Bước vào năm học 2025 - 2026, ngành giáo dục và đào tạo An Giang triển khai nhiều giải pháp với kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
Ngày 30/9, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang tổ chức họp báo sau lễ khai giảng năm học 2025 - 2026, nhằm tiếp thu ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc, đề xuất giải pháp thực hiện nhiệm vụ năm học của các đơn vị trường học, UBND các xã, phường, đặc khu và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm học.
Nhiệm kỳ 2020 - 2025, chất lượng giáo dục và đào tạo An Giang chuyển biến rõ nét cả về chất lượng giáo dục đại trà và giáo dục mũi nhọn. Bước vào chặng đường mới, Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp mang tính đột phá với mục tiêu đưa giáo dục An Giang lên tầm cao mới.
Việc tổ chức dạy học 2 buổi/ngày ở các trường phổ thông là rất cần thiết nhằm thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện, phát triển năng lực học sinh; qua đó cũng góp phần tạo thuận lợi cho phụ huynh trong việc đưa, đón con đến trường. Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức ở các trường học hiện nay chưa có sự đồng bộ, thống nhất, đặc biệt những phát sinh như sắp xếp thời khóa biểu chưa hợp lý, đưa quá nhiều môn liên kết, tự nguyện có thu phí vào trường… khiến phụ huynh băn khoăn.
Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến thử nghiệm câu hỏi thi trên diện rộng với khoảng 100.000 thí sinh vào tháng 4-5/2026 để làm cơ sở xây dựng quy định, quy trình tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông trên máy tính; và sẽ bắt đầu tổ chức thi tốt nghiệp trên máy tính ở những nơi có đủ điều kiện vào năm 2027.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đặc thù nhằm thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo để lấy ý kiến góp ý theo quy định.
Kỳ tuyển sinh năm 2025 cho thấy bức tranh nhiều gam màu khi vừa có những bước tiến mang tính cách mạng, vừa bộc lộ bất cập cần khắc phục. Điều này đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc hoàn thiện chính sách, rút kinh nghiệm và sớm công bố quy chế tuyển sinh 2026 để tạo sự ổn định cho cả thí sinh lẫn các trường.
Chọn trường mầm non từng là hành trình đầy lo lắng với phụ huynh. Giờ đây, công nghệ số và nền tảng như KiddiHub đang biến quá trình ấy thành trải nghiệm nhanh hơn, minh bạch hơn và cá nhân hóa hơn.
Mới bước vào năm học mới được gần một tháng, ngành Giáo dục TP Hồ Chí Minh đã ghi nhận phản ánh về nhiều vấn đề “nóng” như: Một số trường học (nhất là ở khu vực 2) xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng dạy và học; một số trường chưa thực hiện đúng quy định về tổ chức thu, chi, vận động tài trợ, gây bức xúc trong phụ huynh.
Ngoại ngữ và tin học ngày càng trở thành kỹ năng bắt buộc trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Chính vì thế, hệ thống giáo dục ngoài công lập tại TP Hồ Chí Minh đã có sự chuyển mình mạnh mẽ khi vừa mở rộng quy mô đào tạo, vừa đổi mới phương pháp giảng dạy.
Thực phẩm bẩn len lỏi vào trường học không chỉ đe dọa sức khỏe học sinh mà còn gây lo ngại cho phu huynh. Đầu năm học mới, việc tăng cường kiểm soát, đảm bảo an toàn thực phẩm (ATTP) được ngành y tế, trường học chú trọng thực hiện nhằm bảo vệ sức khỏe học sinh.
Ngày 24/9/2025, UBND tỉnh An Giang ban hành Chỉ thị số 05/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm học 2025 - 2026 của ngành giáo dục và đào tạo (GD&ĐT).
Việc trích dẫn tài liệu tham khảo không chỉ thể hiện sự chuyên nghiệp, nâng cao tính thuyết phục mà còn tránh đạo văn. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn các bạn cách trích dẫn tài liệu tham khảo trong luận văn một cách chi tiết.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư số 21/2025/TT-BGDĐT quy định chế độ trả tiền lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập.
Theo Bộ GD&ĐT, khoảng 140 cơ sở giáo dục đại học công lập chuẩn bị đứng trước cuộc đại sắp xếp, sáp nhập.
Từ năm học 2025-2026, Nghệ An bắt đầu triển khai mô hình dạy học 2 buổi/ngày nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.
Tại trường Đại học Công thương TP.HCM, sinh viên trường sẽ được nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ từ ngày 9/2/2026 đến 8/3/2026 (tức ngày 22/12 đến 21/1 âm lịch), tương đương một tháng.
Năm học mới, ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo các địa phương thực hiện nhiều hoạt động tiếp sức đến trường thiết thực, kịp thời.
Việt Nam đặt mục tiêu đưa tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai trong trường học vào năm 2035. Đây là định hướng mang tính chiến lược để nâng cao năng lực hội nhập quốc tế. Tuy nhiên, để hiện thực hóa, giáo dục phổ thông cần vượt qua nhiều thách thức, trong đó đội ngũ giáo viên giữ vai trò then chốt.
Năm học mới đã bắt đầu nhưng một số trường đại học vẫn nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đến cuối tháng 9, thậm chí kéo dài đến tháng 10.