Đội tuyển Việt Nam sẽ so tài với Trung Quốc, Uzbekistan, Hàn Quốc

25/09/2023 - 18:44

Nhằm chuẩn bị cho vòng loại thứ hai World Cup 2026, đội tuyển Việt Nam chính thức chốt ngày đá giao hữu với các đội bóng trong tháng 10, gồm Trung Quốc, Uzbekistan và Hàn Quốc.

Trong tháng 10 tới, thầy trò HLV Philippe Troussier sẽ thi đấu trên sân khách với đối thủ mạnh. Theo VFF, cả hai đối thủ đều xếp trên đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA, gồm chủ nhà Trung Quốc (hạng 80 thế giới) và đội tuyển Uzbekistan (hạng 75 thế giới).

Theo lịch thi đấu được Liên đoàn bóng đá Trung Quốc (CFA) gửi đến VFF, các tuyển thủ Việt Nam sẽ gặp Trung Quốc ở trận đầu tiên diễn ra vào ngày 10/10 và gặp tuyển Uzbekistanvào ngày 13/10. Thời gian thi đấu và địa điểm tổ chức các trận đấu sẽ được CFA cập nhật sau.

Đội tuyển Việt Nam chính thức chốt ngày đá giao hữu với các đội bóng trong tháng 10. (Ảnh: nhandan.vn)

Trong lịch sử đối đầu cấp đội tuyển quốc gia kể từ năm 1997 đến nay, đội tuyển Trung Quốc từng giành chiến thắng 7 trận trong tổng số 8 trận gặp đội tuyển Việt Nam. Trận thua duy nhất của họ cũng là trận đấu gần đây nhất giữa hai đội tuyển là trận đấu trên sân vận động Mỹ Đình ngày 1/2/2022 trong khuôn khổ vòng loại cuối cùng FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á.

Về phía đội Uzbekistan, tuyển Việt Nam đã từng chạm trán hai trận tại vòng loại Asian Cup 2015 diễn ra vào tháng 11/2013. Trận lượt đi, đội tuyển Việt Nam thua 1-3 khi đến làm khách trên sân Uzbekistan và thua 0-3 khi trở về sân nhà trong trận lượt về, qua đó hết cơ hội cạnh tranh vé vào vòng chung kết.

Ngay cả ở cấp đội tuyển trẻ từ U-19 đến U-23, Việt Nam cũng chưa từng giành được chiến thắng nào trước đại diện đến từ Trung Á có trình độ vượt trội. Hồi năm 2018, là thầy trò Park Hang-seo thua U-23 Uzbekistan trong trận chung kết U-23 châu Á ở Thường Châu.

Số liệu thống kê thể hiện rõ Trung Quốc và Uzbekistan có trình độ cao hơn tuyển Việt Nam. Vì vậy, được thi đấu với hai đội bóng đẳng cấp cao trong dịp FIFA Days tháng 10/2023 sẽ là trải nghiệm đầy chất lượng đối với thầy trò HLV Troussier trước khi bước vào hành trình tham dự Vòng loại thứ hai FIFA World Cup 2026 khu vực châu Á, dự kiến sẽ khởi tranh vào tháng 11/2023.

Theo kế hoạch, sau khi kết thúc hai trận giao hữu gặp chủ nhà Trung Quốc và tuyển Uzbekistan tại Trung Quốc, các tuyển thủ Việt Nam tiếp tục sang Hàn Quốc vào ngày 14/10 nhằm tập huấn và thi đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc. Trận giao hữu diễn ra vào ngày 17/10 trên sân vận động Suwon từng tổ chức World Cup 2002./.

Theo N.K (dangcongsan.vn)