Đưa hàng Việt đến gần người Việt

05/01/2026 - 05:00

 - Giữa dòng chảy sôi động của thị trường, nơi hàng hóa ngoại nhập ngày càng chiếm ưu thế vẫn có những doanh nghiệp trong nước kiên trì đưa hàng Việt Nam chất lượng cao đến người tiêu dùng, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Không chỉ là câu chuyện kinh doanh, đó còn là hành trình của niềm tin, trách nhiệm và tình yêu dành cho hàng Việt.

Hơn 10 năm nay, ông Tạ Minh Sơn - Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn, phường Châu Đốc (tỉnh An Giang) đều đặn phối hợp sở, ngành, chính quyền địa phương tổ chức hàng trăm chuyến hàng đưa hàng Việt, đặc sản vùng miền và sản phẩm OCOP đến gần người tiêu dùng vùng biên, vùng sâu, vùng xa. Năm 2025, Siêu thị Tứ Sơn tổ chức 19 phiên chợ, trong đó có 7 chuyến ngoài tỉnh. 

Phiên chợ hàng Việt về nông thôn tại xã Vĩnh Xương. Ảnh: HẠNH CHÂU

Trong hành trình ấy, doanh nghiệp mang hơn 1.000 sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao từ 200 chủ thể OCOP và đặc sản nổi tiếng của 30 tỉnh, thành phố để bà con tiếp cận hàng chất lượng, giá cả hợp lý, nhiều ưu đãi hấp dẫn.

“Mỗi phiên chợ diễn ra trong 3 ngày để bà con vùng biên giới, vùng nông thôn trải nghiệm không gian mua sắm sôi động, thưởng thức các tiết mục ca nhạc, ảo thuật. Nhận được hiệu ứng tích cực từ người dân, chúng tôi có thêm động lực tiếp tục hành trình quảng bá hàng Việt”, ông Sơn chia sẻ.

Xách giỏ hàng nặng trĩu đủ loại bánh tráng muối tôm Tây Ninh, mứt dâu tằm Đà Lạt, trà Thái Nguyên… bà Nguyễn Thị Hai, ngụ xã Vĩnh Xương chia sẻ: “Nghe có phiên chợ hàng Việt về quê, cả xóm tôi háo hức rủ nhau đi mua sắm. Hiếm khi được dịp thấy nhiều sản phẩm đặc sản với giá vừa phải, ai cũng tranh thủ mua”.

Ông Tạ Minh Sơn còn tích cực hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ kết nối người tiêu dùng thông qua các phiên chợ cuối tuần, chuyến xe đưa hàng Việt về nông thôn để mở rộng thị trường. Nhờ sự đồng hành đó, nhiều cơ sở sản xuất nhỏ của tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Tây Ninh, Cà Mau… có hàng trăm sản phẩm đạt chuẩn OCOP, đặc sản được người tiêu dùng đón nhận tích cực, đưa phong trào “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” lan tỏa rộng khắp, mạnh mẽ và hiệu quả hơn.

Cũng tâm huyết quảng bá hàng Việt, chị Phan Kim Loan - chủ cửa hàng OCOP Kiên Giang, phường Rạch Giá chia sẻ: “Qua các chương trình xúc tiến, tôi tiếp cận được đông đảo khách hàng, thiết lập được nhiều kênh phân phối tại các tỉnh. Người tiêu dùng ngày càng biết đến sản phẩm của An Giang, tích cực tiêu thụ mạnh hàng khô cá, mật ong, nước mắm, tiêu Phú Quốc… góp phần đưa sản phẩm OCOP đi xa hơn nữa”.

Cửa hàng OCOP Kiên Giang trưng bày, bán hơn 600 loại sản phẩm, trong đó hơn 90% là sản phẩm OCOP từ 3 - 5 sao của tỉnh, còn lại của cả nước. “Đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng, cửa hàng lấy đa dạng chủng loại khác nhau. Như mặt hàng tôm khô, tôi phân phối của 3 - 4 chủ thể, giúp khách hàng thêm lựa chọn. Không chỉ bán tại cửa hàng, tôi thường góp mặt tại các phiên chợ, diễn đàn OCOP trong và ngoài tỉnh, về vùng nông thôn để quảng bá sản phẩm địa phương”, chị Loan chia sẻ. 

Tại phường Long Xuyên, Cửa hàng Rau quả Thực phẩm của Công ty Cổ phần Rau quả Thực phẩm An Giang (Antesco Mart) là điểm đến quen thuộc của du khách khi muốn mua đặc sản OCOP An Giang và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. Với hàng hóa đa dạng, giá cả bình ổn và cam kết an toàn thực phẩm, cửa hàng thu hút đông đảo người tiêu dùng, nhất là các sản phẩm mắm cá linh, cá kho, cá mè vinh kho lạt đóng hộp và nhiều mặt hàng nông sản chế biến đạt chuẩn xuất khẩu.

“Để sản phẩm OCOP phát triển bền vững, các chủ thể cần nâng cao chất lượng, cải tiến mẫu mã, ứng dụng công nghệ hiện đại, chuẩn hóa quy trình sản xuất gắn với an toàn và truy xuất nguồn gốc, từ đó tăng sức cạnh tranh và đáp ứng thị trường ngày càng khắt khe”, ông Tạ Minh Sơn góp ý.

Những phiên chợ bình dị miền biên giới hay các cửa hàng OCOP khang trang giữa lòng đô thị đều khẳng định: Hành trình quảng bá hàng Việt vẫn đang được nối dài bằng tâm huyết, trách nhiệm và niềm tự hào của doanh nghiệp trong nước. Mỗi chuyến xe lưu động mang theo sản phẩm, niềm tin của người sản xuất và sự kỳ vọng của người tiêu dùng. Khi hàng Việt ngày càng hiện diện nhiều hơn trong từng bữa cơm, từng gian bếp, từng góc chợ quê, đó cũng là lúc giá trị hàng Việt được khẳng định bền vững.

HẠNH CHÂU