Gần 100 nông dân Khmer tham gia Ngày hội cấy lúa chùa Tà Pạ

09/09/2020 - 10:25

 - Nhân dịp lễ Sene Dolta của đồng bào dân tộc thiểu số Khmer, Ban Trị sự chùa Tà Pạ (xã Núi Tô, Tri Tôn, An Giang) đã tổ chức Ngày hội cấy lúa truyền thống.

Nông dân Khmer tham gia Ngày hội cấy lúa chùa Tà Pạ

Trên 2 mảnh ruộng của chùa, với diện tích gần 1ha, chùa tổ chức thành 2 đợt cấy lúa. Mỗi đợt cấy kéo dài khoảng 2 ngày, thu hút gần 100 nông dân dân tộc thiểu số Khmer tham gia, chủ yếu là phụ nữ. Bà con tham gia cấy lúa trên tinh thần vui vẻ, tự nguyện, rảnh lúc nào thì tham gia cấy lúc đó với mong muốn đóng góp công sức làm công quả cho chùa.

Ngày hội cấy lúa chùa Tà Pạ đã trở thành hoạt động truyền thống hàng năm, có sự tham gia của đông đảo nông dân dân tộc thiểu số Khmer sống trong phum, sóc quanh chùa Tà Pạ. Ngày hội cũng thu hút nhiều nhiếp ảnh, nhà báo đến sáng tác ảnh, viết bài.

Đây là nét đẹp văn hóa của người Khmer ở vùng Bảy Núi An Giang.

Tin, ảnh: N.C

 

Liên kết hữu ích