Gieo mầm xanh từ những điều nhỏ bé

07/08/2025 - 08:33

 - Phong trào “Ngày chủ nhật xanh” đã kết nối thế hệ trẻ với cộng đồng bằng nhiều hành động giản dị mà ý nghĩa, từng bước gieo mầm xanh từ những điều nhỏ bé.

Đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia “Ngày chủ nhật xanh”. Ảnh: PHƯƠNG LAN

Lan tỏa giá trị xanh

Phó Bí thư Tỉnh đoàn kiêm Trưởng Ban Công tác Đoàn và Thanh thiếu nhi Thị Phương Hồng chia sẻ: “Điểm mới nổi bật năm 2025 là việc triển khai mô hình “Mỗi tháng một ngày chủ nhật xanh”. Không còn là hoạt động dàn trải, phong trào được sinh hoạt thường xuyên, có chiều sâu, tạo cơ hội để mỗi địa phương thể hiện sự sáng tạo, chủ động lựa chọn chủ đề phù hợp, đa dạng với thực tiễn như “Chủ nhật không rác nhựa”, “Tuyến đường hoa nở rộ”, “Cột điện nở hoa”, “Đổi rác nhận quà - lan tỏa yêu thương”… Mỗi lần ra quân là một hành trình mới mẻ, khơi dậy cảm hứng cho thanh thiếu niên và cộng đồng. Trong năm 2025, tổ chức đồng loạt 9 đợt “Ngày chủ nhật xanh” trên 100% xã, phường, đặc khu, thể hiện quyết tâm của tuổi trẻ An Giang trong việc bảo vệ môi trường, góp sức xây dựng địa phương ngày càng xanh - sạch - đẹp.

Theo chị Thị Phương Hồng, phong trào không chỉ dừng ở việc trồng cây hay thu gom rác, đó còn là những công trình sáng tạo như “Tuyến đường hoa thanh niên”, “Vườn ươm”, “Ngôi nhà tái chế từ lốp xe”... Cùng với đó, giá trị xanh được lan tỏa mạnh mẽ qua các cuộc thi ảnh “Một ngày xanh của tôi”, các video hành động xanh trên mạng xã hội. Đặc biệt, mô hình “Đổi rác nhận quà” hay “Đổi chai nhựa lấy dụng cụ học tập” vừa ý nghĩa, vừa thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh, sinh viên, người dân. Mỗi địa phương được giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch riêng, linh hoạt đáp ứng điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo 3 nhóm nội dung chính: Hành động xanh, công trình xanh, giá trị xanh.

“Không dừng ở khẩu hiệu, “Ngày chủ nhật xanh” năm 2025 hướng tới các chỉ tiêu cụ thể, khả thi nhưng đầy ý nghĩa như trồng mới 50.000 cây xanh trên toàn tỉnh; xây dựng 100 tuyến đường hoa thanh niên, 30 mô hình “Cột điện nở hoa”, 50 điểm “Đổi rác nhận quà”. Lực lượng tình nguyện sẽ thu gom hơn 150 tấn rác thải tại các điểm ô nhiễm, khu dân cư, bờ sông, bờ kênh, góp phần làm sạch môi trường sống. Những chỉ tiêu này không chỉ mang ý nghĩa thi đua mà còn là động lực cụ thể, lồng ghép vào chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển bền vững toàn tỉnh, giúp mỗi địa phương chủ động tham gia, tránh hình thức, nâng cao chất lượng từng hoạt động”, chị Thị Phương Hồng chia sẻ thêm.

Thiết thực từ những điều nhỏ bé

Tuổi trẻ An Giang luôn chủ động sáng tạo bằng những việc làm thiết thực như xã hội hóa nguồn lực, kết nối doanh nghiệp, nhà hảo tâm, tổ chức tôn giáo để vận động cây xanh, thùng rác, vật tư... Song song đó, lực lượng đoàn viên, thanh niên, hội liên hiệp phụ nữ, học sinh, chiến sĩ biên phòng, dân quân tự vệ cùng góp sức vào từng tuyến đường, từng góc phố.

Tại các trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh, phong trào “Ngày chủ nhật xanh” được duy trì thường xuyên với nhiều hoạt động đa dạng: Sinh hoạt đầu năm, Tháng Thanh niên, Mùa hè xanh… “Đoàn trường Đại học An Giang tổ chức các hoạt động quy mô lớn thu hút đến 1.500 sinh viên tham gia. Nhờ sự gắn kết giữa phong trào với điểm rèn luyện, các chương trình đổi rác lấy quà, phối hợp cùng doanh nghiệp, tổ chức xã hội…, nhiều bạn đã chủ động góp ý, sáng tạo mô hình mới, biến hoạt động thành thói quen hữu ích”, Bí thư Đoàn trường Đại học An Giang Trần Trung Quốc cho hay.

Các chi đoàn còn sáng tạo nhiều công trình như “Thùng rác phân loại”, “Vườn cây sinh viên”, giúp sinh viên trực tiếp chăm sóc, duy trì, bảo vệ môi trường tại trường học. Mạng xã hội, website trường, bảng tin, fanpage Đoàn, Hội trở thành kênh truyền thông hiệu quả, đưa thông điệp “Ngày chủ nhật xanh” đến từng bạn trẻ. Hoạt động văn nghệ, “phiên chợ xanh”, đổi chai nhựa lấy dụng cụ học tập… tạo không khí vui tươi, gắn kết, giúp bảo vệ môi trường, thành phần cốt lõi của đời sống sinh viên.

Chính những trải nghiệm thực tế đã để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng người tham gia. Sinh viên Võ Quốc Duy (năm 2, khoa sư phạm) chia sẻ: “Tôi thực sự ấn tượng với tinh thần làm việc nhóm của các bạn. Mọi người đều nhiệt tình, chủ động, hỗ trợ lẫn nhau. Sau khi tham gia, tôi nhận thức rõ hơn về tác động của từng hành động nhỏ với môi trường. Tôi sẽ duy trì thói quen tiết kiệm điện, nước, hạn chế túi nylon, phân loại rác, ưu tiên sản phẩm thân thiện với môi trường”.

Sinh viên Nguyễn Hoàng Viên (năm 3, khoa sư phạm) tâm sự: “Trước đây, em nghĩ chỉ những hành động lớn mới tạo ra thay đổi, nhưng khi cùng các bạn thu gom rác, trồng cây, em nhận ra chính những việc nhỏ, giản dị lại tạo ảnh hưởng tích cực nếu làm đều đặn và với trái tim chân thành”.

“Từ việc dọn dẹp một bãi rác, trồng một hàng cây, vẽ một bức tường, đến vận động người dân không xả rác bừa bãi, mỗi hành động nhỏ đều mang thông điệp xanh, góp phần xây dựng nếp sống văn minh, sạch, đẹp, nghĩa tình. Đó cũng là thông điệp “Ngày chủ nhật xanh” mang đến cho xã hội”, chị Thị Phương Hồng nhấn mạnh.

PHƯƠNG LAN