.jpg)
Thành viên câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer phường Vĩnh Thông tập luyện tại sala Sóc Suông. Ảnh: BÍCH TUYỀN
Bền bỉ niềm đam mê
Một chiều thứ bảy, khi ánh nắng chói chang cuối ngày dần tắt, nhường chỗ cho không khí mát mẻ len lỏi khắp xóm, ấp cũng là lúc các thành viên câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer phường Vĩnh Thông tập hợp tại ngôi sala Sóc Suông tập luyện bài múa mới. Điệu nhạc rộn ràng phát ra từ chiếc điện thoại thông minh, các em say sưa thả hồn vào từng nốt trầm bổng, ngân nga của tiếng nhạc, điệu múa. Với các em, đây là giây phút được thư giãn, sống trọn với niềm đam mê âm nhạc truyền thống của đồng bào Khmer.
Từ nhỏ, em Danh Thanh Định - học sinh lớp 8, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Hưng Đạo, phường Vĩnh Thông yêu thích nghệ thuật múa truyền thống của đồng bào Khmer. Em xem các bài múa Khmer trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội rồi tập theo. Được cha mẹ ủng hộ, hơn 6 tháng qua, em tham gia phong trào văn nghệ truyền thống đồng bào Khmer ở địa phương. Em Thanh Định chia sẻ: “Em rất vui và hạnh phúc vì được học, biểu diễn, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống đồng bào Khmer trong cộng đồng. Sắp tới, em học chơi nhạc ngũ âm với mong muốn góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa của đồng bào mình”.
Phường Vĩnh Thông có hơn 25% dân số là đồng bào Khmer. Từ khi sáp nhập đơn vị hành chính đến nay, Vĩnh Thông luôn quan tâm duy trì, phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn phường. Tháng 12/2025, phường tổ chức ra mắt câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer phường Vĩnh Thông, được kiện toàn từ Đội văn nghệ truyền thống Khmer Tà Keo Ngọn (xã Phi Thông, TP. Rạch Giá trước khi sắp xếp). Câu lạc bộ hiện có 25 thành viên nòng cốt được tập hợp từ các đội văn nghệ Khmer khu phố trên địa bàn phường, trong đó học sinh chiếm phần lớn.
Gắn bó với phong trào văn nghệ Khmer ở địa phương từ năm 2022, chị Hà Thị Út Nhỏ được phân công làm Chủ nhiệm câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer phường Vĩnh Thông. Chị Út Nhỏ cho biết: “Các thành viên của câu lạc bộ thường xuyên tập luyện. Dù hiện nay các thành viên chưa được hỗ trợ chi phí tập luyện, trang phục biểu diễn… nhưng ai cũng nhiệt huyết tham gia”.
Lưu truyền bản sắc
Ông Kiên Thương (68 tuổi), ngụ khu phố Tà Keo Vàm hiện quản lý đội nhạc cụ Khmer ở phường gồm 6 thành viên. Ông Kiên Thương kể, từ nhỏ ông mê và có năng khiếu chơi nhạc cụ Khmer, nhất là đờn cò. Ông mày mò tự học, rồi tự làm cho mình một cây đờn cò ưng ý. Về sau, ông Thương tiếp tục học thầy đờn, rồi chơi thêm trống lớn, làm thêm một số loại nhạc cụ như trống lớn, trống nhỏ, kèn... Đội nhạc cụ Khmer biểu diễn ở các sự kiện chính trị, văn hóa, tạo nên nét đặc sắc riêng có của phong trào văn nghệ ở địa phương. “Cây đờn cò quan trọng lắm, tôi không bỏ được đâu, ngày nào cũng phải kéo ít nhất một lần. Bây giờ tôi còn được mời đi biểu diễn ở đám tiệc, sự kiện, có thêm niềm vui trong cuộc sống”, ông Thương tâm sự.
Lần đầu tham gia Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII, năm 2025 gắn với lễ hội Ok Om Bok truyền thống của đồng bào Khmer trên địa bàn tỉnh, tổ chức tại xã Gò Quao, đơn vị phường Vĩnh Thông đoạt giải B thời trang, giải C hát, giải C nhạc cụ và giải C toàn đoàn. Ông Thương phấn khởi nói: “Lần đầu đi thi được giải chúng tôi vui lắm, có động lực cố gắng tập luyện để đạt thành tích cao hơn. Chúng tôi cũng sẵn sàng dạy các em, các cháu chơi nhạc cụ để văn hóa dân tộc mãi được lưu truyền”.
Em Danh Thị Hiếu - học sinh lớp 12, Trường Trung học phổ thông Ngô Sĩ Liên tham gia phong trào văn nghệ Khmer ở địa phương từ cuối năm học lớp 10. Vì tự học nên đôi lúc Hiếu chưa tự tin nhưng mỗi khi bước lên sân khấu, điệu nhạc rộn ràng cất lên thôi thúc Hiếu biểu diễn hết mình, thả hồn vào từng điệu múa. Hiếu cũng là thành viên của đơn vị phường Vĩnh Thông tham gia Ngày hội Văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ XVII, góp một phần vào thành tích chung của đơn vị. Hiếu tâm sự: “Em rất vui vì được góp phần phát triển phong trào văn nghệ, giữ gìn bản sắc truyền thống của đồng bào Khmer. Thời gian tới, em tiếp tục gắn bó với câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer của phường, học chơi nhạc ngũ âm…”.
Nhằm tạo điều kiện cho phường Vĩnh Thông bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, nghệ thuật truyền thống của đồng bào Khmer, mới đây đồng chí Nguyễn Tiến Hải - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy tặng phường Vĩnh Thông dàn nhạc ngũ âm. Sắp tới, phường tổ chức dạy nhạc ngũ âm cho thành viên câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer của phường cũng như người dân có niềm đam mê nhạc ngũ âm. Đồng thời, nâng cao hiệu quả hoạt động của câu lạc bộ Nghệ thuật Khmer, tổ chức các hoạt động giao lưu, biểu diễn văn nghệ để phong trào văn hóa, văn nghệ trong đồng bào Khmer ở địa phương phát triển mạnh mẽ hơn.
BÍCH TUYỀN