Dư âm ngày hội của đồng bào Chăm

02/05/2024 - 06:11

 - Với nhiều hoạt động hấp dẫn, phong phú, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ X/2024 là dịp để quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh người Chăm An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù sáng tạo. Qua đó, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Thi diễn Liên hoan nghệ thuật quần chúng

Ngày hội được tổ chức tại huyện Châu Thành, với sự tham gia của nghệ nhân, diễn viên, vận động viên, quần chúng đến từ 8 xóm Chăm trên địa bàn tỉnh. Nhiều hoạt động được diễn ra trong ngày hội, gồm: Thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật, trình diễn trang phục truyền thống, giới thiệu văn hóa ẩm thực, triển lãm ảnh thành tựu kinh tế, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Chăm An Giang…

Đây là hoạt động thiết thực nhằm chào mừng chuỗi sự kiện kỷ niệm lớn trong tháng 4, 5. Đồng thời, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào DTTS Chăm. Chị Ha Sa Nách (xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành) chia sẻ: “Được tham gia ngày hội, chúng tôi được gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm trong việc gìn giữ văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Nếu có điều kiện, tôi sẽ tiếp tục tham gia ngày hội những lần tiếp theo”.

Sau 3 ngày diễn ra, ngày hội để lại ấn tượng tốt đẹp đối với người xem, tạo sức lan tỏa về giá trị văn hóa truyền thống, đặc sắc của dân tộc DTTS Chăm tỉnh nhà. Trong liên hoan “Văn hóa ẩm thực truyền thống”, 8 xóm Chăm trổ tài “đầu bếp” với những món ăn truyền thống, đặc trưng của đồng bào, được bày trí bắt mắt bằng đôi bàn tay khéo léo.

Ngoài món mặn, đồng bào có rất nhiều món bánh ngọt, như: Gante, ha-pây-chal (bánh tổ chim), hanaguh (bánh ngôi sao), ha-pây-k’gah (bánh quay vạt), ha-pây-nung (bánh bột đậu chiên), năm-pa-răng (bánh bò nướng), năm-ken (bánh hột gà nướng)...

Các hoạt động thể thao tại ngày hội diễn ra sôi nổi, hấp dẫn ở 5 môn thể thao (việt dã, bóng đá, bóng chuyền, đẩy gậy và kéo co), gần 350 lượt vận động viên tranh tài. Kết quả toàn đoàn, xóm Chăm xã Vĩnh Trường (huyện An Phú) đoạt hạng nhất, xóm Chăm xã Vĩnh Hanh (huyện Châu Thành) hạng nhì, xóm Chăm xã Châu Phong (TX. Tân Châu) hạng ba.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đào Sĩ Tuấn đánh giá: “Các vận động viên tham gia thi đấu tích cực, nỗ lực hết mình với tinh thần giao lưu, đoàn kết, trung thực, cao thượng. Qua đó, cổ vũ phong trào luyện tập, thi đấu thể dục - thể thao trong đồng bào DTTS Chăm nói riêng, quần chúng nhân dân toàn tỉnh nói chung ngày càng phát triển”.

Liên hoan văn hóa nghệ thuật quy tụ 42 tiết mục, gần 300 diễn viên trình diễn. Từng tiết mục được đầu tư công phu về trang phục, đạo cụ, dàn dựng, luyện tập. Đa số tôn vinh sắc màu riêng có của những làn điệu dân ca, dân vũ Chăm, giới thiệu nghề dệt nổi tiếng, không khí yêu đời, rộn rã của đồng bào DTTS Chăm trong công cuộc xây dựng cuộc sống mới.

Các chương trình, tiết mục rất hoành tráng, rực rỡ về màu sắc, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Chăm An Giang. Tiết mục phục dựng lễ hội chân thật, tự nhiên và đúng nghi lễ. Nhiều giọng ca có chất giọng và kỹ thuật khá tốt, chạm đến trái tim người nghe. Tiết mục thời trang khá phong phú, với nhiều loại trang phục, màu sắc lộng lẫy hoặc trang nhã, tiêu biểu cho đồng bào DTTS Chăm.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch An Giang Nguyễn Khánh Hiệp nhấn mạnh: “Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang là hoạt động cộng đồng, kết nối, hội tụ khối đại đoàn kết các dân tộc, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền các cấp đối với DTTS nói chung, đồng bào DTTS Chăm nói riêng. Ngày hội tạo điều kiện thuận lợi để nghệ nhân, diễn viên, vận động viên gặp gỡ, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần bảo tồn, tôn vinh giá trị văn hóa truyền thống. Đồng thời, là dịp quảng bá tiềm năng du lịch, hình ảnh đồng bào DTTS Chăm An Giang giàu lòng yêu nước, cần cù sáng tạo, chung vai cùng các dân tộc xây dựng quê hương An Giang ngày càng phát triển”.

TRUNG HIẾU