
Bơm xăng cho phương tiện tại trạm xăng ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)
Giá dầu châu Á đã giảm trong phiên 30/6 khi các rủi ro địa chính trị tại Trung Đông hạ nhiệt và triển vọng Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các nước đồng minh, hay còn gọi là OPEC+, tiếp tục tăng sản lượng trong tháng 8/2025, giúp cải thiện kỳ vọng về nguồn cung toàn cầu.
Tuy nhiên, những lo ngại dai dẳng về triển vọng nhu cầu vẫn là một yếu tố kìm hãm đà giảm sâu của giá dầu.
Khoảng 14 giờ 18 phút theo giờ Việt Nam, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 8/2025 giảm 12 xu (0,18%) xuống còn 67,65 USD/thùng. Giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giảm 36 xu (0,55%) xuống 65,16 USD/thùng.
Tuần trước, cả hai loại dầu chủ chốt này đều ghi nhận mức giảm tính theo tuần nhiều nhất kể từ tháng 3/2023. Dù vậy, tính chung cả tháng 6/2025, giá dầu được dự báo sẽ kết thúc với tháng tăng thứ hai liên tiếp, với mức tăng hơn 5%.
Trước đó, cuộc xung đột kéo dài 12 ngày, bắt đầu bằng việc Israel nhắm vào các cơ sở hạt nhân của Iran vào ngày 13/6, đã đẩy giá dầu Brent tăng vọt. Giá dầu đã có thời điểm vượt mốc 80 USD/thùng sau khi Mỹ không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, và sau đó giảm mạnh xuống còn 67 USD/thùng khi Tổng thống Donald Trump công bố lệnh ngừng bắn giữa Iran và Israel.
Theo nhà phân tích Tony Sycamore từ IG Markets, mức tăng của giá dầu đạt được liên quan đến căng thẳng Israel-Iran đã bị “xóa sạch” sau thỏa thuận ngừng bắn.
Ngoài ra, bốn đại biểu từ OPEC+ cho biết nhóm này dự kiến sẽ tăng sản lượng thêm 411.000 thùng/ngày trong tháng 8/2025, nối tiếp các đợt tăng tương tự trong tháng 5, 6 và 7/2025.
OPEC+ dự kiến sẽ có cuộc họp vào ngày 6/7 tới. Đây có thể là lần tăng sản lượng lần thứ năm kể từ khi nhóm bắt đầu nới lỏng các biện pháp cắt giảm vào tháng 4/2025.
Tuy nhiên, áp lực giảm giá từ những lo ngại về sự suy yếu của nhu cầu dầu toàn cầu, đặc biệt là từ Trung Quốc, có thể sẽ còn tiếp diễn.
Dữ liệu mới nhất cho thấy hoạt động nhà máy của Trung Quốc đã thu hẹp tháng thứ ba liên tiếp trong tháng 6/2025, do nhu cầu nội địa yếu và xuất khẩu sụt giảm trong bối cảnh bất ổn thương mại với Mỹ.
Tại Mỹ, dữ liệu từ công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes cho thấy số lượng giàn khoan dầu đang hoạt động, một chỉ báo về sản lượng tương lai, đã giảm 6 giàn xuống còn 432 giàn vào tuần trước, mức thấp nhất kể từ tháng 10/2021./.
Theo Vietnam+