Hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo
Nguyễn Trung Thành đã hoàn thành đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở: “Thử nghiệm mô hình nuôi và khai thác mật ong dú (Meliponini ) trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng xen kẽ một số cây thảo dược tại vùng núi Tịnh Biên (tỉnh An Giang)”. Thành còn đạt giải nhất Cuộc thi Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp tỉnh An Giang lần IX năm 2025, do Tỉnh đoàn An Giang tổ chức.
.jpg)
Nguyễn Trung Thành nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.
Thành cho biết, bản thân nuôi ong theo phương pháp hữu cơ, không can thiệp bằng hóa chất, không ép ong lấy mật, để ong phát triển theo chu kỳ tự nhiên. Khi thu hoạch, Thành sử dụng kỹ thuật thu mật tầng kế nhẹ nhàng, giúp giữ nguyên cấu trúc tổ và không gây “stress” cho ong. Chính nhờ cách tiếp cận này mà mật ong dú giàu dược tính, an toàn và có giá trị sinh học cao hơn nhiều lần so với mật ong thông thường.
Từ 10 tổ ong ban đầu, sau 3 năm, Thành đã tách đàn thành 80 tổ. Hiện, mật ông được Thành bán với giá từ 2 - 2,5 triệu đồng/lít và 2 - 2,5 triệu đồng/tổ giống, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình. Sản phẩm hiện được tiêu thụ tại địa phương, các nhà thuốc Đông y, Tây y, công ty sản xuất mỹ phẩm và qua các kênh thương mại điện tử, mạng xã hội…
Hiện nay, Nguyễn Trung Thành đang triển khai đề án đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo, thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững cho người dân địa phương. Các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo được hỗ trợ kinh phí con giống từ ngân sách Trung ương và của tỉnh, Thành hỗ trợ cung cấp con giống chất lượng, chuyển giao kỹ thuật, nhân rộng mô hình, bao tiêu sản phẩm đầu ra, tạo thu nhập bền vững cho người dân, góp phần giảm nghèo và phát triển kinh tế xanh cho người dân, thanh niên vùng Bảy Núi An Giang.
Đồng hành cùng hội viên, phụ nữ
Trong khi đó, bạn Thị Xà Ral là gương điển hình thanh niên đồng bào Khmer trong hoạt động khởi nghiệp. Cô gái trẻ đồng bào Khmer đã đứng ra thành lập Tổ hợp tác Đan lục bình thủ công mỹ nghệ với 20 thành viên, hướng dẫn và giúp cho 50 hội viên cùng thực hiện, có thu nhập ổn định. Bên cạnh đó, cô còn duy trì hoạt động 2 Tổ hợp tác Dịch vụ nông sản sạch Xà Ral và Tôm càng xanh, với 10 thành viên.
Thị Xà Ral nhận Giải thưởng Lương Định Của năm 2025.
Đồng hành cùng chị em phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn, Thị Xà Ral giới thiệu việc làm cho trên 1.000 lao động nữ (trong và ngoài tỉnh), tư vấn dạy nghề cho 130 chị em, đăng ký và giúp 6 chị em khởi nghiệp với số tiền 240 triệu đồng. Ngoài ra, Thị Xà Ral còn duy trì 2 Tổ Nuôi heo đất, có 30 thành viên tham gia với số tiền hàng tháng 3 triệu đồng.
Bản thân Thị Xà Ral tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương, với các hoạt động: Vận động hỗ trợ quà cho trẻ mồ côi và khó khăn; kêu gọi giúp đỡ trẻ em bệnh K; vận động cất nhà cho phụ nữ gặp khó khăn; hỗ trợ quà cho hội viên phụ nữ…
Với sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm và sự quan tâm, tạo điều kiện của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp, đặc biệt là các cấp bộ Đoàn, thời gian tới An Giang sẽ có thêm nhiều gương mặt đoàn viên thanh niên tiêu biểu, làm giàu cho bản thân và cho xã hội.
| Giải thưởng Lương Định Của là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh, khởi nghiệp, lập nghiệp, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật và bảo vệ môi trường. |
Bài và ảnh: ĐỨC TOÀN