Giữ vững thế phòng thủ chung trên biên giới An Giang

06/09/2024 - 06:42

 - Thực hiện Nghị định 21/2019/NĐ-CP, ngày 22/2/2019 của Chính phủ về khu vực phòng thủ (KVPT), tỉnh An Giang luôn thực hiện tốt các mặt xây dựng và hoạt động KVPT tỉnh ngày càng vững chắc; phát triển kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm quốc phòng – an ninh, quốc phòng – an ninh gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Tâm thế chủ động

An Giang giàu truyền thống cách mạng, quê hương của Chủ tịch Tôn Đức Thắng. Trong kháng chiến giải phóng dân tộc, quân và dân An Giang đã kiên cường, bám trụ, anh dũng chiến đấu lập nên những chiến công hiển hách. Trong giai đoạn hiện nay, tỉnh bám sát chỉ đạo của Trung ương, cụ thể hóa và đề ra nhiều chủ trương, chính sách đúng đắn, linh hoạt, sáng tạo, mang tính đột phá, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội ngày càng phát triển, đời sống Nhân dân không ngừng nâng cao, quốc phòng - an ninh được đảm bảo.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 động viên các đơn vị, địa phương tham gia diễn tập

Lịch sử đã dạy rằng: “Thái bình nên gắng sức, non nước vững ngàn thu; lo giữ nước từ lúc nước chưa nguy”. Thực hiện phương châm bảo vệ Tổ quốc “Làng giữ làng, xã giữ xã, huyện giữ huyện, tỉnh giữ tỉnh”, từ đầu nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến nay, Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT Quân khu 9 đã chỉ đạo 10 tỉnh, thành phố tổ chức diễn tập. An Giang là một trong 2 tỉnh tổ chức diễn tập KVPT cuối cùng trong nhiệm kỳ.

Ngay từ đầu năm, Đảng ủy - Bộ Tư lệnh, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 xác định diễn tập KVPT tỉnh An Giang diễn ra với quy mô lớn, có ý nghĩa rất quan trọng về lý luận và thực tiễn đối với nhiệm vụ xây dựng KVPT của tỉnh và quân khu, nên đã tập trung lãnh, chỉ đạo chặt chẽ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang tham mưu với Tỉnh ủy, UBND và Ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập

Tỉnh An Giang diễn tập với đề mục “Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu; chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ”.

Trung tướng Nguyễn Xuân Dắt, Phó Bí thư Đảng ủy, Tư lệnh Quân khu 9, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 đánh giá cao công tác chuẩn bị cuộc diễn tập của tỉnh An Giang, khi các cơ quan chuẩn bị đầy đủ hệ thống văn kiện, đúng quy định của điều lệ công tác tham mưu tác chiến, phù hợp điều kiện cụ thể của đơn vị. Tổ chức kiểm tra, rà soát công tác chuẩn bị; tập huấn, bồi dưỡng cán bộ, hướng dẫn khung tập và các cơ quan, đơn vị tổ chức luyện tập chặt chẽ, bảo đảm an toàn.

Ban Chỉ đạo diễn tập KVPT tỉnh An Giang đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, văn bản lãnh, chỉ đạo của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 và của tỉnh về diễn tập KVPT năm 2024 xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Đảng bộ tỉnh trong nhiệm kỳ.

Từ đó, chủ động chuẩn bị, chỉ đạo tổ chức tập huấn trước khi bước vào diễn tập. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, quân sự, biên phòng, công an đã xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện. Từng đồng chí trong khung tập tích cực tự nghiên cứu, luyện tập riêng, hợp luyện, kịp thời tổ chức rút kinh nghiệm, hoàn chỉnh văn kiện.

Đặc biệt, Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm lãnh, chỉ đạo đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất, hệ thống truyền hình trực tiếp phục vụ chu đáo cho tham quan và chỉ đạo diễn tập.

“Cuộc diễn tập lần này có ý nghĩa rất quan trọng, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng vũ trang làm nòng cốt. Riêng phần thực binh, có sự phối hợp của nhiều đơn vị, bao gồm: Lực lượng vũ trang tỉnh, Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh và các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh. Với sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm của Ban Chỉ đạo diễn tập Quân khu 9 và tỉnh An Giang, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và lực lượng tham gia, cuộc diễn tập của chúng ta đạt kết quả cao nhất” - trung tướng Nguyễn Xuân Dắt khẳng định.

Đợt huấn luyện tổng hợp cao nhất

Diễn tập gắn liền với học tập, bởi đây là hình thức huấn luyện tổng hợp cao nhất, giúp rèn luyện nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ huy của cấp ủy, chính quyền các cấp trong vận hành cơ chế; sự phối hợp, hiệp đồng tác chiến giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng và các sở, ban ngành xử lý tình huống trong từng trạng thái quốc phòng.

Diễn ra thành công vào cuối tháng 8/2024, cuộc diễn tập KVPT tỉnh An Giang gồm 3 giai đoạn: Chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ.

Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo diễn tập tỉnh An Giang tặng quà cho các lực lượng

Quá trình diễn tập, các cuộc họp được tổ chức đúng nguyên tắc, trình tự, nội dung, thể hiện tinh thần khẩn trương, cấp bách, sát chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình huống đề ra.

Điển hình là các cuộc họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy mở rộng quán triệt chỉ thị của Bộ Chính trị và ra nghị quyết lãnh đạo chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng; quyết nghị chủ trương, biện pháp chuyển kinh tế - xã hội sang thời chiến; công bố quyết định kiện toàn Hội đồng cung cấp, đề xuất nhu cầu đảm bảo hậu cần, kỹ thuật, tài chính cho lực lượng vũ trang... tạo nên “sức nóng” như đang chuẩn bị bước vào trận chiến thật sự.

Trong các cuộc họp của ban, ngành, đoàn thể, mỗi ý kiến phát biểu đều ngắn gọn, súc tích, gắn liền với điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị. Bên cạnh đó, công tác xây dựng hầm hào, căn cứ được ngụy trang kín đáo, sát thực tế chiến đấu. Tại những nơi này, đều có chỗ làm việc, sinh hoạt, nghỉ ngơi, hầm ẩn nấp đảm bảo cho công tác lãnh đạo, chỉ huy điều hành, củng cố lực lượng, bám trụ địa bàn.

Trung tá Nguyễn Vũ Lâm, Chính trị viên Tiểu đoàn Trinh sát (Bộ Tham mưu Quân khu 9) thông tin: “Khi nhận được ý định và chỉ lệnh diễn tập KVPT tỉnh An Giang năm 2024, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Tiểu đoàn đã tổ chức quán triệt cho toàn thể cán bộ, đảng viên, đặc biệt là lực lượng tham gia diễn tập. Về thuận lợi, đơn vị đã tham gia diễn tập nhiều năm, nhiều tỉnh, thành phố, nên cán bộ, chiến sĩ đã có kinh nghiệm trong luyện tập.

Đồng thời, làm tốt công tác động viên, chuẩn bị con người, vật chất, vũ khí trang bị, quán triệt tốt mệnh lệnh và chỉ thị huấn luyện; xây dựng kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị trong diễn tập KVPT tỉnh An Giang. Các tổ chức quần chúng phát động phong trào thi đua đột kích trong tham gia diễn tập, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ diễn tập được giao”.

Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đánh giá, diễn tập KVPT tỉnh An Giang đã đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Kịch bản diễn tập xây dựng đúng ý định của Ban Chỉ đạo Quân khu 9; các cơ quan, đơn vị, tập thể, cá nhân tham gia hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ trên từng cương vị đảm nhiệm. Diễn tập đã phản ánh toàn diện công tác lãnh, chỉ đạo điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc với tinh thần trách nhiệm cao của toàn tỉnh, đặc biệt là lực lượng vũ trang địa phương. Đây là nền tảng cơ bản trong việc xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Trên cơ sở những bài học, kinh nghiệm từ diễn tập, lãnh đạo các cấp, ngành và lực lượng vũ trang tỉnh An Giang sẽ bổ sung, hoàn thiện kế hoạch, phương án tác chiến, sẵn sàng ứng phó với các tình huống. Trong đó, tập trung xây dựng KVPT vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận; góp phần thực hiện thắng lợi 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc thời kỳ mới.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh An Giang nhận định, An Giang là tỉnh biên giới đa dân tộc, đa tôn giáo với bề dày lịch sử giàu truyền thống yêu nước, anh hùng và cách mạng; là vùng địa linh nhân kiệt có địa chính trị, địa kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh rất quan trọng ở Tây Nam Tổ quốc.

Trải qua thăng trầm lịch sử, con người An Giang anh dũng, kiên cường trong kháng chiến, cần cù trong lao động, đoàn kết, nhân ái, giản dị, thủy chung trong cuộc sống. Nhận thức rõ vị trí, tầm quan trọng của tỉnh đối với chiến lược bảo vệ Tổ quốc, qua gần 40 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc An Giang luôn phát huy ý chí tự lực, tự cường, tinh thần năng động sáng tạo vượt qua khó khăn, vươn lên mạnh mẽ.

Những chủ trương chính sách về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh luôn gắn chặt đồng bộ hài hòa với đảm bảo quốc phòng - an ninh, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Củng cố quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu thường xuyên, các cấp, ngành trong tỉnh nghiêm túc thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

“Tỉnh triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ phòng ngừa, phát hiện đấu tranh quyết liệt, hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động. Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại Nhân dân; đẩy mạnh công tác kiểm soát biên giới, phòng chống hiệu quả các loại tội phạm (buôn lậu, xuất, nhập cảnh trái phép), tạo môi trường hòa bình, ổn định, góp phần bảo vệ vững chắc tuyến biên giới Tây Nam Tổ quốc. Tôi tin tưởng rằng, với bề dày lịch sử truyền thống anh hùng, cách mạng, với niềm tin, khát vọng phát triển, tỉnh An Giang sẽ hiện thực hóa tầm nhìn thành quyết tâm chính trị, nỗ lực phấn đấu khắc phục mọi khó khăn, xây dựng quê hương Bác Tôn ngày càng văn minh, hạnh phúc” - đồng chí Lê Hồng Quang nhấn mạnh.

Đại biểu tham quan xưởng may quân trang tại khu căn cứ giả định

 

GIA KHÁNH