Đội viên Tri Tôn thi đua học và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy

18/03/2025 - 07:40

 - Giai đoạn 2020 - 2025, công tác Đội và phong trào thanh, thiếu nhi được các trường học trên địa bàn huyện Tri Tôn triển khai thực hiện đồng bộ và có bước nâng cao về chất lượng hoạt động. Đặc biệt, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, đội viên, thiếu niên nhi đồng huyện Tri Tôn đã không ngừng nỗ lực học tập, thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, làm nhiều việc có ý nghĩa, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Hội đồng Đội huyện Tri Tôn hiện có tổng số 39 liên đội, 307 chi đội, gần 13.000 đội viên. Những năm qua, Hội đồng Đội huyện cùng các Liên Đội trường đã phát động nhiều phong trào, cuộc vận động thu hút đông đảo đội viên tham gia. Đặc biệt, phong trào “Thiếu nhi Việt Nam thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy” được thực hiện xuyên suốt các năm học. Qua đó, tạo môi trường để thiếu nhi thi đua rèn luyện đạo đức, tác phong, nếp sống, học tập, rèn luyện sức khỏe và kỹ năng thực hành xã hội.

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tri Tôn Lê Thị Quyền Trang cho biết, đơn vị luôn tạo điều kiện để các thiếu nhi thực hiện tốt “5 điều Bác Hồ dạy”. Đặc biệt, thực hiện theo lời dạy “Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào”, Hội đồng Đội huyện đã chỉ đạo các Liên Đội trường học, tổ chức 167 cuộc hành trình về địa chỉ đỏ, thăm các di tích lịch sử trong và ngoài huyện. Bên cạnh đó, tổ chức hội thi tìm hiểu lịch sử cách mạng huyện, thăm hỏi gia đình chính sách, tuyên truyền chủ quyền biên giới; thường xuyên tổ chức các hoạt động, như: Hội thi Trạng nguyên nhỏ tuổi, tìm hiểu lịch sử, vệ sinh nhà bia tưởng niệm... 100% Liên Đội tuyên truyền cho thiếu nhi về các gương anh hùng nhỏ tuổi; người tốt, việc tốt; “Mỗi tuần một câu chuyện đẹp, một cuốn sách hay, một tấm gương sáng”. Đồng thời, tổ chức hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; duy trì hoạt động “Lớp em treo ảnh Bác Hồ”…

Phong trào “Học tập tốt, lao động tốt” cũng được các đội viên hưởng ứng nhiệt tình, góp phần rèn luyện ý thức, tác phong học tập. Các em nghiêm túc thực hiện tốt nội quy nhà trường, giữ kỷ luật trong giờ học, trung thực trong thi cử… có ý thức “Học đi đôi với hành”, “Học thực chất - Thi nghiêm túc”. Các mô hình “Vượt khó học tốt”; “Hoa điểm tốt”, “Vườn hoa học tốt”, “Rèn nét chữ, luyện nết người” được duy trì hàng năm. Trên cơ sở đó, tạo thành phong trào sâu rộng, làm quà dâng lên thầy cô mỗi dịp ngày kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Các liên đội thường xuyên tổ chức hoạt động trải nghiệm, sáng tạo, tham quan thực tế các làng nghề truyền thống; ứng dụng thực hành vật lý, sinh học, các lớp học làm người có ích… giúp các em phát huy khả năng sáng tạo, đam mê nghiên cứu khoa học và rèn luyện các kỹ năng sống.

Khen thưởng các cá nhân, tập thể trong công tác đội và phong trào thanh thiếu nhi

Em Mai Thị Cẩm My (học sinh lớp 9A3, Trường THCS Lạc Quới) cho biết, đã tích cực tham gia các phong trào do Liên Đội trường phát động. Cụ thể, như: Phong trào học tập và làm theo gương Bác Hồ, “Đôi bạn cùng tiến”... các buổi sinh hoạt đội, dã ngoại. Thú vị nhất là lớp học biên cương, do Đồn Biên phòng Lạc Quới phối hợp Liên Đội trường và Xã đoàn tổ chức. “Tại đây, em được nghe giới thiệu về tuyến biên giới của Tri Tôn với huyện Kyrivong (Campuchia), tìm hiểu quá trình xây cột mốc và hoạt động bảo vệ chủ quyền biên giới của các chiến sĩ biên phòng. Em cảm thấy vô cùng tự hào về mảnh đất vùng biên giới nơi mình sinh ra và lớn lên. Em hứa quyết tâm học tập tốt, sau này phục vụ quê hương” - Cẩm My chia sẻ.

Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Tri Tôn Lê Thị Quyền Trang cho biết thêm, để các em học tập và làm theo Bác, các liên đội thường xuyên lồng ghép các buổi sinh hoạt dưới cờ giới thiệu các gương điển hình tiên tiến, tuyên dương đội viên xuất sắc “Cháu ngoan Bác Hồ”, gương “Dũng sĩ nghìn việc tốt”. Qua đó, góp phần giáo dục học sinh lối sống thật thà, biết tự vươn lên bằng chính sức của mình…

Hội đồng Đội huyện Tri Tôn yêu cầu các Liên Đội trường học chủ động xây dựng các phần việc, công trình phù hợp, đảm bảo công tác giáo dục về truyền thống dân tộc cho đội viên và môi trường học tập an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em, phòng, chống bạo lực học đường. Bằng các chương trình, mô hình hiệu quả thiết thực tổ chức đội sẽ là nơi sinh hoạt, giáo dục lý tưởng cách mạng, khơi dậy cho thiếu nhi tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thi đua nghìn việc tốt, chăm học, chăm làm, vâng lời cha mẹ thầy cô, xứng đáng cháu ngoan bác Hồ.

Thực hiện chương trình “Tiếp bước tới trường”, “Thắp sáng ước mơ Thiếu nhi Việt Nam”, các liên đội đã kịp thời hỗ trợ các học sinh có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền trên 850 triệu đồng; phong trào “Kế hoạch nhỏ”, nuôi heo đất, các học sinh ủng hộ Quỹ Khuyến học của trường trên 435 triệu đồng mua quà, dụng cụ học tập cho các bạn khó khăn. Các liên đội trường học còn phối hợp xây dựng và sửa chữa, nâng cấp 61 sân chơi thiếu nhi; 7 hồ bơi di động; 6 thư viện xanh, 2.500 đầu sách thiếu nhi…

 

ĐỨC TOÀN