.jpg)
Anh Huỳnh Hoàng Duy (bìa trái) mang nước mía cho khách.
Giữa dòng người tấp nập qua lại, chiếc xe nước mía của anh Huỳnh Hoàng Duy, đoàn viên ấp 2, luôn đông khách ghé mua. Phía sau quầy nhỏ, anh cùng vợ thoăn thoắt chặt từng khúc mía, róc sạch lớp vỏ rồi đưa vào máy ép. Tiếng máy chạy rì rì hòa cùng tiếng cười nói của khách tạo nên không khí nhộn nhịp. Chỉ ít phút, những ly nước mía tươi mát, thêm chút tắc và đá lạnh đã được trao tận tay người mua.
Ít ai biết rằng phía sau chiếc xe nước mía bình dị ấy là câu chuyện khởi nghiệp của một thanh niên biết tận dụng hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách. Năm 2025, anh Duy được Ngân hàng Chính sách xã hội cho vay 50 triệu đồng để đầu tư xe nước mía lưu động kết hợp cho thuê dàn âm thanh. Từ nguồn vốn ban đầu, mô hình từng bước mang lại thu nhập ổn định, giúp gia đình anh có cuộc sống vững vàng hơn.
Anh Duy cho biết: “Lúc mới bắt đầu, tôi chỉ nghĩ làm sao có một công việc ổn định để nuôi gia đình. Với số vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội, tôi đầu tư xe nước mía, dàn âm thanh để tạo việc làm. Khởi nghiệp không cần quá lớn, quan trọng là mình chịu khó và kiên trì”.
Tại ấp Ngã Cạy, anh Lê Bá Thuyết lại phát triển mô hình nuôi rắn ri cá, tận dụng lợi thế vùng nuôi tôm để nâng cao thu nhập. Ba năm trước, sau thời gian tìm tòi và học hỏi kinh nghiệm, anh nhận thấy rắn ri cá khá dễ nuôi, ít tốn công chăm sóc. Thức ăn chủ yếu là cá rô phi, cá tạp, nhái và các loại mồi tươi sống có sẵn ở địa phương, chỉ cần thay nước khoảng ba ngày một lần.
Hiện, đàn rắn của gia đình anh Thuyết đang ở tuổi sinh sản, mỗi năm đẻ hai lứa. Đến nay, anh đã xuất bán hơn 200 con giống qua ba đợt với giá từ 30.000 - 40.000 đồng/con khi rắn được 5 ngày tuổi. Rắn thương phẩm sau hơn một năm nuôi có giá từ 200.000 - 300.000 đồng/kg. Bên cạnh đó, gia đình anh còn canh tác 1,5 ha đất và nuôi tôm trên diện tích 3 ha, tạo nguồn thu nhập khá ổn định.

Anh Lê Bá Thuyết (giữa) được hỗ trợ mô hình rắn ri cá tại lễ ra quân Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè của xã An Biên.
Anh Thuyết nói: “Mình ở vùng nuôi tôm nên nguồn thức ăn cho rắn có sẵn, cá tạp, nhái đều tận dụng được. Thấy rắn ri cá dễ nuôi, vốn không quá lớn, ai chịu khó học hỏi thì đều có thể làm. Tôi hy vọng sẽ được hỗ trợ thêm vốn để phát triển mô hình”.
Nhận thấy ý chí vươn lên của anh, nhưng còn hạn chế về nguồn vốn, Xã đoàn An Biên đã hỗ trợ 50 con rắn ri cá giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, đồng thời tạo điều kiện để anh tiếp cận các nguồn vốn vay ưu đãi. Sự đồng hành từ con giống, kỹ thuật đến kết nối nguồn lực đã tiếp thêm động lực để anh mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, từng bước nâng cao thu nhập.
Từ những mô hình cụ thể, có thể thấy công tác đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp ở An Biên không dừng lại ở việc hỗ trợ vốn mà được triển khai khá toàn diện. Từ năm 2022 đến nay, Xã đoàn An Biên đã tổ chức 16 lớp dạy nghề cho 462 thanh niên; tư vấn, định hướng nghề nghiệp cho 2.088 thanh niên; giải quyết việc làm cho 310 thanh niên; phối hợp mở 35 lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thông qua nguồn vốn ủy thác của Ngân hàng Chính sách xã hội, 89 thanh niên được tiếp cận vốn vay để phát triển các mô hình kinh tế gia đình, góp phần tạo việc làm và nâng cao thu nhập.
Bí thư Xã đoàn An Biên Thị Hồng Nhanh cho biết: “Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp không phải trao cho các bạn một khoản vốn rồi dừng lại, mà là đồng hành từ định hướng, tập huấn kỹ thuật, kết nối thị trường đến tháo gỡ những khó khăn trong quá trình sản xuất. Đó mới là cách để các mô hình phát triển bền vững”.
Theo chị Hồng Nhanh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, Xã đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh tư vấn hướng nghiệp, kết nối việc làm, hỗ trợ thanh niên tiếp cận nguồn vốn ưu đãi, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật, đồng thời hỗ trợ các dự án khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Mục tiêu không chỉ tạo thêm nhiều mô hình kinh tế hiệu quả mà còn xây dựng lớp thanh niên dám nghĩ, dám làm, biết ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số vào sản xuất, kinh doanh để làm giàu chính đáng.
Bài và ảnh: AN LÂM