Giá xăng dầu hôm nay (27-8): Brent tăng trở lại mốc 3 con số

27/08/2022 - 08:31

Giá dầu leo dốc do lo ngại OPEC có thể cắt giảm sản lượng. Dầu thô Brent đã trở lại mốc 3 con số, đạt mức 100,99 USD/thùng.

Giá xăng dầu thế giới

Reuters đưa tin, giá dầu đã kết thúc tuần giao dịch ở tư thế tăng.

Sự leo dốc gần 2 USD của giá “vàng đen” trong phiên giao dịch ngày 26-8 được thúc đẩy bởi các tín hiệu phát ra từ Ả Rập Xê Út cho thấy khả năng OPEC có thể cắt giảm sản lượng trong những tháng tới. Giao dịch biến động, cả hai hợp đồng dầu chuẩn đều tăng, giảm trong khoảng 1 USD khi các nhà đầu tư quan tâm và cuối cùng đã từ chối cảnh báo từ người đứng đầu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) về tương lai của nền kinh tế hàng đầu thế giới.

Giá "vàng đen" đã leo dốc trong tuần. Ảnh minh họa: Reuters

Giá dầu thô Brent giao tháng 10 đã tăng 1,65 USD, tương đương 1,66%, lên mức 100,99 USD/thùng. Giá dầu thô WTI của Mý tăng 54 cent, tương đương 0,58%, lên 93,06 USD/thùng.

Tính chung cả tuần, giá dầu thô Brent đã tăng 4,4%, dầu thô WTI tăng 2,5%.

Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) trở thành thành viên OPEC+ mới nhất cho biết cũng có cùng suy nghĩa với Ả Rập Xê Út về thị trường dầu thô.

Trước đó, hôm thứ hai, Hoàng tử Abdulaziz bin Salman, Bộ trưởng Năng lượng của Ả Rập Xê Út, đã cho biết khả năng OPEC có thể cắt giảm sản lượng để bù đắp cho việc các thùng dầu của Iran trở lại thị trường dầu nếu Tehran đạt được thỏa thuận hạt nhân với phương Tây.

Tuyên bố của Bộ trưởng Năng lượng Ả Rập Xê Út về việc OPEC sẵn sàng can thiệp và khôi phục sự cân bằng trên thị trường dầu mỏ đã nhận được nhiều sự ủng hộ của các nước thành viên OPEC+, trong đó có Iraq, Venezuela và Kazakhstan.

Trong một lưu ý của mình, Commerzbank nhận xét điều ấn tượng là Ả Rập Xê Út không muốn chịu đựng bất kỳ sự trượt giá nào xuống dưới mức 90 USD/thùng. Các nhà đầu cơ có thể xem đây như một lời mời để đặt cược vào việc giá dầu sẽ tăng hơn nữa mà không cần phải lo sợ bất kỳ sự sụt giảm giá rõ rệt nào.

Trong phiên giao dịch, giá dầu đã “lao dốc” trong một thời gian ngắn sau khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho biết chính sách thắt chặt tiền tệ có thể được áp dụng "trong một thời gian" để kiềm chế lạm phát.

Dữ liệu cho thấy lạm phát ở Mỹ đã giảm nhẹ, với chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân của Fed trong tháng 7 giảm xuống còn 6,3% so với mức 6,8% hồi tháng 6.

Nhưng "sự cải thiện chỉ trong một tháng không đủ" so với những gì Fed cần thấy, ông Powell nói.

OPEC có thể cắt giảm sản lượng nếu dầu của Iran được "tiếp" thêm cho thị trường. Ảnh minh họa: Businesstoday 

Sau tuyên bố của người đứng đầu Fed, vẫn chưa rõ liệu Ngân hàng Trung ương Mỹ sẽ tăng lãi suất lên 75 điểm cơ bản hay chỉ 50 điểm cơ bản tại phiên họp chính sách vào cuối tháng tới.

Phil Flynn, một nhà phân tích tại Price Futures Group ở Chicago cho biết thị trường lo ngại rằng ông Powell có vẻ hơi hiếu chiến hơn khi đề cập đến lạm phát.

Trong khi đó, một số nhà hoạch định chính sách của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) muốn thảo luận về việc tăng lãi suất 75 điểm cơ bản tại cuộc họp chính sách ngày 8-9.

Giá xăng dầu trong nước

Giá bán lẻ xăng dầu trong nước ngày 27-8 cụ thể như sau: Xăng E5 RON 92 không quá 23.725 đồng/lít; xăng RON 95 không quá 24.669 đồng/lít; dầu diesel không quá 23.759 đồng/lít; dầu hỏa không quá 24.056 đồng/lít và dầu mazut không quá 16.548 đồng/kg.

Theo MAI HƯƠNG (Quân đội nhân dân)