Ưu tiên cắt giảm
Là thợ xây dựng, mỗi ngày ông Lê Văn Ái, ngụ phường Rạch Giá phải di chuyển nhiều từ nhà đến nơi làm việc tại công trình. Với tần suất đi lại như vậy, chi phí xăng xe trở thành một khoản chi đáng kể trong tổng số tiền chi tiêu hằng tháng của gia đình ông Ái. Theo ông Ái, việc giá nhiên liệu tăng trong thời gian gần đây khiến chi phí đi lại tăng lên rõ rệt, trong khi thu nhập của người lao động phổ thông như ông thì không thay đổi. “Nếu giá xăng tiếp tục tăng hoặc giữ ở mức cao trong thời gian dài, tôi sẽ tính đến việc mua xe điện để tiết kiệm chi phí”, ông Ái chia sẻ.

Người tiêu dùng chọn mua rau quả tại siêu thị. Ảnh: MỘC TRÀ
Không chỉ người lao động, nhiều sinh viên cũng bắt đầu thay đổi thói quen đi lại để tiết kiệm chi phí. Em Lê Bảo Trúc - sinh viên Trường Cao đẳng Y tế Kiên Giang cho biết, gần đây đã chuyển sang đi xe buýt, thay vì sử dụng xe máy như trước. “Nhà em ở xã Long Thạnh, trước đây thường đi xe gắn máy cho tiện. Nhưng mấy ngày gần đây giá xăng tăng nên em chuyển sang đi xe buýt, khi về có thể quá giang và chia sẻ tiền xăng với bạn cho tiết kiệm”, Trúc chia sẻ.
Để giảm chi phí đi lại, chị Nguyễn Thị Loan, công nhân một công ty may ở Khu công nghiệp Thạnh Lộc, xã Thạnh Lộc lựa chọn đi làm chung xe với bạn. “Chúng tôi ở trọ cùng nhau. Trước đây, ai có xe thì tự đi cho tiện, nhưng từ khi xăng tăng giá, chúng tôi đi chung để tiết kiệm. Thứ hai, tư, sáu thì đi xe tôi, còn thứ ba, năm, bảy thì đi xe bạn. Làm cùng một công ty nên chúng tôi đi chung xe cũng khá thuận tiện”, chị Loan chia sẻ.
Với thu nhập ở mức trung bình, vợ chồng anh Trần Quốc Văn, ngụ đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Rạch Giá cho biết đã phải cắt giảm đáng kể chi tiêu ăn uống bên ngoài, thường nấu ăn tại nhà xem như cách chủ động “bình ổn” sinh hoạt phí. Anh Văn nói: “Vợ tôi công tác ở xã Giồng Riềng, tôi làm gần nhà nên đảm nhận việc đi chợ, nấu ăn. Mỗi món tăng giá một chút, tổng chi phí đội lên thấy rõ. Nhìn vào hóa đơn chi tiêu những ngày gần đây, tôi cảm thấy áp lực”. Nấu ăn tại nhà, đổi thực đơn phù hợp, vợ anh thức sớm bắt xe buýt chuyến đầu tiên vào lúc 5 giờ 45 phút về Giồng Riềng cho kịp giờ làm là cách thay đổi trước mắt của gia đình.
Cân đối chi tiêu
Khảo sát tại một số khu vực ở phường Rạch Giá và các xã, phường lân cận cho thấy, sau khi giá nhiên liệu, khí đốt tăng, nhiều người dân đã tính toán lại các khoản chi tiêu hằng ngày. Không ít người lựa chọn thay đổi thói quen đi lại, tìm kiếm những phương án tiết kiệm hơn nhằm giảm bớt áp lực chi phí trong bối cảnh giá nhiên liệu có xu hướng tăng. Bà Nguyễn Thị Thanh Xuân, ngụ đường Đống Đa, phường Rạch Giá cho biết hiện cửa hàng phân phối gas trao đổi “chia sẻ” theo kiểu chỉ bơm đổi 1/2 nhiên liệu đốt để giảm số tiền đồng thời rút ngắn thời gian sử dụng chưa cần thiết. Là người tiêu dùng, bà Xuân cho rằng đây là cách kinh doanh khá thông minh, vừa chia sẻ “túi tiền” với khách vừa góp phần bình ổn thị trường ở những thời điểm khó khăn.
Theo các tiểu thương, giá nhiên liệu tăng kéo theo chi phí vận chuyển nên giá một số mặt hàng tăng. Anh Lê Văn Nhân bán rau quả tại phường Rạch Giá nhiều năm nhận định, giá nhiều mặt hàng tại chợ đầu mối đã thiết lập mặt bằng mới do nhu cầu tăng và ảnh hưởng thời tiết, chi phí vận chuyển. Qua từng năm, thực phẩm, hàng hóa tiêu dùng các loại đều có xu hướng tăng lên đáng kể. Vợ chồng anh Nhân phải cân nhắc, tính toán kỹ mới cân đối được chi tiêu trong gia đình.
Ghi nhận tại chợ nhóm dân sinh cầu số 1, phường Rạch Giá - nơi được nhiều người chọn và đánh giá “bình dân”, chị Vũ Thị Chi - tiểu thương bán rau củ cho biết, chỉ trong 3 tuần, rau muống tăng từ 15.000 đồng lên 20.000 đồng/kg, rồi 35.000 đồng/kg. Theo chị Chi, khi tư vấn cho khách đi chợ, chị mạnh dạn thay đổi loại rau màu giúp khách hàng đỡ tốn chi phí nếu có thể.
Dự báo trong thời gian tới, giá thực phẩm có thể tiếp tục giữ mức cao, nhất là khi thời tiết nắng nóng kéo dài và chi phí vận chuyển không giảm. Do đó, cần có giải pháp can thiệp, ổn định thị trường, ổn định mặt bằng giá cả thị trường.
MỘC TRÀ