền các cấp.

Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Thoại Sơn Nguyễn Ngọc Thơ cho biết, Thoại Sơn đã có những sáng kiến, cách làm về thực hiện mô hình chuyển đổi số có hiệu quả, góp phần thực hiện công tác dân vận của các cơ quan Nhà nước. Tiêu biểu, như: Tổ công nghệ số cộng đồng, mồ hình ngày không nhận hồ sơ giấy vào ngày thứ 5 hàng tuần tại bộ phận “một cửa” xã Bình Thành và xã An Bình; mô hình ứng dụng Zalo kết nối giữa chính quyền với người dân, phục vụ công tác thông tin tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính…

“Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Thoại Sơn quyết tâm cao, tiếp tục thực hiện sáng tạo, khoa học, có định hướng rõ ràng và có những giải pháp, kinh nghiệm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện chuyển đổi số, góp phần thi đua chung sức xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, NTM thông minh” - ông Nguyễn Ngọc Thơ chia sẻ.

UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tăng cường nắm bắt tư tưởng, dư luận trong Nhân dân, nhất là đối với những vấn đề bức xúc để kịp thời tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong công tác lãnh, chỉ đạo; hoạt động hướng về cơ sở và địa bàn dân cư chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân. Công tác giám sát, phản biện xã hội của mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội từng bước mang lại hiệu quả nhất định, góp phần phát huy dân chủ, tạo sự đồng thuận trong nội bộ và Nhân dân.

Những năm qua, Ban Dân vận Thị ủy Tân Châu phối hợp chặt chẽ với UBMTTQVN và tổ chức chính trị - xã hội thực hiện hiệu quả công tác dân vận. Trong đó, nổi bật là triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với Ban Dân vận Thành ủy Thủ Đức. “Trên cơ sở chương trình phối hợp, 2 địa phương đã trao đổi, chương trình phối hợp để làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao trách nhiệm chấp hành chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hưởng ứng mạnh mẽ các phong trào thi đua yêu nước và phong trào thi đua “Dân vận khéo”. Đồng thời, phối hợp tổ chức các hoạt chăm lo gia đình chính sách, đồng bào dân tộc, tôn giáo, khu vực biên giới có hoàn cảnh khó khăn và cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu” - Phó Trưởng ban Dân vận Thị ủy Tân Châu Đoàn Tiền Giang cho hay.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam nhấn mạnh: “Thời gian tới, cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò công tác dân vận trong tình hình mới. Đồng thời, tiếp tục phát huy vai trò và quan tâm, tạo điều kiện để các tổ dân vận ở cơ sở hoạt động hiệu quả hơn nữa; đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong công tác dân vận”.

TRUNG HIẾU