Giữ vững trận địa tư tưởng ở ĐBSCL

21/02/2023 - 05:49

 - 10 năm nay, Cục Chính trị Quân khu 9 và Ban Tuyên giáo của 12 Tỉnh ủy, Thành ủy tăng cường phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan quân sự địa phương về công tác tuyên huấn, tuyên giáo. Kết quả mang lại góp phần củng cố, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong hệ thống chính trị và lực lượng vũ trang (LLVT) quân khu.

Đóng góp tích cực cho địa phương

An Giang vừa tổ chức thành công Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy về công tác tuyên huấn, tuyên giáo năm 2022. Phát biểu chào mừng hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh An Giang Lê Văn Nưng chia sẻ, năm 2022, kinh tế An Giang được phục hồi, phát triển; 15/15 chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KTXH) đạt và vượt. Tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 6,87%. GRDP bình quân đầu người đạt trên 53 triệu đồng.

“Những thành quả đạt được của tỉnh An Giang cùng 11 tỉnh, thành phố có sự đóng góp tích cực của công tác tuyên huấn, tuyên giáo nói chung; hoạt động phối hợp giữa Cục Chính trị Quân khu 9 với Ban Tuyên giáo các Tỉnh ủy, Thành ủy nói riêng. Thông qua thực hiện quy chế phối hợp, các đơn vị, địa phương đã tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền trong lãnh, chỉ đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương; bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; xây dựng tiềm lực, thế trận quốc phòng; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ; công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật; công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch được tăng cường; việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, gắn với xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh luôn được quan tâm thực hiện thường xuyên…” - ông Lê Văn Nưng nhấn mạnh.

Củng cố mối đoàn kết quân - dân

Theo đại tá Lê Minh Quang, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 9, năm 2022, các đơn vị, địa phương bám sát nhiệm vụ chính trị, tích cực tham mưu cho Đảng ủy - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 và các Tỉnh ủy, Thành ủy lãnh, chỉ đạo, thực hiện hiệu quả công tác tuyên huấn, tuyên giáo; luôn giữ vững trận địa tư tưởng, lý luận của Đảng trong LLVT và hệ thống chính trị địa phương, góp phần thúc đẩy phát triển KTXH, củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng địa bàn Quân khu 9 vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nổi bật là đẩy mạnh tuyên truyền, cổ vũ, khích lệ phong trào thi đua yêu nước trong hệ thống chính trị và phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 9; kịp thời biểu dương, khen thưởng, lan tỏa gương người tốt, việc tốt, nhân rộng điển hình tiên tiến, cách làm hay, mô hình sáng tạo; tích cực tuyên truyền, phản ánh kết quả phát triển KTXH địa phương và hoạt động quân sự, quốc phòng của LLVT. Các lực lượng phối hợp rà soát, phát hiện và tổ chức đấu tranh phản bác, ngăn chặn, bóc gỡ thông tin xấu, độc trên không gian mạng. Mô hình “Tết quân - dân” được duy trì ở 10 tỉnh, thành phố (trong đó có An Giang), hàng năm đóng góp thiết thực xây dựng từng xã, phường, thị trấn và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân.

Vừa xây, vừa chống

“Chúng ta xác định ĐBSCL vẫn là “vùng trũng” về phát triển kinh tế. Theo dõi dòng người di chuyển từ miền Tây đi TP. Hồ Chí Minh trong những thời điểm lễ, Tết, sẽ thấy rất rõ thực tế: Các địa phương chưa kiến tạo được nhiều việc làm cho người lao động tại chỗ. Đây là điều trăn trở, đáng suy nghĩ. Dưới góc độ của người làm tuyên huấn, tuyên giáo, chúng ta cần phải làm gì, để đóng góp cho sự phát triển chung của đất nước và quê hương xứ sở?” - thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy Quân khu 9 nêu vấn đề.

Để tiếp tục xây dựng và phát triển địa phương từ góc độ tuyên truyền, thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân cho rằng, công tác tuyên huấn, tuyên giáo cần đi sâu vào Nghị quyết 13-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) về phương hướng phát triển KTXH, bảo đảm quốc phòng - an ninh vùng ĐBSCL đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Các đơn vị, địa phương phối hợp tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, lợi thế, tiềm năng phát triển, góp phần thực hiện khát vọng vươn lên, thúc đẩy KTXH vùng ĐBSCL nói chung, từng địa phương nói riêng ngày càng phát triển, phồn vinh, thịnh vượng.

Cùng với đó là phối hợp chỉ đạo nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ, lực lượng dự bị động viên; thực hiện tốt công tác tư tưởng trong tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ, công tác hậu phương quân đội, củng cố mối đoàn kết quân - dân; không ngừng cổ vũ phong trào thi đua yêu nước của địa phương gắn với phong trào thi đua quyết thắng của LLVT Quân khu 9, góp phần lan tỏa, nhân rộng nhân tố tích cực.

Công tác tuyên huấn, tuyên giáo phải kịp thời động viên, khích lệ, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân vượt qua khó khăn, nỗ lực phấn đấu, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KTXH và củng cố quốc phòng - an ninh trên địa bàn. Đảng bộ quân sự và LLVT các địa phương cần xây dựng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, thực sự là lực lượng nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân

Song song với “xây”, là “chống”. “Các thế lực thù địch thường lợi dụng vấn đề trong hoạt động đối ngoại của Đảng, nhà nước ta để chống phá. Chúng khoét sâu vào những mặt tồn tại, yếu kém, phức tạp, nhạy cảm có liên quan đến công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực… để suy diễn, bóp méo sự thật, dẫn dắt dư luận theo chiều hướng tiêu cực.

Chính vì vậy, trong quá trình tiến hành công tác tuyên huấn, tuyên giáo phải hết sức tỉnh táo, không để sơ hở cho các thế lực xấu lợi dụng chống phá. Cần đẩy mạnh phản bác quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng” - thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu 9 đề nghị.

GIA KHÁNH