Du lịch tự phát ở Bảy Núi nở rộ, nhiều nguy cơ rình rập

16/09/2026 - 10:20

 - Tại một số địa phương vùng Bảy Núi (An Giang), du lịch tự phát đang phát triển tại các điểm có cảnh quan đẹp, chủ yếu theo trào lưu đánh giá trên mạng xã hội. Tuy nhiên, các điểm đến chưa được đầu tư, quản lý bài bản, thiếu điều kiện về tổ chức, hướng dẫn và bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn cho du khách.

Chốt kiểm soát quản lý người dân, du khách đến tham quan suối Tà Lọt.

Khu vực suối Tà Lọt, xã Núi Cấm, thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, vui chơi, tắm suối và sử dụng các dịch vụ tự phát như giữ xe, cho thuê chòi, ăn uống. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Núi Cấm Nguyễn Hùng Cường, khu vực này hình thành các hoạt động kinh doanh du lịch tự phát, chưa được cơ quan có thẩm quyền quy hoạch, công nhận và tổ chức quản lý theo mô hình điểm tham quan, du lịch chuyên nghiệp.

Các hoạt động sử dụng đất, dựng lều, chòi, quán tạm và công trình phục vụ kinh doanh có dấu hiệu vi phạm mục đích sử dụng đất, chưa bảo đảm đầy đủ điều kiện quy định. Hoạt động kinh doanh dịch vụ chưa được kiểm soát về điều kiện kinh doanh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, phòng cháy, chữa cháy, niêm yết giá và trách nhiệm đối với người sử dụng dịch vụ.

Khu vực suối chưa có hệ thống kiểm soát, cảnh báo và quản lý chất lượng nguồn nước phục vụ hoạt động tắm, vui chơi. Xung quanh khu vực có vườn tạp và hoạt động sản xuất nông nghiệp, quá trình canh tác có thể phát sinh việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật. Nếu hóa chất tồn dư theo nước mưa, dòng chảy vào suối, nguồn nước có nguy cơ bị ô nhiễm. Việc tiếp xúc hoặc tắm suối khi chưa được kiểm tra chất lượng tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe, gây kích ứng, dị ứng hoặc các bệnh ngoài da.

Địa hình tự nhiên tại suối Tà Lọt tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều vị trí đá không bằng phẳng, trơn trượt, độ dốc và mực nước khó quan sát đầy đủ. Khi có mưa, nước từ thượng nguồn tập trung nhanh làm thay đổi mực nước và tốc độ dòng chảy. Trong điều kiện chưa có đầy đủ hệ thống cảnh báo, lan can bảo vệ, trang thiết bị cứu sinh và lực lượng cứu hộ chuyên trách, nguy cơ xảy ra trượt ngã, va đập, đuối nước rất cao.

Việc kinh doanh ăn uống tự phát khi chưa bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe người sử dụng. Tình trạng tập trung đông người phát sinh vấn đề về an ninh, trật tự, hiện tượng chèo kéo khách, tranh giành khách hoặc thu tiền dịch vụ không công khai, minh bạch gây phiền hà và nguy cơ phát sinh tranh chấp.

Trước thực trạng trên, UBND xã Núi Cấm đề nghị người dân và du khách không đến suối Tà Lọt để tham quan, tắm suối, vui chơi hay sử dụng các dịch vụ tự phát. Đồng thời, lập chốt kiểm soát tại khu vực này để cảnh báo, ngăn ngừa tai nạn và sạt lở trong mùa mưa.

Tri Tôn nổi tiếng với các danh thắng như hồ Tà Pạ, chùa núi Tà Pạ, cung đường Trâm, Phụng Hoàng Sơn và món gà đốt trứ danh, sự phát triển du lịch đi kèm với nhiều điểm đến tự phát. Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tri Tôn Lê Văn Dưỡng, thời gian gần đây, khu vực sườn núi Dài thuộc ấp Rò Leng thu hút đông đảo du khách tìm đến sau khi được giới thiệu trên mạng xã hội.

Nhiều hộ dân dựng lều, quán tạm kinh doanh, dịch vụ xe ôm tự phát nở rộ chở khách qua những đoạn đường nhỏ, dốc cao, tiềm ẩn tai nạn. Tuyến đường lên núi do người dân mở để đi lại, vận chuyển nông sản chưa được đưa vào phục vụ du lịch.

UBND xã Tri Tôn khuyến cáo du khách không đến các điểm thuộc khu vực núi Dài do đường sá hiểm trở và dịch vụ chưa được cấp phép. Đồng thời, yêu cầu chấm dứt ngay các đoàn xe tự phát vận chuyển khách lên núi, kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tại các điểm du lịch tự phát, cơ sở hạ tầng còn sơ khai, thiếu nhà vệ sinh, biển chỉ dẫn và môi trường chưa được kiểm định chất lượng. Người tổ chức chủ yếu là dân địa phương, hoạt động theo thời vụ dựa vào lượng khách nên kiến thức, kỹ năng du lịch hạn chế, không thể cung cấp thông tin chính xác về các rủi ro thiên tai, khí hậu. Nguy hại hơn, nhiều đối tượng còn lợi dụng hình thức này để rao bán các chương trình du lịch giá rẻ nhằm lừa đảo, trục lợi.

UBND xã Tri Tôn vừa tống đạt quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với hai đồng chủ quán cà phê Lưng Chừng do tự ý chuyển đất rừng phòng hộ sang đất phi nông nghiệp khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép. Cụ thể, chủ quán Lưng Chừng tự ý xây dựng sàn, cất tum và làm đường bê tông tại lô E, lô O, khoảnh 7, Tiểu khu 22, khu rừng phòng hộ đồi Tà Pạ, với diện tích vi phạm trên 900m². Cả hai cá nhân đều bị buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày 4/9.

Chính quyền các địa phương tại vùng Bảy Núi nhấn mạnh để bảo đảm an toàn cho du khách, giữ vững an ninh, trật tự và vệ sinh môi trường, các mô hình du lịch phải tuân thủ nghiêm quy định của pháp luật về đất đai, xây dựng, an toàn thực phẩm và bảo vệ rừng.

Các tổ chức, cá nhân không tự ý san lấp, mở đường, dựng công trình hoặc chuyển mục đích sử dụng đất trái phép. Người dân và du khách cần nâng cao ý thức cảnh giác, tuyệt đối không tiếp tay cho các hoạt động du lịch tự phát thiếu an toàn, góp phần xây dựng môi trường du lịch An Giang văn minh, an toàn và phát triển bền vững.

MINH ĐỨC