Giải mã Malaysia: Á quân AFF Cup đã suy yếu

09/06/2021 - 14:33

Đội tuyển Malaysia đã suy yếu rất nhiều so với lần gần nhất gặp tuyển Việt Nam, cũng như thời điểm trở thành á quân AFF Cup 2018.

Sự suy yếu của Malaysia

Malaysia vừa phải nhận thất bại nặng nề nhất ở vòng loại World Cup 2022, khi thua chủ nhà UAE 0-4.

Malaysia sa sút so với lượt đi thua Việt Nam 0-1

Thất bại trước UAE là sự sụp đổ về tinh thần và thể lực của Malaysia. Bàn thua thứ 2 đến ở phút 83, trong khi hai pha thủng lưới sau đó diễn ra trong thời gian bù giờ.

Trước đó, trong quá trình chuẩn bị, Malaysia cũng dễ dàng thua Bahrain (0-2) và Kuwait (0-4; không được tính là giao hữu chính thức).

Malaysia đã suy yếu rất nhiều so với chính họ trước thời điểm bóng đá ngưng trệ bởi Covid-19.

Có thể nói, Malaysia chịu ảnh hưởng nặng nề từ đại dịch Covid-19. Các giải đấu trong nước bị hủy bỏ khiến cầu thủ của họ không thể thi đấu.

So với trận lượt đi thua Việt Nam trên sân Mỹ Đình, nhiều trụ cột Malaysia sa sút vì thiếu cảm giác bóng.

Chính phủ Malaysia cho đội được phép tập trung sớm, khi các quy định hạn chế tiếp xúc vì Covid-19 đang có hiệu lực, cũng như HLV Tan Cheng Hoe cố gắng đưa ra nhiều bài tập nhưng hiệu quả không cao.

Malaysia vừa thua nặng nề UAE

Về lý thuyết, cơ hội trở thành một trong những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất của Malaysia chưa hết. Thế nhưng, chính người hâm mộ "Harimau Malaya" đang mất niềm tin vào đội nhà, và xuất hiện làn sóng chỉ trích HLV Tan Cheng Hoe.

Canh bạc của ông Tan Cheng Hoe

HLV Tan Cheng Hoe được Malaysia gia hạn hợp đồng cuối năm ngoái, và đây là câu chuyện đầy tranh cãi.

Bởi vì, nhà cầm quân 53 tuổi này không nhận được sự ủng hộ.

Sau thành công ở AFF Cup 2018, với ngôi vị á quân, ông Tan Cheng Hoe không còn tạo được điểm nhấn về mặt chiến thuật.

Malaysia thực tế đã tính đến việc tìm người mới. Tuy nhiên, khó khăn về tài chính bởi Covid-19 khiến điều này không thành, nên phải tiếp tục với Tan Cheng Hoe.

HLV Tan Cheng Hoe không còn nhận được sự ủng hộ từ người hâm mộ

Lúc này, bản thân Tan Cheng Hoe đánh bạc với tương lai của mình, cũng như tương lai "Harimau Malaya".

Canh bạc ấy là những cầu thủ nhập tịch Liridon Krasniqi và Guilherme de Paula, cùng với nền tảng cầu thủ Johor Darul Ta'zim.

Tan Cheng Hoe rất hy vọng vào Krasniqi và De Paula tạo ảnh hưởng lên đội như Mohamadou Sumareh - cầu thủ nhập tịch khác đã từng đối đầu với Việt Nam.

Ngoài ra, có đến 13 cầu thủ Johor Darul Ta'zim được triệu tập.

Vì bóng đá Malaysia không thi đấu thời gian dài, ông Tan Cheng Hoe hy vọng sự hiểu biết của các cầu thủ Johor Darul Ta'zim trở thành chìa khóa vận hành "Harimau Malaya".

Theo THIÊN THANH (Vietnamnet)