Các cầu thủ VietinBank đã làm nên bất ngờ lớn nhất ở Cúp Hoa Lư 2026 - Ảnh: VFV
Bên cạnh hai nhà vô địch hoàn toàn xứng đáng là Biên Phòng (nam) và VTV Bình Điền Long An (nữ), một số đội cũng để lại ấn tượng mạnh.
Bất ngờ từ đội "yếu"
Bất ngờ lớn nhất giải chắc chắn là chuyện VietinBank có được vị trí á quân nội dung nữ. Năm nay, nhiều người dự đoán đội bóng ngân hàng sẽ gặp khó khăn khi lực lượng thiếu những sự bổ sung chất lượng.
Bên cạnh đó, việc HLV Nguyễn Tuấn Kiệt ra đi cũng để lại khoảng trống lớn. Nhưng dưới bàn tay của HLV Lê Văn Dũng, VietinBank vẫn giữ được lối chơi ăn ý và hiệu quả. Điều quan trọng nhất của đội chính là tinh thần quyết tâm, không ngại các đối thủ tên tuổi và không chịu bỏ cuộc.
Tại bán kết, VietinBank gây sốc khi đánh bại một Binh chủng Thông tin vừa mạnh vừa bừng bừng khí thế. Đến chung kết, họ tiếp tục gây khó khi dẫn trước VTV Bình Điền Long An và tiến gần đến chức vô địch. Đáng tiếc khi đối thủ vừa dày dặn hơn, lại vừa có lợi thế thể lực khi được nghỉ nhiều hơn 1 ngày. Dù vậy, hạng nhì chung cuộc tại giải đấu này vẫn là thành công ngoài mong đợi.
Ở nội dung nam, cái tên gây ra bất ngờ lớn là CLB Hà Nội. Vài năm qua, đội bóng này thường chật vật và nhiều lần suýt rớt hạng. Chỉ mới năm ngoái, Hà Nội thậm chí đứng chót sau khi Giải vô địch quốc gia kết thúc giai đoạn vòng bảng. Nhưng rồi họ hồi sinh kịp lúc ở vòng tranh trụ hạng và trụ lại với giải đấu cao nhất trong nước.
Đến với Cúp Hoa Lư, Hà Nội bị đánh giá rất thấp vì cũng không có những sự bổ sung đáng kể. Nhưng ngay từ vòng bảng, họ giành vé vào bán kết một cách thuyết phục sau chiến thắng trước Thể Công Tân Cảng. Sau khi thua Biên Phòng tại bán kết, Hà Nội bước vào trận tranh hạng ba đầy khó khăn trước Công An TP.HCM. Nhưng đội bóng thủ đô lại tạo ra màn ngược dòng kịch tính sau khi đã bị dẫn trước 0-2.
Dưới mắt nhiều người, VietinBank hay Hà Nội bị xem là những đội "yếu". Nhưng khi bước vào thi đấu, họ đã chứng minh cho mọi người thấy mình là lực cản đáng ngại của các đội bóng mạnh.
Chờ các ngoại binh
Cúp Hoa Lư năm nay chứng kiến rất nhiều trận đấu kéo dài tới 5 set. Điều đó phần nào cho thấy chất lượng chuyên môn của các đội không quá xa nhau. Tuy nhiên những đội đã thành công ở giải này chưa chắc sẽ thành công tại Giải bóng chuyền vô địch quốc gia các CLB 2026 (bắt đầu từ tháng 4).
Lý do là bởi có nhiều đội bóng chưa kịp đăng ký ngoại binh ở Cúp Hoa Lư. Công bằng mà nói, VTV Bình Điền Long An chơi hay và ổn. Nhưng chức vô địch của họ có công lớn từ tay đập người Cuba Lianet Garcia. Trong khi đó, đối thủ của họ gồm CLB Hà Nội, VietinBank hay LPBank Ninh Bình vẫn dùng 100% nội binh.
Một đội bóng khác được đánh giá cao nhưng chưa thành công là Binh chủng Thông tin (hạng 3 chung cuộc) cũng không dùng ngoại binh ở Cúp Hoa Lư. Được biết, Binh chủng Thông tin, LPBank Ninh Bình, Hà Nội, VietinBank hay XMLS Thanh Hóa đều có tin đồn đã chọn xong ngoại binh.
Ở nội dung nam, gần như chắc chắn Công An TP.HCM bổ sung quân để hướng đến các mục tiêu cao hơn, bên cạnh dàn nội binh có chất lượng ổn. Thể Công Tân Cảng cũng sẽ có sự phục vụ của Rivan Nurmulki - tay đập người Indonesia đã giúp họ vào đến chung kết Giải vô địch quốc gia năm ngoái.
Việc bổ sung nhân sự chắc chắn được các đội hoàn tất trước thềm giải quốc gia. Khi đó, năng lực thật sự của họ mới được thể hiện.




Đọc nhiều