- Không chỉ tạo không gian sáng tạo, các câu lạc bộ (CLB) trong trường học giúp học sinh phát huy năng khiếu, rèn luyện kỹ năng, ươm mầm ước mơ và tạo nên những trải nghiệm quý giá trong hành trình hướng tới tương lai.Trước tác động của dịch COVID-19, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học cụ thể cho từng khối lớp, từ lớp 6 đến lớp 12.
Hà Tĩnh, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Hải Dương quyết định cho học sinh trở lại trường học trực tiếp.
Trong hai ngày 15 và 16-9, các trường đại học trong cả nước đã công bố điểm chuẩn xét tuyển năm 2021. Dù đã trúng tuyển hay chưa trúng tuyển, các thí sinh đều có những điểm cần lưu ý tiếp theo.
Địa bàn tỉnh Hà Nam hiện có hàng trăm học sinh đang “mắc kẹt” do các em sinh sống ở địa phương đang thực hiện Chỉ thị 15, Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ nên không thể trở về khi năm học mới bắt đầu.
Việc dạy và học trực tuyến các loại hình nghệ thuật hay kỹ năng không phải mới lạ, nhưng giãn cách xã hội kéo dài ở nhiều địa phương do dịch Covid-19 thời gian qua khiến hoạt động này thêm phong phú, sôi động. Một số lớp học phi lợi nhuận trên các nền tảng số như học vẽ, thư pháp, học thêu hay cắm hoa... giúp nhiều người vừa được giải trí lành mạnh, vừa được tích lũy kiến thức, khám phá bản thân khi ở nhà phòng, chống dịch.
Năm nay, thí sinh trúng tuyển vào ngành Sư phạm Ngữ văn chất lượng cao của Trường ĐH Hồng Đức (Thanh Hoá) phải đạt ít nhất 30,5 điểm. Điểm chuẩn ngành Xây dựng lực lượng Công an nhân dân của Học viện Chính trị Công an nhân dân lên tới 30,34 điểm với nữ (khối C00). Điều này đồng nghĩa với việc thí sinh đạt 3 điểm 10 tuyệt đối vẫn trượt ĐH nếu không được cộng điểm ưu tiên.
Ngày 16-9, Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Công văn số 3252/SGDĐT-CTTT về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích năm 2021-2020.
Ngày 16-9, Sở Giáo Dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Công văn số 3252/SGDĐT-CTTT về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, phòng chống tai nạn thương tích năm 2021-2020.
Nếu như năm 2020, điểm chuẩn đại học ‘bùng nổ’ khiến nhiều thí sinh ngỡ ngàng thì năm nay, điểm chuẩn nhiều ngành tiếp tục xác lập kỷ lục mới. Có những ngành mà điểm chuẩn đã tăng đến 9 điểm, mức tăng từ 2- 4 điểm cũng không hiếm.
Sau hai ngày tham gia xét tuyển lọc ảo, từ 13 đến 15-9, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã hỗ trợ 315 trường đại học tham gia công tác này để có kết quả điểm chuẩn chính thức.
Sau khi hoàn thành quá trình lọc ảo xét tuyển, nhiều trường đại học sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển vào chiều và tối 15-9
Trung tâm Giám sát an toàn không gian mạng quốc gia đang xây dựng Cẩm nang dạy - học trực tuyến an toàn. Cẩm nang sẽ sớm được ra mắt để hỗ trợ việc giảng dạy, học tập trực tuyến thuận tiện, an toàn và hiệu quả hơn.
Ngày 14-9, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành văn bản số 3290/UBND-KGVX, thống nhất chủ trương các địa phương trên toàn tỉnh có thể tổ chức dạy học trực tiếp từ ngày 20-9.
Sở Giáo dục-Đào tạo Hà Nội yêu cầu các trường quán triệt đến giáo viên dạy trực tuyến, đặc biệt với cấp tiểu học, phải phối hợp với phụ huynh trao đổi thông tin, quan tâm hỗ trợ kịp thời việc học tập.
Ngày 14-9, nhiều nhà sách trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đã hoạt động trở lại sau khi được thành phố cho phép mở cửa, đáp ứng nhu cầu mua sách, dụng cụ tập của học sinh và giáo viên.
Năm học mới bắt đầu với những buổi học đầu tiên rất đặc biệt, theo một cách khó khăn. Học online (trực tuyến) đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe thầy và trò. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi thì giáo viên gặp không ít bất cập khi thực hiện nhiệm vụ.
Bộ GD-ĐT vừa ban hành công văn gửi Sở GD-ĐT các tỉnh,thành về việc hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19.
Sau quá trình lọc ảo, các trường nhập mức điểm trúng tuyển và kết quả xét tuyển lên hệ thống, công bố kết quả trúng tuyển đợt 1 trước 17 giờ ngày 16-9.
Mỗi nhà trường cần xây dựng kế hoạch học tập trực tuyến khả thi và phù hợp với học sinh, có sự tương tác thường xuyên, liên tục giữa giáo viên với phụ huynh, học sinh mới đem lại hiệu quả thực sự.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho hay, tính đến nay, cả nước có khoảng 7,35 triệu học sinh ở 26 tỉnh, thành trên cả nước phải học trực tuyến; trong đó có khoảng 1,5 triệu em chưa có máy tính.