Giảm nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Óc Eo

19/08/2024 - 06:36

 - Thị trấn Óc Eo (huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang) là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống. Việc triển khai các mô hình giảm nghèo cho đồng bào DTTS có ý nghĩa quan trọng, được địa phương quan tâm.

Óc Eo là một trong 3 thị trấn của huyện Thoại Sơn (được tách ra từ xã Vọng Thê cũ theo Nghị định 53/2003/NĐ-CP của Chính phủ), diện tích khoảng 12km², có 3.224 hộ, 11.452 nhân khẩu. Ngoài dân tộc Kinh chiếm đa số, còn có đồng bào DTTS Hoa, Khmer, Tày, Ê-đê... với 898 hộ, 4.088 nhân khẩu. Thu nhập chủ yếu của người dân từ sản xuất nông nghiệp, một số ngành nghề sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ. Hiện nay, trên địa bàn có 236 hộ nghèo, cận nghèo, chiếm 7,3%; trong đó, hộ nghèo, cận nghèo DTTS là 135 hộ, chiếm 4,2%.

Phó Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo Phạm Minh Ngân cho biết: “Nhận thức được vị trí, vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị trấn quyết tâm thực hiện tốt các dự án của chương trình. Trong quá trình thực hiện, địa phương xác định công tác tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ quan trọng; là một trong những nhân tố quyết định sự thành công trong thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương”.

Đối với Dự án 1 (Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt), địa phương đã hỗ trợ 9 căn nhà cho hộ nghèo, cận nghèo (398 triệu đồng); hỗ trợ 12 hộ dân mua thùng chứa nước (14 triệu đồng); hỗ trợ nước sinh hoạt cho vùng đồng bào DTTS khóm Tân Đông (đoạn từ cầu Gò Cây Thị đến ranh khóm Trung Sơn và khóm Tân Đông) giai đoạn 1 (hơn 870 triệu đồng).

Các mô hình, dự án hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số Khmer được triển khai hiệu quả

Đối với Dự án 3 (Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị), đã hỗ trợ sinh kế cho 10 hộ nghèo, cận nghèo tham gia mô hình chăn nuôi bò (217 triệu đồng).

Dự án 4 (Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công của lĩnh vực dân tộc) luôn được quan tâm thực hiện. Cụ thể, địa phương đã duy tu, bảo dưỡng và sửa chữa tuyến đường vành đai núi Ba Thê (đoạn hồ nước Tân Đông đến Trường THPT Vọng Thê) 76 triệu đồng; duy tu, sửa chữa tuyến đường hẻm Danh Thanh 205 triệu đồng; nâng cấp tuyến đường Hậu Tân Đông trên 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, địa phương còn phối hợp Trung tâm Giáo dục thường xuyên - Giáo dục nghề nghiệp huyện Thoại Sơn vận động 429 học viên thuộc đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo, đồng bào DTTS tham gia 14 lớp đào tạo nghề, như: Kỹ thuật chăn nuôi bò, xây dựng dân dụng; kỹ thuật sửa chữa và phun thuốc bảo vệ thực vật, chế biến bong bóng cá, dệt thổ cẩm Khmer; kỹ thuật trồng hoa màu an toàn...

Ông Danh Lợi (ấp Tân Đông) bày tỏ niềm vui khi được nhận nguồn vốn hỗ trợ nuôi bò thịt: "Việc hỗ trợ vốn giúp bà con chúng tôi cải thiện đời sống, nâng cao thu nhập, từng bước thoát nghèo. Bên cạnh đó, chúng tôi còn được tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo đàn bò phát triển tốt”.

Dự án chăn nuôi bò thịt thoát nghèo bền vững trên địa bàn thị trấn Óc Eo (Dự án 3 - tiểu dự án 1 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững) đã được triển khai thực hiện hiệu quả, hỗ trợ 20 hộ dân là người DTTS Khmer nghèo, cận nghèo và hộ mới thoát nghèo trên địa bàn thị trấn, tổng kinh phí 445 triệu đồng.

Song song với công tác đào tạo nghề, địa phương hỗ trợ sinh kế cho 38 hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo trên 1,4 tỷ đồng. Cùng với đó, phối hợp Phòng Giáo dục và Đào tạo vận động 22 người dân (từ 15 - 60 tuổi) tham gia lớp xóa mù chữ tại khóm Tân Đông.

Kết quả, 15 người ra lớp. “Từ nay, tôi đã biết đọc, biết viết, làm những phép tính cơ bản. Tôi rất vui, cám ơn chính quyền địa phương đã tạo điều kiện để tôi biết chữ!” - chị Nguyễn Thị Út (sinh năm 1980, ngụ khóm Tân Đông) bày tỏ. 

Theo Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, nhiều năm qua huyện đã ưu tiên dành nhiều cơ chế, nguồn lực tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng, triển khai chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động vùng đồng bào DTTS, trong đó có thị trấn Óc Eo. Nhờ vậy, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, tỷ lệ lao động qua đào tạo, tạo việc làm và sinh kế bền vững cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Hiện nay, người lao động trên địa bàn huyện Thoại Sơn nói chung, thị trấn Óc Eo nói riêng đang được thụ hưởng chính sách hỗ trợ đào tạo nghề từ 3 chương trình mục tiêu quốc gia; một số chương trình hỗ trợ khác của tổ chức chính trị - xã hội. Chỉ tính riêng năm 2022 đến nay, kinh phí dạy nghề thuộc các tiểu dự án, nội dung thành phần về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc 3 chương trình mục tiêu quốc gia, được phân bổ hơn 5,8 tỷ đồng. Trong đó, vùng đồng bào DTTS được phân bổ hơn 800 triệu đồng.

“Thời gian tới, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, như: Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng đối với công tác tuyên truyền chính sách dân tộc; nâng cao tính dân chủ, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển; đẩy mạnh phát triển kinh tế, lựa chọn giống cây trồng, vật nuôi đem lại giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện khí hậu. Đồng thời, thường xuyên biểu dương, khen thưởng người có uy tín trong đồng bào DTTS đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương” - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Óc Eo Phạm Minh Ngân nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN