Giữ nghề dây keo ở Nhơn Mỹ

15/05/2026 - 06:51

 - Làng nghề sản xuất dây keo Nhơn Mỹ, xã Nhơn Mỹ tồn tại hơn trăm năm, không chỉ tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương mà còn giữ nét nghề truyền thống của vùng quê An Giang.

Người lao động thực hiện công đoạn quay dây keo tại làng nghề. Ảnh: HẠNH CHÂU

Ông Đinh Văn Mỹ - Chủ cơ sở dây chỉ nhựa Mỹ Đô, ấp Mỹ Thạnh, xã Nhơn Mỹ chia sẻ: “Cơ sở chuyên sản xuất dây keo đen, đầu tư hơn 20 giàn đánh dây, tạo việc làm cho hơn 50 người lao động địa phương, thu nhập bình quân 2 người/giàn đánh dây 7 - 8 triệu đồng/tháng”. Ông Mỹ cho biết, cơ sở sản xuất từ năm 2017 đến nay, cung cấp cho thị trường quanh năm thông qua thương lái đến nhà thu mua và giao cho đầu mối ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh”.

Tại cơ sở của ông Mỹ, người lao động tập trung làm việc đông, không khí tất bật. Bình quân cơ sở sản xuất trên 30 tấn dây keo đen/tháng, doanh thu hơn 3 tỷ đồng/năm, chi phí điện, nhân công, nguyên liệu chiếm hơn 50%. Loại dây này để phục vụ trong sản xuất công nghiệp và nông nghiệp như trồng rẫy, chằng cây, buộc sầu riêng và sử dụng cho dân dụng.

Gia đình ông Nguyễn Văn Lập và bà Nguyễn Thị Kim Sáng thành lập cơ sở sản xuất dây keo đầu tiên tại xã Nhơn Mỹ góp phần giải quyết việc làm cho lao động địa phương và duy trì làng nghề truyền thống. Ban đầu, gia đình mua dây từ TP. Hồ Chí Minh về bán, sau đó mở cơ sở xưởng sản xuất tại địa phương. Cơ sở của ông Mỹ, bà Sáng góp phần tạo việc làm cho người lao động nông thôn với thu nhập ổn định.

Theo chủ các làng nghề, quá trình làm dây keo gồm nhiều bước, nhiều công đoạn. Các xưởng lớn nấu nhựa và se nhựa thành sợi nylon, sau đó cuộn sợi nylon thành từng ống. Ngoài làm tại xưởng, các gia đình nhận các ống sợi về se thành dây. “Các cơ sở đầu tư máy móc nâng cao hiệu quả chứ ngành, nghề này chủ yếu làm thủ công, công nghệ chưa thay thế được. Sản phẩm bán quanh năm, đôi khi chậm nhưng cơ sở vẫn duy trì sản xuất vừa để tạo việc làm cho bà con vừa tích trữ hàng bán khi thị trường cần. Thành phẩm phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu sang Campuchia”, ông Mỹ chia sẻ.

Theo nghề sản xuất dây keo từ nhỏ, anh Lê Văn Trí, ngụ xã Nhơn Mỹ cho biết: “Nghề này là nguồn thu nhập chính của gia đình tôi, làm không vất vả lại gần nhà có thể vừa chăm con vừa làm”. Bà Đinh Thị Dợn, ngụ xã Nhơn Mỹ nói: “Tôi theo nghề lâu năm nên quen việc. Ở nông thôn chi phí không nhiều, rảnh tôi đi làm kiếm thêm thu nhập”. Có 7 năm gắn bó với nghề, chị Dương Thị An đang làm công đoạn vô suốt, đánh dây dù chia sẻ: “Nhà tôi không có ruộng đất, nhờ nghề này tôi có thu nhập trang trải cuộc sống”.

Anh Lê Minh Nhật - Phó trưởng Ban nhân dân ấp Mỹ Thạnh chia sẻ: “Ấp Mỹ Thạnh có hơn 3.500 nhân khẩu, người dân sống bằng nghề làm dây keo, thu nhập ổn định”. Làng nghề sản xuất chủ yếu ra 2 loại dây nylon và dây gân đen. Ngoài hộ sản xuất còn có nhiều hộ gia công đánh dây, chạy ra hạt, chạy ra dây. Các cơ sở còn đầu tư lắp điện năng lượng mặt trời, máy móc để tiết kiệm chi phí sản xuất. Nhiều chủ cơ sở ở làng nghề lên tận tỉnh Tây Ninh mở cơ sở sản xuất dây keo.

Tuy nhiên, những năm gần đây, làng nghề phải đối mặt với nhiều khó khăn. Thị trường tiêu thụ không nhiều, vẫn còn lao động tay chân và gây ô nhiễm. Vấn đề quy hoạch mới khu vực sản xuất tập trung chưa khả thi, nguyên liệu khan hiếm và tăng giá... Để làng nghề phát triển bền vững cần sự phối hợp liên kết sản xuất, các giải pháp bảo vệ môi trường để đảm bảo sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và giữ gìn biểu tượng văn hóa đặc sắc của vùng đất An Giang.

Theo Ủy ban nhân dân xã Nhơn Mỹ, làng nghề sản xuất dây keo Nhơn Mỹ có gần 400 hộ sản xuất, tạo việc làm cho hơn 1.000 người lao động. Trung bình, mỗi hộ sản xuất từ 200 - 300kg dây/ngày, thu nhập từ 250.000 - 400.000 đồng. Lao động tại các cơ sở ổn định với thu nhập từ 6 - 8 triệu đồng/tháng.

HẠNH CHÂU