
Ông Chau Siêng chăm sóc đàn bò sinh sản được hỗ trợ từ chương trình.
An Giang là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó dân tộc Khmer chiếm tỷ lệ lớn. Những năm qua, tỉnh đã tập trung triển khai hiệu quả các chính sách dân tộc, nhất là chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Ghi nhận tại các địa phương có đông đồng bào Khmer như xã Ô Lâm, Tri Tôn, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi thay. Hệ thống giao thông nông thôn từng bước được đầu tư hoàn thiện; điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt được mở rộng; điều kiện sản xuất, sinh hoạt của người dân ngày càng thuận lợi. Gia đình ông Chau Siêng, ngụ ấp Phước Lợi, xã Ô Lâm là một trong những hộ tiêu biểu vươn lên từ chính sách hỗ trợ của Nhà nước. Trước đây, cuộc sống gia đình ông chủ yếu dựa vào việc làm thuê theo mùa vụ, thu nhập bấp bênh.
Từ khi được hỗ trợ bò sinh sản, nông cụ sản xuất và kinh phí xây dựng nhà ở theo chương trình mục tiêu quốc gia, gia đình ông từng bước ổn định cuộc sống. Căn nhà kiên cố được xây dựng với nguồn hỗ trợ 60 triệu đồng cùng phần đối ứng của gia đình đã giúp ông yên tâm an cư, tập trung phát triển kinh tế.
Từ nền tảng an cư, gia đình ông từng bước mở rộng sản xuất, chăn nuôi, tạo nguồn thu nhập ổn định, hướng tới thoát nghèo bền vững. “Trước đây, vợ chồng tôi đi làm thuê, cuộc sống rất khó khăn. Nay có nhà ở ổn định, có bò để chăn nuôi, thu nhập cũng khá hơn trước”, ông Siêng kể.
.JPG)
Từ nguồn vốn vay ưu đãi, gia đình chị Tý phát triển kinh tế ổn định, chăm lo cho các con được đến trường đầy đủ.
Không chỉ tại vùng Bảy Núi, ở khu vực biên giới Hà Tiên, nhiều hộ đồng bào Khmer cũng đang chủ động vươn lên nhờ được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi. Điển hình như gia đình chị Trương Thị Tý, ngụ khu phố Bà Lý, phường Hà Tiên. Trong quán gà đốt nghi ngút khói, chị Tý thoăn thoắt tay nêm nếm, vừa làm vừa kể về những ngày gian khó. Xuất phát điểm với hai bàn tay trắng, vợ chồng chị từng sống bằng nghề làm thuê, thu nhập bấp bênh.
Nhận thấy tiềm năng phát triển dịch vụ ăn uống tại địa phương, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách xã hội để mở quán nhỏ. Từ vài bộ bàn ghế đơn sơ ban đầu, đến nay quán đã trở thành điểm quen thuộc của người dân địa phương và khách du lịch. “Nhờ được nguồn vốn hỗ trợ, cuộc sống gia đình tôi giờ không còn bấp bênh như trước. Mỗi năm, trừ chi phí, gia đình tôi có thể tích lũy hơn 150 triệu đồng. Nhờ vậy mà cuộc sống ổn định hơn trước rất nhiều”, chị Tý nói.
.JPG)
Đàn trâu sinh sản trở thành của để dành của gia đình chị Sà Gom.
Câu chuyện của chị Neang Sà Gom, xã Định Hòa lại mang một màu sắc khác, lặng lẽ nhưng đầy nghị lực. Năm 2023, chị được hỗ trợ 2 con trâu từ chương trình giảm nghèo. Trong khi chị ở nhà chăm con, chăn nuôi, chồng chị tranh thủ làm thuê đủ nghề để tăng thêm thu nhập. Chưa đầy một năm, đàn trâu đã sinh thêm hai con, trở thành của để dành quý giá của gia đình. Sau thời gian nuôi, chị Sà Gom bán hai con trâu con gần 50 triệu đồng. Với số tiền này, chị tiếp tục xoay vòng vốn để chăn nuôi, lo sinh hoạt trong gia đình.
Bên cạnh đó, động lực khiến chị phấn đấu từng ngày là sự hỗ trợ toàn diện của Đảng, Nhà nước khi con được miễn học phí, cả gia đình được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Những chính sách nhân văn ấy đã tiếp thêm niềm tin để gia đình chị vững bước. “Những hỗ trợ thiết thực của Đảng, Nhà nước đã góp phần giảm bớt gánh nặng chi tiêu, tạo điều kiện để gia đình ổn định cuộc sống. Sắp tới còn được hỗ trợ xây nhà, vợ chồng tôi mừng lắm, có thêm động lực để cố gắng”, chị Sà Gom cho biết.
.JPG)
Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang khảo sát mô hình kinh tế của đồng bào Khmer tại xã Vĩnh Hòa.
Theo Giám đốc Sở Dân tộc và Tôn giáo tỉnh An Giang Danh Phúc, tổng nguồn vốn thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trên 1.000 tỷ đồng.
Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, số hộ khá ngày càng tăng, hộ nghèo dân tộc thiểu số giảm còn 2,53%; trong đó hộ nghèo đồng bào Khmer chỉ còn 2,38%, hộ cận nghèo còn 3,09% so với số hộ dân tộc. “Thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục rà soát, triển khai các chính sách theo hướng sát nhu cầu thực tế của người dân, ưu tiên hỗ trợ sinh kế bền vững, gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc làm, nhằm giúp đồng bào Khmer không chỉ thoát nghèo mà còn từng bước vươn lên ổn định cuộc sống lâu dài”, ông Danh Phúc nói.
Thực tế cho thấy khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, sát nhu cầu đã phát huy hiệu quả rõ rệt, trở thành đòn bẩy giúp đồng bào Khmer vươn lên thoát nghèo bền vững. Từ nền tảng đó, cùng với sự nỗ lực của người dân, vùng đồng bào Khmer ở An Giang đang từng bước phát triển, hướng tới cuộc sống ổn định, ấm no và bền vững hơn.
Bài và ảnh: DANH THÀNH