Gia tăng các bệnh viêm hô hấp

08/12/2025 - 04:58

Mưa lũ là thời điểm lý tưởng để các loại vi sinh vật, vi khuẩn, bụi, rác, chất thải… theo dòng nước gây ô nhiễm môi trường và tiềm ẩn nhiều nguy cơ dịch bệnh. Nếu không được ngăn chặn kịp thời, các bệnh truyền nhiễm, nhất là bệnh về đường hô hấp có thể bùng phát mạnh và lây lan trên diện rộng.

Bác sĩ Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang khám cho bệnh nhân. Ảnh: HIẾU TRANG

Sau những trận mưa kéo dài, độ ẩm không khí tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho vi khuẩn, virus, nấm mốc sinh sôi. Người cao tuổi, trẻ em và người có bệnh nền là những đối tượng dễ mắc các bệnh về hô hấp như viêm đường hô hấp trên, viêm phế quản, viêm phổi, cảm lạnh, cúm mùa... Với những người đang bị hen hoặc bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính, thời tiết lạnh, ẩm còn là yếu tố dễ gây ra những cơn khó thở, hen suyễn, thậm chí dẫn đến bội nhiễm, viêm phổi nặng rất nguy hiểm.

Theo báo cáo của Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang, giai đoạn cao điểm của mùa mưa bão, số bệnh nhân đến khám và điều trị các bệnh lý hô hấp tăng. Trung bình hằng ngày, Phòng khám Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang khám khoảng 150 bệnh nhân, trong đó viêm phổi và viêm phế quản cấp chiếm tỷ lệ lớn trong các ca nhập viện về bệnh hô hấp, nhiều trường hợp phải điều trị dài ngày, thậm chí thở máy do biến chứng nặng.

Bác sĩ Nguyễn Như Thảo - Phòng khám Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết, vào mùa mưa, người đến khám đa phần là các bệnh suyễn, CVD (các bệnh liên quan đến tim và mạch máu). Các bệnh này do dị ứng với thời tiết, trời lạnh lên cơn khó thở. Mưa nhiều bệnh cúm cũng tăng nhanh, bệnh nhân thường tự mua thuốc uống đến khi bệnh không giảm mới đến cơ sở y tế khám và điều trị.

Người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh mạn tính là nhóm đối tượng có nguy cơ mắc bệnh liên quan đến đường hô hấp cao nhất trong mùa mưa, lạnh do hệ miễn dịch yếu, sức đề kháng kém. Họ không chỉ dễ tái phát bệnh mà còn dễ bị bội nhiễm làm tình trạng bệnh trở nên phức tạp và cần quá trình dài để hồi phục.

Ở người cao tuổi, các bệnh lý nền như tăng huyết áp, tiểu đường, tim mạch hay phổi tắc nghẽn mạn tính khiến cơ thể dễ suy yếu, khi nhiễm khuẩn hô hấp, bệnh thường nặng hơn và đáp ứng điều trị kém hơn so với người bình thường. Ở trẻ em, hệ miễn dịch chưa hoàn thiện; phụ nữ mang thai có những thay đổi sinh lý trong cơ thể khiến sức đề kháng giảm, tạo điều kiện cho vi khuẩn và virus dễ dàng tấn công, gây bệnh.

Tuy nhiên, một thực tế đáng lo ngại hiện nay là nhiều người dân vẫn có thói quen tự ý mua thuốc điều trị khi xuất hiện các triệu chứng như ho, sốt, cảm lạnh mà không đi bác sĩ khám. Họ cho rằng đó chỉ là cảm thường nên tự tìm đến các tiệm thuốc để mua thuốc kháng sinh hoặc thuốc hạ sốt. Việc chủ quan trong điều trị, tự ý mua thuốc, lạm dụng kháng sinh đang khiến không ít ca bệnh trở nên phức tạp, tốn kém thời gian và chi phí điều trị, thậm chí đe dọa đến tính mạng người bệnh.

Bác sĩ Ngô Phụng Diễm - Phó trưởng Khoa Nội hô hấp, Bệnh viện Đa khoa Kiên Giang cho biết: “Thời tiết thất thường, không khí mùa này khiến nhiều người dễ nhiễm những bệnh liên quan đến đường hô hấp như sốt, ho, sổ mũi…

Người dân thường tự mua thuốc uống vài ngày, thậm chí là 1 tuần, 2 tuần mà bệnh không giảm. Đến lúc bệnh tiến triển nặng mới đến bệnh viện hay cơ sở y tế để khám, điều trị. Đối với bệnh nhân có bệnh lý mạn tính và bệnh lý nền như CVD, hen phế quản hay người tiền sử có bệnh lao phổi để lại sẹo phổi, khi đồng nhiễm với bệnh hô hấp dễ làm cho bệnh tình trở nặng nhanh hơn so với những người không mắc bệnh nền”.

Đối với tình hình bệnh hô hấp tăng nhanh trong mùa mưa, nhân viên y tế khuyến cáo người dân nếu trong vòng 3 ngày uống thuốc không giảm nên đến cơ sở y tế có chuyên môn, có bác sĩ thăm khám để điều trị bệnh kịp thời và hạn chế những di chứng về sau.

HIẾU TRANG