Giải cứu bé gái 2 tuổi bị gạt cho người khác

23/11/2019 - 10:43

 - Sau khi quen biết qua mạng xã hội, Hạnh đã dẫn cháu gái 2 tuổi giao cho Vinh nhận làm con nuôi dù chưa được sự đồng ý của gia đình nạn nhân…

Hạnh tại cơ quan Công an

Sáng 23-11, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện An Phú cho biết, đã ra quyết định khởi tố vụ án và thực hiện lệnh tạm giam Thái Thị Bích Hạnh (sinh năm 1977, tạm trú ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước, An Phú) về hành vi “Chiếm đoạt người dưới 16 tuổi”.

Tại cơ quan điều tra, Hạnh khai nhận, sau khi làm quen Trần Tuấn Vinh (sinh năm 1990, trú huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre) qua mạng xã hội, thì được người này hứa tặng 1 cái điện thoại Iphone 11.

Tối 31-10, Hạnh dẫn cháu Thái Nguyễn Ý Nguyên (sinh năm 2017, trú tại địa phương) đi chơi. Lúc này, Vinh điện gọi bằng Messenger cho Hạnh; nói chuyện được đôi câu,  Hạnh đưa điện thoại cho cháu Nguyên nói chuyện với Vinh.

Qua tâm sự trên mạng xã hội, Hạnh nói dối Vinh, cháu Nguyên bị cha bỏ, mẹ thì nghiện cờ bạc, ma túy..., nên có ý định gửi vào chùa. Tin lời Hạnh, Vinh muốn nhận cháu Nguyên làm con nuôi, thì Hạnh đồng ý.

Sáng hôm sau, Hạnh qua nhà bà Nguyễn Thị Thương (bà nội cháu Nguyên) xin chở cháu Nguyên đi chơi. Sau đó, Hạnh đưa cháu đến thị trấn An Châu (Châu Thành) giao cho Vinh.

Sau khi nhận cháu Nguyên, Vinh đưa cho Hạnh 1,5 triệu đồng để trả tiền taxi và 1 điện thoại Iphone 11 như đã hứa trước đó. Khi Hạnh quay về nhà, bà Thương hỏi cháu Nguyên đâu, thị nói dối là bỏ cháu ở nhà cha mẹ, rồi đi chở khách, nên không biết cháu đâu.

Ngay sau đó, Hạnh đến công an trình báo cháu Nguyên mất tích. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện An Phú đã buộc Hạnh khai nhận toàn bộ sự việc.

Ngày 3-11, Công an huyện An Phú phối hợp Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an tỉnh liên hệ Công an huyện Giồng Trôm (Bến Tre) truy tìm và đưa cháu Nguyên về bàn giao cho gia đình.

Tin, ảnh: TIẾN TẦM