Giới thiệu giải thưởng Quả bóng vàng 2023

24/10/2023 - 19:39

Ngày 24/10, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam 2023 tổ chức họp báo giới thiệu các hạng mục của giải thưởng. Giải thưởng này do Báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức, là giải thưởng danh giá của bóng đá Việt Nam.

Quả bóng vàng 2023.

Quả bóng vàng 2023.

Ông Nguyễn Nhật, Trưởng Ban tổ chức giải thưởng Quả bóng vàng Việt Nam cho biết, năm nay ngoài 12 hạng mục đã được trao thường xuyên (giải cho cầu thủ nam, cầu thủ nữ, cầu thủ futsal, cầu thủ trẻ nam-nữ xuất sắc...), Ban tổ chức còn bổ sung thêm hạng mục giải Cống hiến cho những cầu thủ, huấn luyện viên, nhà quản lý đã có đóng góp cho sự phát triển của bóng đá nước nhà.

Giải thưởng này, do Ban tổ chức lựa chọn dựa trên cơ sở tham mưu, góp ý, với sự ghi nhận nỗ lực của các cầu thủ, huấn luyện viên trong một giai đoạn.

Đối với giải thưởng Quả bóng vàng năm 2023 ở nam, Ban tổ chức đề cử 20 cầu thủ với nhiều cái tên quen thuộc như: Hoàng Đức, Ngọc Hải, Hùng Dũng, Văn Lâm, Tuấn Anh, Văn Thanh…

Giới thiệu giải thưởng Quả bóng vàng 2023 ảnh 1

Đại diện Ban tổ chức trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo.

Đối với Quả bóng vàng năm 2023 ở nữ, Ban tổ chức đề cử 11 gương mặt với các tên tuổi như: Huỳnh Như, Hải Yến, Thanh Nhã, Bích Thùy, thủ môn Kim Thanh, Tuyết Dung,...

Theo Ban tổ chức, đầu tháng 11/2023, Ban tổ chức sẽ gửi phiếu bầu chọn và danh sách đề cử đến các chuyên gia bóng đá, huấn luyện viên các đội tuyển, huấn luyện viên, đội trưởng các câu lạc bộ V-League, đội nữ, đội futsal, phóng viên thể thao để tiến hành bầu chọn.

Hạn chót thu phiếu bầu là ngày 28/12/2023. Gala trao giải Quả bóng vàng Việt Nam năm 2023 dự kiến diễn ra vào tháng 1/2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Theo QUANG QUÝ (Nhân dân)