ĐT Việt Nam bất ngờ thăng hạng FIFA, bỏ xa Thái Lan 19 bậc

30/03/2023 - 14:10

Dù không thi đấu FIFA Days tháng 3-2023 song đội tuyển Việt Nam vẫn thăng hạng nhờ kết quả có lợi từ các "đối thủ" xếp trên, qua đó củng cố vị trí số 1 Đông Nam Á và bỏ xa đội bám đuổi là Thái Lan tới 19 bậc.

Kết quả thi đấu giao hữu của các đội tuyển dịp FIFA Days tháng 3-2023 tạo ra nhiều biến động trên bảng xếp hạng FIFA, dự kiến công bố vào ngày 6-4 tới.

Theo tính toán của chuyên trang uy tín Football Ranking, đội tuyển Việt Nam dù không thi đấu song vẫn được cộng 1,06 điểm nhờ vào kết quả ở AFF Cup 2022.

Thứ hạng của Việt Nam, Thái Lan, Malaysia... tại bảng xếp hạng FIFA táng 4-2023 theo tính toán của Football Ranking

Đội tuyển Việt Nam hưởng lợi nhờ kết quả thi đấu FIFA Days bết bát của Kyrgyzstan

Đáng chú ý, thầy trò HLV Troussier từ hạng 96 thế giới và 17 châu Á (xếp hạng tháng 12-2022) sẽ leo lên hạng 95 thế giới và hạng 16 châu Á ở bảng xếp hạng tháng 4 tới.

Thành tích này có được nhờ đội bóng xếp trên là Kyrgyzstan (hạng 95 thế giới, xếp hạng hiện tại) thi đấu không tốt dịp FIFA Days tháng 3-2023. Cụ thể, Kyrgyzstan thua Kuwait (hạng 148 thế giới) 0-1 và hoà Myanmar (hạng 159 thế giới) 1-1.

Với kết quả này, Kyrgyzstan tụt 1 bậc xuống hạng 96 của chính tuyển Việt Nam.

Cũng theo tính toán của Football Ranking, tại Đông Nam Á, đội tuyển Thái Lan sẽ tụt 3 bậc xuống hạng 114, do thua UAE 0-2 và thua Syria 1-3 tại loạt trận giao hữu FIFA Days tháng 3.

Như vậy, không chỉ phá sản tham vọng cải thiện thứ hạng trước tuyển Việt Nam khi đá giao hữu với 2 đội mạnh hơn là UAE và Syria, Thái Lan còn tự gia tăng khoảng cách thua 19 bậc.

Trong khi, đội tuyển Malaysia tăng tới 5 bậc lên hạng 140 thế giới nhờ thắng Hong Kong (Trung Quốc) 2-0 và thắng Turkmenistan 1-0 mới đây. Còn đội tuyển Indonesia tăng 1 bậc lên hạng 150 nhờ thắng 3-1 và hoà 2-2 trước Burundi ở hai lượt trận FIFA Days.

Theo An ninh thủ đô