Đổi mới phương thức vận động quần chúng

15/12/2023 - 05:23

 - Thời gian qua, hoạt động dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội có nhiều đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, bám sát thực tiễn và các nhiệm vụ chính trị. Các hoạt động tập trung hướng mạnh về cơ sở, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi đoàn viên, hội viên và Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh.

Nâng chất các phong trào

Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Thị Thủy Tiên thông tin: “Các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo” và “Dân vận khéo trong xây dựng nông thôn mới (NTM)” được triển khai đồng bộ, rộng khắp với nhiều hoạt động thiết thực, thu hút đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và Nhân dân tham gia, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng vùng đất An Giang ngày càng tươi đẹp”.

UBMTTQVN các cấp tổ chức thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”; “Ngày vì người nghèo”. Qua đó, hỗ trợ 744 triệu đồng xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh cho 186 hộ dân; vận động hơn 274,4 tỷ đồng (tiền mặt và hiện vật) cất mới, sửa chữa 2.076 nhà Đại đoàn kết, tặng quà 368.823 lượt hộ nghèo, trợ giúp khó khăn đột xuất 61.652 trường hợp... tạo sức lan tỏa sâu rộng. Hội liên hiệp phụ nữ các cấp thực hiện chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hỗ trợ, chăm sóc, nuôi dưỡng 355 trẻ mồ côi do dịch COVID-19; chương trình “Triệu phần quà san sẻ yêu thương”, hỗ trợ 27.858 phần quà, lương thực thực phẩm..., với tổng giá trị trên 8 tỷ đồng. Cuộc vận động xây dựng Mái ấm tình thương đã cất mới 137 căn nhà, kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng; chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” đã trao 2 mái ấm, trao vốn sinh kế cho 54 hội viên nghèo, trao học bổng cho 105 học sinh..., với tổng kinh phí 773 triệu đồng.

Đổi mới hoạt động dân vận, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

Hội nông dân các cấp tiếp tục thực hiện phong trào nông dân thi đua sản xuất - kinh doanh giỏi; xây dựng, phát triển các mô hình kinh tế có hiệu quả. Liên đoàn Lao động tỉnh phát động các phong trào thi đua yêu nước, đưa ra nhiều mô hình, chương trình mới, cách làm hay và đạt hiệu quả thiết thực, như: Mô hình “3 An” (An tâm, An toàn, An ninh) trong các doanh nghiệp; mô hình “Đến với nhà trọ công nhân”, “Câu lạc bộ tìm hiểu pháp luật cho công nhân lao động tổ tự quản nhà trọ công nhân”... Hội cựu chiến binh thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu” gắn với thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”; đã xây mới, sửa chữa 120 căn nhà Nghĩa tình đồng đội, tổng số tiền trên 5,7 tỷ đồng; tạo điều kiện cho 968 hộ hội viên được vay trên 2 tỷ đồng từ vốn nội bộ.

Cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiếp tục hưởng ứng tham gia cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp” trên mạng xã hội, “Mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến”... UBMTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội đổi mới hoạt động giám sát và phản biện xã hội; thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân và ghi nhận những đề xuất, kiến nghị, chuyển đến cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết thỏa đáng.

Hướng mạnh về cơ sở

Với phương châm “Ở đâu có phụ nữ, ở đó có hoạt động hội”, hội liên hiệp phụ nữ các cấp đã có nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả, góp phần giải quyết các vấn đề liên quan đến hội viên, phụ nữ. Hội nông dân các cấp phối hợp UBMTTQVN cùng cấp vận động Quỹ Cây mùa xuân; Quỹ Hậu phương quân đội chăm lo Tết cho hộ nghèo, cận nghèo; duy trì 17 mô hình tự quản về an ninh, trật tự, 18 mô hình “Điểm sáng vùng biên”... Liên đoàn Lao động tỉnh làm tốt công tác đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh với đoàn viên, công nhân lao động, hỗ trợ cất mới và sửa chữa 75 Mái ấm công đoàn, kinh phí gần 2,75 tỷ đồng; trợ cấp ốm đau cho 12.207 lượt người lao động với số tiền trên 12 tỷ đồng.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam nhận định, các hoạt động ngày càng thiết thực, phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân; lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân để tham mưu, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Cùng với triển khai hiệu quả các phong trào, cuộc vận động, UBMTTQVN và các tổ chức thành viên phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, triển khai thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và củng cố mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân. Qua đó, có 98,67% MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có tổ chức yếu kém.

Năm 2024 được xem là năm “bản lề” thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI (nhiệm kỳ 2020 - 2025), Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng UBMTTQVN tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu nghị quyết. “Trong đó, tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng NTM, đô thị văn minh; giảm nghèo bền vững; giảm tội phạm và tai nạn giao thông; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt cải cách hành chính; dân vận chính quyền; dân chủ ở cơ sở; công tác vận động quần chúng; xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh” - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang Võ Nguyên Nam nhấn mạnh.

HẠNH CHÂU