Đồng hành cùng phụ nữ biên giới Tây Nam

09/01/2023 - 05:04

 - Thời gian qua, chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” ở An Giang hỗ trợ một bộ phận phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo, cải thiện cuộc sống. Đồng thời, tạo cơ hội, điều kiện để hội viên phụ nữ phát huy vai trò, khẳng định vị trí trong gia đình và cộng đồng. Đồng thời, nâng cao nhận thức về trách nhiệm tham gia quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới.

Trao bình lọc nước tại TX. Tân Châu

Phát huy kết quả giai đoạn trước, ngày 5/3/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh tiếp tục ký kết phối hợp thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2021-2025. Các đơn vị phối hợp tuyên truyền 1.275 buổi, 48.972 lượt người dự về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

Cùng với đó, phối hợp hoạt động hướng về biên giới, cùng chính quyền địa phương xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; vận động hội viên phụ nữ tham gia hiệu quả chương trình, dự án phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động Hội LHPN cấp huyện, xã biên giới. Hai năm qua, nhiều tập thể, cá nhân phụ nữ đạt danh hiệu tiên tiến, xuất sắc, được tặng Bằng khen, Giấy khen của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, UBND tỉnh, ban, ngành đoàn thể, địa phương...

Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh An Giang Lê Bích Phượng, trong 2 năm, 10 căn nhà “Mái ấm biên cương”, 1 căn nhà “Mái ấm hậu phương” đến với hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, trị giá 830 triệu đồng; 715 phần quà, gần 8 tấn gạo cho hội viên phụ nữ nghèo, hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trị giá 433 triệu đồng. Đồng thời, trao 103 vốn sinh kế cho hội viên phụ nữ nghèo, trị giá 410 triệu đồng; tặng 220 suất học bổng, 498 phần quà, 1.260 quyển tập, 20 bộ áo dài, 20 chiếc xe đạp cho học sinh nghèo hiếu học, trị giá 511 triệu đồng; tặng 220 phần quà cho người Campuchia gốc Việt và nhân dân Campuchia giáp biên, trị giá 77 triệu đồng; tổ chức 6 “Gian hàng 1.000 đồng”. Tổng trị giá các hoạt động trên 2,2 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, hội LHPN các cấp phối hợp các ban, ngành, đoàn thể vận động thăm hỏi, động viên và trao tặng 759 phần quà (nhu yếu phẩm và tiền mặt) cho tổ, chốt phòng, chống dịch COVID-19 và đồn biên phòng, trị giá 680 triệu đồng. Hội LHPN tỉnh vận động nguồn tặng hơn 21.000 bình lọc nước cho gia đình cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh, hộ gia đình khu vực biên giới, kinh phí trên 36 tỷ đồng. Đến nay, các xã biên giới có 33.704 hộ gia đình hội viên đạt “5 không, 3 sạch”; 73/73 khóm, ấp văn hóa; 42.268 hộ gia đình văn hóa; 48 khóm, ấp điểm sáng văn hóa biên giới gắn với 11 đồn biên phòng...

Đồn biên phòng phối hợp Hội LHPN cơ sở đẩy mạnh phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát kinh tế gia đình”, phát huy nguồn lực tại chỗ trên tinh thần “Tương thân tương ái” giúp vốn lãi suất thấp hoặc không tính lãi… Hội LHPN xã biên giới quản lý dư nợ Ngân hàng Chính sách xã hội trên 1,1 tỷ đồng, hỗ trợ hội viên, phụ nữ nghèo vay vốn. Hưởng ứng chương trình “Mẹ đỡ đầu”, hội LHPN các cấp phối hợp đồn biên phòng làm cầu nối vận động chăm sóc, nuôi dưỡng 31 trẻ mồ côi do tác động của đại dịch COVID-19; thường xuyên thăm hỏi, chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ các cháu, kinh phí trên 74 triệu đồng.

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh cho biết, 2 đơn vị thường xuyên phối hợp vận động hội viên, phụ nữ và nhân dân chấp hành nghiêm hiệp định, quy chế biên giới; tích cực tham gia phát hiện, tố giác, ngăn chặn hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống tội phạm. Đã vận động 100% hộ gia đình ký cam kết thực hiện phong trào “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch COVID-19 và xuất, nhập cảnh trái phép ở khu vực biên giới”; 98 lượt tổ “Tự quản đường biên, mốc quốc giới” (trong đó có 23 “Tổ phụ nữ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, 308 hội viên).

Đến nay, UBND huyện, thị xã, thành phố biên giới công nhận 74 tập thể, 771 hộ gia đình, 983 thành viên tham gia “Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới”, 394 tổ, 1.159 thành viên tham gia “Tổ tự quản an ninh trật tự”, 8 “Tổ Honda ôm”; gần 1.000 hộ dân có đất sản xuất giáp biên giới ký kết bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Qua tuyên truyền, nhân dân cung cấp hơn 250 nguồn tin liên quan đến chủ quyền lãnh thổ, buôn lậu, tội phạm hình sự... (trong đó 188 tin có giá trị).

Kết quả chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” khẳng định đây là chủ trương đúng đắn, cụ thể hóa đường lối, chính sách của Đảng, nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh địa bàn biên giới; góp phần xây dựng thế trận biên phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vùng biên giới Tây Nam ngày càng vững mạnh.

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, 2 đơn vị tiếp tục xây dựng các mô hình hỗ trợ an sinh xã hội khu vực biên giới. Hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo; nâng cao nhận thức về phòng, chống tội phạm, chấp hành nghiêm quy chế biên giới và tích cực tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

HẠNH CHÂU

 

Liên kết hữu ích