Động đất có độ lớn 6,9 ngoài khơi quần đảo tranh chấp giữ Nga và Nhật

13/02/2020 - 19:51

Theo USGS, trận động đất có độ lớn 6,9 xảy ra tại vùng biển cách quần đảo trên 99km về phía Đông Nam, với tâm chấn ở độ sâu 143km.

Khu vực xảy ra động đất. (Nguồn: Sputnik)

Ngày 13-2, Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS) cho biết một trận động đất có độ lớn 6,9 đã xảy ra ngoài khơi quần đảo tranh chấp mà Nga gọi là Kuril trong khi Nhật Bản gọi là Lãnh thổ phương Bắc.

Theo USGS, trận động đất xảy ra tại vùng biển cách quần đảo trên 99km về phía Đông Nam, với tâm chấn ở độ sâu 143km.

Hệ thống cảnh báo sóng thần Mỹ cho biết không có nguy cơ xảy ra sóng thần đối với đảo Guam, Rota, Tinian hay Saipan thuộc Mỹ.

Trong khi đó, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cũng cho biết không có đe dọa về sóng thần đối với quốc gia này sau trận động đất./.

Theo PHƯƠNG OANH (TTXVN/Vietnam+)