Gia hạn hơn 43.000 tỷ đồng tiền thuế cho doanh nghiệp

07/07/2020 - 18:58

Tại Hội nghị sơ kết ngành Tài chính ngày 7-7, ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế cho biết: Ngành Thuế đã gia hạn được 43.000 tỷ đồng tiền nộp thuế và tiền thuê đất cho các doanh nghiệp, người dân. Tuy nhiên, theo tính toán của ngành Thuế, tổng tiền gia hạn thuế ước phải đạt khoảng 180.000 tỷ đồng.

Ông Cao Anh Tuấn, Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế tham dự Hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm của ngành Tài chính. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

“Cơ quan thuế vẫn đang tiếp tục tuyên truyền để doanh nghiệp và người dân kê khai và làm thủ tục gia hạn, nhằm cụ thể hóa Nghị định 41/2020/NĐ-CP của Chính phủ trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đã tác động tiêu cực đến tình hình kinh doanh”, ông Cao Anh Tuấn nói.

Để tháo gỡ khó khăn, Tổng cục Thuế cũng đang triển khai quyết liệt Nghị quyết số 84 của Chính phủ về chính sách giảm thuế, theo đó, thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 3 quý năm 2020 dự kiến giảm khoảng 11.900 tỷ đồng, lệ phí trước bạ giảm 3.700 tỷ đồng, tiền thuê đất 1.800-2.000 tỷ đồng, tiền cấp quyền khai thác khoảng sản giảm 1.650 tỷ đồng, thuế bảo vệ môi trường 450 tỷ đồng.

Cùng với việc hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện Nghị quyết số 02 của Chính phủ, Tổng cục Thuế sẽ phấn đấu tăng mức độ thuận lợi về thuế theo Báo cáo môi trường kinh doanh từ 7-10 bậc. “Hiện Tổng cục Thuế đã làm việc với Ngân hàng Thế giới, đã rà soát 4 chỉ tiêu: Tổng mức thuế suất, chỉ số sau kê khai, thời gian nộp thuế, số lần nộp thuế, để đề xuất với Bộ Tài chính và Chính phủ thực hiện nâng hạng chỉ số nộp thuế 7-10 bậc như trên”, ông Cao Anh Tuấn cho hay.

6 tháng đầu năm, toàn ngành Thuế đã thu đạt 574.237 tỷ đồng, đạt 45,8% so với sự toán và 96% so với cùng kỳ. Nếu tính cả số tiền 43.000 tỷ đồng gia hạn, thì ngành Thuế thu đạt 49,2% so với dự toán.

Thời gian tới, ngành Thuế sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan thanh tra, ngân hàng, cơ quan kế hoạch đầu tư để rà soát cơ sở dữ liệu, đánh giá rủi ro những thương vụ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án, lợi nhuận và cổ tức còn lại để góp phần tăng thu vào các khoản hụt thu do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Giải pháp tiếp theo, đó là ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh điện tử hóa việc khai, nộp, hoàn thuế bằng phương thức điện tử, cắt giảm thủ tục hành chính không cần thiết, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3-4 theo lộ trình.

Theo MINH PHƯƠNG (Báo Tin Tức)

 

Liên kết hữu ích