Đưa người vượt biên trái phép

25/03/2022 - 06:49

 - Vì hám lợi, Phạm Hữu Lợi (sinh năm 1995, ngụ xã Quốc Thái) bất chấp nguy hiểm, cùng Lê Hữu Phước (sinh năm 1992, ngụ thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang) lén lút đưa người vượt biên sang Campuchia (trong thời điểm tạm dừng các hoạt động qua lại biên giới để phòng, chống dịch COVID-19). Hậu quả, cả 2 phải nhận mức án phạt tù vì việc làm sai trái của mình.

2 bị cáo Lợi và Phước cúi đầu khai nhận hành vi tại tòa

Có nhu cầu cần tìm việc làm ở Campuchia, Nguyễn Thanh Tâm (sinh năm 1996, ngụ huyện Cần Giờ, TP. Hồ Chí Minh) lên mạng xã hội Facebook, phát hiện số điện thoại 0522.061… kèm theo lời bình luận “muốn sang Campuchia thì liên lạc số điện thoại này, sẽ có người đến rước đưa xuất cảnh sang Campuchia”. Sau khi có được thông tin cần thiết, khoảng 1 giờ, ngày 1-1-2021, Tâm rủ thêm Lê Ngọc Tường Vy (sinh năm 2002) và Nguyễn Văn An (sinh năm 2000, ngụ huyện Cần Giờ) cùng nhau xuất cảnh sang Campuchia.

Cả 3 mang hành lý di chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến TP. Châu Đốc. Đến nơi, Tâm tiếp tục liên hệ với số điện thoại của Lợi theo hướng dẫn. Lợi dặn 3 người thuê taxi đến khu vực cầu Đình (thuộc xã Phước Hưng, huyện An Phú), chờ Lợi đến đón. Khoảng 1 giờ, ngày 2-1-2021, khi đến điểm hẹn, nhóm Tâm thấy Lợi và Phước đang chờ sẵn. Tại đây, Tâm và Vy đi cùng xe môtô với Lợi, còn An đi chung xe với Phước cùng hành lý chạy đi trước. Đến khu vực vườn xoài (thuộc ấp Thạnh Phú, xã Khánh An), An và Phước đứng đợi khá lâu vẫn chưa thấy Lợi đến, dù Lợi điều khiển xe đi theo sau. Nghi ngờ bị phát hiện, Phước điều khiển xe chạy về nhà.

Cùng lúc này, Tổ công tác phòng, chống dịch COVID-19 huyện An Phú tổ chức tuần tra kiểm soát địa bàn. Khi đến khu vực trên, phát hiện Lợi đang điều khiển xe môtô biển kiểm soát 67G1-519.84 chở Tâm và Vy mang theo hành lý, có biểu hiện nghi vấn xuất cảnh trái phép, lực lượng mời tất cả về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan công an, Lợi khai nhận hành vi cùng Phước tổ chức đưa nhóm Tâm vượt biên trái phép. Khi biết việc làm bị cơ quan chức năng phát hiện, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, Phước đến Công an thị trấn An Phú đầu thú, khai nhận sự việc. Qua xác định các chứng cứ, ngày 2-1-2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh ra quyết định khởi tố vụ án, bị can và tiến hành lệnh bắt tạm giam đối với Lợi. Riêng Phước bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú.

Quá trình điều tra, các bị can khai nhận: Khoảng cuối tháng 12-2020, Lợi được 1 người đàn ông tên Ba Là (không rõ lai lịch, hành nghề chạy "xe ôm" tại thị trấn An Phú) cho số điện thoại của 1 người đàn ông sống ở Campuchia (không rõ lai lịch) để Lợi liên hệ chở khách vượt biên trái phép. Sau đó, Lợi liên hệ và được người này câu móc tham gia chở khách từ TP. Châu Đốc đến khu vực bờ sông xã Khánh An, tiền công 300.000 đồng/người.

Do muốn kiếm thêm thu nhập nên Lợi đã đồng ý tham gia, đưa trót lọt nhiều lần, nhiều người vượt biên trái phép sang Campuchia. Cũng như những lần trước, khoảng 21 giờ, ngày 1-1-2020, đối tượng ở Campuchia nhắn tin chỉ đạo Lợi đến địa điểm cầu Đình đón 3 người khách đưa sang Campuchia. Do số lượng đông, Lợi rủ thêm Phước cùng tham gia. Tuy nhiên, trong lúc di chuyển thì bị lực lượng chức năng phát hiện. Kết thúc điều tra, Lợi và Phước bị Tòa án nhân dân huyện An Phú đưa ra xét xử sơ thẩm lưu động công khai.

“Trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nếu hành vi của các bị cáo không bị phát hiện, ngăn chặn kịp thời, sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng. Thế nhưng, các bị cáo vẫn bất chấp, nghĩ mình là người địa phương thông thạo địa hình, muốn kiếm tiền một cách nhanh chóng, không mất sức lao động. Từ đó, cấu kết với những đối tượng lạ mặt, tổ chức đưa đón người qua lại biên giới lén lút… Hành vi tổ chức đưa người khác xuất cảnh trái phép rất nguy hiểm cho xã hội, đồng thời trực tiếp xâm phạm đến trật tự quản lý hành chính trong lĩnh vực hoạt động quản lý xuất, nhập cảnh của cơ quan nhà nước, tình hình an ninh trật tự địa phương và khu vực biên giới”- Hội đồng xét xử phân tích.

Sau khi xem xét tất cả tình tiết vụ án, Hội đồng xét xử quyết định tuyên phạt bị cáo Lợi 1 năm, 3 tháng tù; Phước 1 năm tù cùng về tội “Tổ chức cho người khác xuất cảnh trái phép”. Riêng nhóm đối tượng liên quan thuê xuất cảnh cũng bị cơ quan chức năng xử lý vi phạm hành chính theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP của Chính phủ.

Bài, ảnh: NGUYỄN HƯNG