Trong thông báo, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa nhấn mạnh: “Chiến lược của EU nhằm đạt được nền hòa bình công bằng và lâu dài ở Ukraine dựa trên 2 trụ cột: đẩy mạnh hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép đối với Nga. EU đã thúc đẩy cả hai mục tiêu: giải ngân khoản vay 90 tỷ euro cho Ukraine, đảm bảo hỗ trợ tài chính và quân sự giai đoạn 2026 - 2027; đồng thời, thông qua gói trừng phạt thứ 20 nhằm vào Nga”.

Các biện pháp này được thông qua sau khi Hungary và Slovakia rút lại lập trường phản đối, trong bối cảnh Ukraine khôi phục dòng chảy dầu sau khi sửa chữa đường ống bị hư hại, qua đó chấm dứt tình trạng bế tắc kéo dài.
Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky sau đó đã hoan nghênh động thái trên, khẳng định việc EU phê duyệt khoản vay 90 tỷ euro trong 2 năm tới có ý nghĩa quan trọng đối với khả năng phòng thủ của Kiev, giúp nước này đảm bảo sự ổn định tài chính. Ông cũng hối thúc EU giải ngân khoản vay đầu tiên vào tháng 5 hoặc tháng 6 tới.
R.G